Tổng hợp tất cả thay đổi đáng chú ý của Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14

Trong phiên bản 9.14 sắp tới thì Đấu Trường Chân Lý sẽ có những thay đổi vô cùng quan trọng mà người chơi cần nắm bắt.

Phiên bản 9.14 chuẩn bị được cập nhật tại máy chủ LMHT của Việt Nam trong cuối tuần này và sẽ đem đến những thay đổi Đấu Trường Chân Lý. Trong bài viết hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua 7 thay đổi quan trong nhất mà người chơi cần biết trong Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14 nhé.

1. Sát thương từ vật phẩm sẽ không được hưởng lại từ buff sát thương kỹ năng

Đây là môt thay đổi đáng chú ý nhắm vào đội hình Pháp Sư với chiến thuật sử dụng Vọng Âm Luden. Vậy là từ giờ thì chúng ta sẽ không còn thấy cảnh tượng Veigar sử dụng chiêu cuối nhưng lại có thể quét sạch được đội hình địch. 

2. Rồng Nghìn Tuổi không có chỉ số kháng phép

Rồng Nghìn Tuổi từng khiến cho đội hình Pháp Sư gặp nhiều khó khăn bởi người chơi dường như không thể hạ gục được mục tiêu này với sát thương phép. Tuy nhiên giờ đội hình Pháp Sư hoàn toàn có thể cảm thấy dễ thở hơn khi đối đầu với Rồng Nghìn Tuổi mà không sợ không lấy được trang bị nữa.

Tổng hợp tất cả thay đổi đáng chú ý của Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14

3. Twisted Fate là vị tướng thứ 51 của Đấu Trường Chân Lý

Twisted Fate sẽ chính thức gia nhập vào Đấu Trường Chân Lý với vai trò là Hải Tặc/ Pháp Sư và sẽ có giá là 2 vàng. Việc ra mắt một Hải Tặc giá rẻ sẽ giúp cho người chơi nhận được buff Hệ/ Tộc một cách dễ dàng hơn ở giai đoạn đầu trận. Đồng thời người chơi cũng có thể linh hoạt thay đổi đội hình từ Hải Tặc sang Pháp Sư trong giai đoạn cuối trận. 

Tổng hợp tất cả thay đổi đáng chú ý của Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14 2

4. Kỹ năng định hướng được cải thiện

Những vị tướng có kỹ năng định hướng như Ahri, Braum hay Miss Fortune sẽ nhận được những cải thiện trong khả năng nhắm bắn mục tiêu khi sử dụng những kỹ năng của mình. Trong khi đó thì những vị tướng như Darius, Morgana và Akali sẽ phải chờ kẻ địch đứng trong tầm thì mới kích hoạt kỹ năng dù cho năng lượng lúc này đã đầy.

5. Hóa Hình Sư bị giảm sức mạnh.

Giờ đây buff Hóa Hình Sư chỉ còn tăng 60% máu cộng thêm thay vì 100% như trước, Evelynn và Gnar cũng bị giảm sức mạnh đôi chút.

6. Cập nhật giao diện

Giao diện của Đấu Trường Chân Lý sẽ có một số thay đổi nhất định khi người chơi sẽ biết thêm được thông tin chi tiết về chỉ tố của tướng, thông tin về chuỗi thắng/thua của bản thân để người chơi có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất trong giai đoạn cuối trận. Tính năng tóm tắt giao tranh cũng sẽ được thêm vào game để cho người chơi thấy được vị tướng nào gây sát thương lớn nhất sau mỗi vòng đấu.

Tổng hợp tất cả thay đổi đáng chú ý của Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14 3

Đây là một tính năng vô cùng hữu ích cho người chơi khi họ sẽ đưa ra những quyết định trong việc nên bán vị tướng nào và giữ lại vị tướng nào hữu ích, không có ai lại muốn bán một vị tướng có sát thương cao và giữ lại một vị tướng chả gây ra bao nhiêu sát thương cả. Tính năng này cũng góp phần khiến cho Đấu Trường Chân Lý trở thành một tựa game chiến thuật đúng nghĩa hơn thay vì chỉ bán và mua tướng theo cảm tính của bản thân, từ đó người chơi sẽ phải tính toán nhiều hơn cách để tối đa hóa lượng sát thương.

7. Thay đổi cơ chế rơi vật phẩm từ quái.

Tổng hợp tất cả thay đổi đáng chú ý của Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.14 4

Có lẽ đây chính là thay đổi được người chơi mong chờ nhất bởi trong thời gian qua thì người chơi luôn bức xúc với số lượng vật phẩm từ quái cực kì không cân bằng giữa các người chơi với nhau. Trong phiên bản 9.14 thì Riot Games đã quyết định có một số chỉnh sửa ở cơ chế rơi đồ từ quái và số lượng trang bị sẽ cân bằng giữ những người chơi với nhau. Nếu như nhân phẩm của bạn thấp đến nỗi không rơi được đồ thì bạn sẽ được cộng thêm một số vàng nhất định như quà an ủi. Một thay đổi vô cùng hợp lý khi người chơi đều nhận được cái gì đó mà không phải bắt đầu một vòng đấu khác với 2 bàn tay trắng.

Giờ đây gameplay của Đấu Trường Chân Lý chắc chắn sẽ cân bằng hơn trước rất nhiều và người chơi cũng không có cơ hội để đổ thừa cho "nhân phẩm" của bản thân nữa bởi nếu không có trang bị thì bạn cũng có thể có cho mình một lượng tiền dồi dào để nâng cấp một vị tướng nào đó lên 3 sao hoặc tạo ra một đội hình mạnh mẽ hơn.

Theo XemGame

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang