LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không?

Với một số mối liên hệ về cốt truyện thì nhiều người hâm mộ đã cho rằng Jax chính là người đã hạ sát một Darkin trong chuyển hành trình của mình

Trước khi bắt đầu bài viết này thì chúng ta hãy cùng nhìn lại về những Darkin, những thực thể Thăng Hoa cổ xưa bị sa ngã và chịu ảnh hưởng với cuộc chiến Hư Không, để rồi bị phong ấn dưới dạng những món vũ khí tà ác. Hiện tại thì chỉ mới có 3 món vũ khí Darkin được tìm thấy là Aatrox (Thanh trọng kiếm), Varus (Cung) và Rhaast (Lưỡi hái)

LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không?

Đám Darkin thì toàn mang hình dạng vũ khí, nếu Jax cảm thấy "có hứng thú" với chúng thì cũng không có gì lạ

Còn khi nói về Jax thì ông ta được biết đến như là một kẻ có khả năng sử dụng vũ khí mạnh mẽ đến nỗi bản thân ông ta cũng không muốn sử dụng chúng bởi lo sợ rằng mình sẽ khiến đối thủ tơi tải. Hiện tại thì Jax chỉ sử dụng một cây đèn để có thể đem lại chút hi vọng chiến thắng cho đối thủ mà thôi.

LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không? 2

Jax được mệnh danh là Bậc Thầy Vũ Khí

Với 2 liên hệ trên thì bạn có bao giờ nghĩ rằng, liệu Jax mà kết hợp với 1 Darkin thì sẽ có sức mạnh kinh khủng đến như thế nào hay không? Đây là một viễn cảnh chỉ mang tính chất tưởng tượng là chính bởi Riot Games hiện vẫn chưa có bất kì thông tin hé lộ nào về 2 Darkin còn lại.

Jax đã xuất hiện trong LMHT từ rất lâu và hắn ta luôn là một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong LMHT khi có cho mình một làn da xanh nhợt nhạt, tay chỉ có 3 ngón tay và chiếc mặt nạ có 6 lỗ luôn phát ra ánh sáng, điều này giúp chúng ta có thể biết được rằng Jax thật sự có 6 con mắt chứ không phải chỉ là một cái mặt nạ bảo hộ như Master Yi.

LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không? 3

Jax có ngoại hình khá kỳ dị, bị gọi là quái vật bởi ông ta không giống bất kỳ chủng loài nào tại Runeterra

Không chỉ thế, tạo hình của Jax không giống với bất kì chủng tộc nào từng được giới thiệu trong thế giới của LMHT. Ngay cả trong cốt truyện của Jax cũng chỉ nói rằng hắn ta xuất thân từ Icathia - Vùng đất bị Hư Không xâm thực, và cũng là nơi chứng kiến sự "Hư Không hóa" của Malzahar, Kassadin hay Kai'Sa. Thêm vào đó thì trang fandom của LMHT cũng đã xác nhận rằng Jax là một Voidborn - Tức sinh vật được tạo nên từ Hư Không.

Với thông tin này thì Jax cùng với Kassadin, Kai'Sa, Malzahar có thể chỉnh là những con người chịu ảnh hưởng bơi Hư Không và bị biến dạng, khi mà Icathia bị xâm chiếm bởi chúng. Cũng bởi vì điều này mà Jax đã bị biến thành một con quái vật và Hư Không cũng chính là nguồn cội sức mạnh của hắn ta.

Quay trở lại với những Darkin như Aatrox, Varus và Rhaast thì đây là những nhân vật đều có một đặc điểm chung, chúng có những người vật chủ là người bình thường. Hiện tại vẫn chưa có bất kì một thông tin nào cho thấy được rằng một Darkin có thể kết hợp với những sinh vật hùng mạnh khác trên toàn cõi Runeterra.

Khi đọc truyền thuyết của những vị tướng có cho mình những món vũ khí Darkin thì chúng ta có thể rút ra được một điểm chung đó là việc chiếm giữ những vật chủ hùng mạnh như là một con dao hai lưỡi, bởi nếu những vật chủ có cho mình một ý chí quá mạnh mẽ thì Darkin sẽ dễ dàng bị chi phối ngược.

Theo đó thì Kayn chỉ là một con người bình thường và học hỏi được một chút cấm thuật bóng tối, nhưng hắn ta lại có một tham vọng vô cùng to lớn là có thể vượt mặt được ông thầy Zed của mình. Còn  Kai và Valmar thì dựa vào sức mạnh tình yêu to lớn của mình để khiến cho Varus luôn gặp rất nhiều khó khăn. Dẫn đến việc Rhaast đã phải thỏa hiệp với Kayn, còn Varus thì phải luôn đau đầu vì không biết làm thế nào để cho 2 chàng thợ săn có thể khuất phục hắn. Chỉ có một vật chủ của Aatrox thì hơi yếu về tâm lý một tí nên mới khiến cho hắn ta có thể tung hoành khắp mọi nơi, chỉ là hắn ta phải thay đổi vật chủ liên tục mà thôi.

LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không? 4

Là một Darkin nhưng Rhaast cũng "chào thua" khi không thể áp chế được ý niệm tà ác quá mạnh mẽ của vật chủ Kayn

Theo như những thông tin của Riot Games thì Darkin thứ 4 hiện đang bị phong ấn đâu đó tại Shurima, nhưng tung tích của Darkin thứ 5 vãn chưa được xác định. Người hâm mộ LMHT vẫn chưa biết được, phải cho đến khi nào thì Riot Games mới chịu ra mắt hết những vị tướng Darkin bởi từ lúc Aatrox, Varus và Kyan được ra mắt thì đã là một thời gian quá dài mà 2 Darkin còn lại vẫn là một bí ẩn.

Bởi là những thể Thăng Hoa bị sa ngã nên sức mạnh của những Darkin là không thể bàn cãi và chưa có một ghi chép nào cho thấy được rằng có một thể lực nào đó có thể ngăn cản được những Darkin này. Hiện tại thì có nhiều giả thuyết cho rằng lối phát triển tốt nhất cho những Darkin, đó là giới thiệu sự xuất hiện của Darkin thứ 4 và Darkin cuối cùng đã chết.

LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không? 5

Darkin là những sinh vật khó có thể bị đánh bại

"Khi tập hợp đủ 4 Darkin, chúng sẽ tìm kiếm kẻ cuối cùng, phát hiện ra rằng người anh em của mình đã bị hủy diệt hoàn toàn. Trong sự sợ hãi và căm thù tột độ, lũ Darkin điên cuồng tìm kiếm nguồn sức mạnh mới, phát động một cuộc chiến hủy diệt thế giới để trả thù cho đồng đội. Và Bùm! Một cuộc đại chiến mới của vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại sẽ nổ ra."

Nếu như vậy thì ai sẽ là kẻ đã hạ sát một Darkin hùng mạnh? Và giả thuyết thì kẻ không thể nào phù hợp hơn đó chính là một nhân vật có suyên với những món vũ khí, luôn phá vỡ giới hạn của mình mỗi khi có trong tay một món vũ khí mới, kèm theo đó là một nguồn sức mạnh khổng lồ đến từ Hư Không để giúp cho tâm trí của hắn có thể kháng cự lại sức mạnh của những Darkin.

Theo đó thì Jax sẽ đụng độ với vật chủ của Darkin thứ 5, trong một nỗ lực muốn chiến thắng Jax để chiếm lấy cơ thể hùng mạnh của hắn ta thì Darkin này đã bị đánh bại trong một cuộc đấu tay đôi. Sau đó Jax đã vô tình khám phá ra một bí mật kinh hoàng xung quanh chủng tộc Darkin và ngay lập tức đã hủy diệt hắn.

LMHT: Liệu Jax có phải là kẻ đã giết chết Darkin thứ 5 hay không? 6

Jax có thể là nhân vật đã từng hạ gục một Darkin

Với cốt truyện của những nhân vật bị Hư Không xâm thực như Kai'Sa hay Kassadin thì chúng có thể rút ra được một điều rằng, chỉ có sức mạnh khổng lồ từ Hư Không mới có thể giúp cho Jax có thể chế ngự được những sinh vật bị tha hóa với Hư Không khác, mà ở đây chính là những Darkin.

Jax không hẳn là một người trực tiếp chống lại Hư Không, nhưng ông ta có thể sẽ là người đi khắc phục những hậu quả mà nó gây ra chẳng hạn, mà ở đây chính là những thể Thăng Hoa bị tha hóa với Hư Không, những Darkin đang tìm thân xác mới cho mình.

Đây chỉ là những giả thuyết của một bộ phận người hâm mộ thông qua những thông tin về cốt truyện của Jax cũng như là những Darkin. Còn liệu điều này có trở thành hiện thực hay không thì chỉ có mỗi Riot Games mới là người biết được, việc của người hâm mộ bây giờ là chờ đợi những thông tin mới nhất từ Riot mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang