LMHT: Skarner hiện đang là vị tướng hẩm hiu nhất, tỉ lệ chọn còn thua của Ivern

Skarner là một trong những vị tướng lâu đời tại LMHT và hiện tại thì đây là vị tướng hẩm hiu nhất với tỉ lệ thắng thấp kỉ lục

Còn nhớ năm 2017, khi mà meta Lư Hương Sôi Sục và Xạ Thủ đang mạnh đến nỗi có thể một mình gánh hết toàn bộ sát thương cho cả một đội hình và chỉ cần một người chơi Hỗ trợ có Lư Hương Sôi Sục là quá đủ. Cũng chính vì thế mà chỉ cần bắt chết được Xạ thủ là có thể mở ra một con đường thắng khi có thể vô hiệu hóa hoàn toàn sát thương của đối phương, cũng chính vì thế mà Skarner cũng trở thành cái tên hot nhất lúc bấy giờ.

LMHT: Từng bá đạo giai đoạn mùa 7 nhưng Skarner hiện tại là vị tướng thảm hại nhất game - Ảnh 1.

Skarner mùa 7 từng có winrate cao nhất lịch sử

bởi khả năng bắt thóp Xạ thủ của đối phương nên Skarner vào mùa giải năm 2017 đã sở hữu cho mình tỉ lệ thắng lên đên 70,2% trong giai đoạn giữa mùa 7, đây là một con số mà hiện tại chưa có bất kì vị tướng nào có thể làm được.

Tuy nhiên sau những thay đổi về meta, khi mà Xạ thủ không còn đem đến tầm ảnh hưởng quá lớn giống như trước kia, ngoài ra thì Lư Hương Sôi Sục cũng bị nerf nặng và biết mất khỏi đấu trường chuyên nghiệp. Từ đó thì những chiến thuật sử dụng Đấu Sĩ, Pháp Sư dần lên ngôi và tỉ lệ thắng của Skarner dần tuột dốc không phanh.

LMHT: Từng bá đạo giai đoạn mùa 7 nhưng Skarner hiện tại là vị tướng thảm hại nhất game - Ảnh 2.

Tỉ lệ tắng của Skarner từng đạt hơn 70% ở mùa 7 và rồi tụt dần dần do meta thay đổi

Hiện tại thì tỉ lệ chọn của Skarner đang ở mức thấp kỉ lục, chưa đến 1% và thấp hơn cả những vị tướng được cho là quá phế ở thời điểm hiện tại như Iverrn hay Maokai. Nguyên nhân cho việc bị thất sủng như thế này là do đang có quá nhiều vị tướng mang tính chiến thuật cao như Elise, Lee Sin, Jarvan IV hay có khả năng sốc chết đối phương như Kha'Zix chẳng hạn. Từ đó là Skarner dần bị lãng quên hoàn toàn.

LMHT: Từng bá đạo giai đoạn mùa 7 nhưng Skarner hiện tại là vị tướng thảm hại nhất game - Ảnh 3.

Thông số cực kì thảm hại của Skarner, chưa tới 1% tỉ lệ chọn và 0.1% tỉ lệ cấm

Ở thời điểm hiện tại thì bộ kỹ năng của Skarner cũng quá cũ kỹ, khả năng tiếp cận đối phương để có thể gây sát thương cũng không thật sự hiệu quả Meta hiện tại quá chú trọng vào những vị tướng có độ cơ động và khả năng thả diều đối phương mạnh mẽ, điều mà Skarner dường như không thể nào làm được. Kết quả là Skarner không thể đóng góp được gì cho giao tranh cả.

LMHT: Từng bá đạo giai đoạn mùa 7 nhưng Skarner hiện tại là vị tướng thảm hại nhất game - Ảnh 4.

Skarner đang cùng với Xerath sở hữu kỷ lục đáng buồn là đã hơn 1600 ngày chưa có trang phục mới

Tưởng chừng như Skarner có thể còn có đất diễn ở đấu trường chuyên nghiệp, nơi mà đáng lý ra Skarner phải thuộc về thì chú bò cạp này lại hoàn toàn thua thiệt so với những con bài chiến thuật mạnh như Sylas, Sejuani, Gragas... 

Khả năng mạnh nhất của chú bò cạp này chính là việc bắt chết sát thương chủ lực của đối phương, nhưng hiện đang có quá nhiều tướng có khả năng thực hiện điều này, Thùng Rượu Nổ hay Hầm Ngục Băng Giá. Ngoài ra thì Grragas và Sejuani có thể thi triển kỹ năng ở một khoảng cách an toàn và không cần phải tiếp cận một cách nguy hiểm như Skarner.

LMHT: Từng bá đạo giai đoạn mùa 7 nhưng Skarner hiện tại là vị tướng thảm hại nhất game - Ảnh 5.

Thùng Rượu Nổ của Gragas có quá nhiều tác dụng và biến hắn trở thành tướng đi rừng cực kì mạnh

Không chỉ thế, ở meta hiện tại thì những vị tướng Đấu Sĩ cũng có cho mình một nguồn sát thương vô cùng dồi dào, dù cho Skarner có thể bắt được Xạ thủ đi chăng nữa thì vẫn còn rất nhiều những vị tướng sát thương rất khỏe khác như Aatrox, Irelia hay Akali đang sẵn sàng làm "gỏi bò cạp" ngay sau đó.

Dù những Đấu Sĩ này có bị bắt đi chăng nữa thì chúng cũng rất khó bị hạ gục khi có quá nhiều công cụ để trốn thoát.

LMHT: Từng bá đạo giai đoạn mùa 7 nhưng Skarner hiện tại là vị tướng thảm hại nhất game - Ảnh 6.

Với việc Đấu Sĩ tung hoành mọi nơi như hiện tại, Skarner đôi khi còn bị giết trước khi kịp dùng chiêu cuối

Nếu nói một cách công bằng thì Skarner không phải là một vị tướng yếu, chỉ là lối chơi của vị tướng này đang quá lỗi thời với meta hiện tại. Có lẽ Skarner chỉ thật sự sống lại nếu như Riot Games mang meta Xạ thủ quay trở lại, còn không thì Skarner vẫn mãi là một chú bọ cạp ở trong hang mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang