Các nhân vật trong Guardians of the Galaxy trong truyện tranh trông như thế nào? (Phần 1)

Chúng ta hãy cùng nhìn qua những thay đổi của các nhân vật trong bộ phim Guardians of the Galaxy khi bước ra từ những trang truyện để lên màn ảnh nhé

Trong nhiều năm qua, dàn nhân vật trong bộ truyện tranh Guardians of the Galaxy của Marvel là một tài sản tương đối ít được biết đến, ngoài những người hâm mộ trung thành, cho đến khi nhóm ra mắt màn ảnh rộng vào năm 2014 và kiếm được hơn 300 triệu đô la phòng vé. Thành công bất ngờ này một phần nhờ vào tiếng tăm của các ngôi sao Chris Pratt, Zoe Saldana, hóa thân lồng tiếng của Bradley CooperVin Diesel, nhạc phim ngọt ngào của thập niên 70, cùng sự chỉ đạo sinh động và biên tập hài hước của James Gunn, nhưng điều mà nhiều người hâm mộ bộ phim đã không nhận ra, đó là các nhân vật đã trải qua một số thay đổi lớn trên đường ra rạp. Dưới đây là một số hình ảnh so sánh giữa các Vệ binh trong phim với các Vệ binh trong truyện tranh.

 

Nhóm Vệ binh

Các nhân vật trong Guardians of the Galaxy trong truyện tranh trông như thế nào? Phần 1

Bộ phim miêu tả cuộc gặp mặt và xây dựng nhóm ban đầu của các Vệ binh dải Ngân hà: Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora Drax the Destroyer. Nhưng khi nhóm xuất hiện lần đầu trong một số báo của tạp chí Marvel Super Heroes vào năm 1969, gần như không có một nhân vật nào trong số đó xuất hiện. Vào thời điểm đó, các Vệ binh bao gồm phi hành gia Vance Astro, người ngoài hành tinh Martinex, một người đến từ Sao Mộc Charlie-27, và Yondu, một cung thủ người ngoài hành tinh da xanh đến từ một nơi trong vùng lân cận của Alpha Centauri. Vệ binh duy nhất trong số những nhân vật trên có mặt trong phim là Yondu (Michael Rooker thủ vai), và anh ta không hẳn là một thành viên trong đội khi đóng vai người xấu (ít nhất là trong phần 1).

 

Rocket Raccoon

Các nhân vật trong Guardians of the Galaxy trong truyện tranh trông như thế nào? Phần 1  2

Trong phim, Rocket Raccoon (Bradley Cooper lồng tiếng) là một gã lính đánh thuê đáng yêu nhất mà bạn từng thấy, phiêu bạt quanh vũ trụ với gã thợ să tiền thưởng không mong muốn của hắn, một người ngoài hành tinh có hình dạng 1 cái cây là Groot  (Vin Diesel lồng tiếng). Trong truyện tranh, Rocket đến từ một hành tinh điên loạn (vì toàn bộ hành tinh là một bệnh viện tâm thần) được tạo dựng từ một cuộc chạy đua nghiên cứu về các bệnh thần kinh từ chính giống loài của họ. Sau khi hết nguồn tài trợ, hành tinh này bị bỏ rơi, để lại những con robot chăm sóc bệnh nhân. Các robot cuối cùng đã đạt được trình độ khoa học, và quá chán nản nhiệm vụ của mình. Chúng thực hiện thí nghiệm di truyền lên các giống loài bị bỏ lại trên hành tinh, trong số đó có Rocket. Anh chàng sau đó trở thành một kiểu cảnh sát trưởng của một phần tư hành tinh - khi đó anh chàng được giới thiệu với bạn đọc của Marvel khi Hulk vô tình được chuyển đến đây.

 

Groot

Các nhân vật trong Guardians of the Galaxy trong truyện tranh trông như thế nào? Phần 1  3

Trong 1 bộ phim chứa đầy những điều đáng nhớ. Có lẽ Groot là đáng nhớ nhất: “Tôi là Groot”. Đó thực tế là tất cả những gì cậu ta có thể nói. Nhưng trong lần xuất hiện trên truyện tranh, Goot nói khá thường … với nhiều lời tiên đoán trước. Trong Tales to Astonish #13, anh ta đến thăm Trái đất để cảnh báo con người rằng nơi đây sẽ bị diệt vong, tuyên bố mình là người cai trị Planet X, và biến một khu rừng thành quân đội của riêng mình. Một nhà khoa học đã phát minh ra những con mối đột biến để ngăn chặn Groot, giết chết anh trong trận chiến của họ. Nhưng với bộ phim Guardians of the GalaxyGroot đã trở thành một "người cây ngoài hành tinh" khổng lồ và lịch sự, với vốn từ ngắn gọn chỉ nằm trong ba chữ "Tôi là Groot" (Mặc dù, trong bộ phim, anh ta chỉ cao khoảng 9 thước. Trong truyện tranh, anh ta thường cao đến 25 thước).

 

Drax The Destroyer

Các nhân vật trong Guardians of the Galaxy trong truyện tranh trông như thế nào? Phần 1  4

Thủ vai bởi ngôi sao WWE,  Dave Bautista, Drax là một cỗ máy bạo lực, không hiểu được ý ẩn dụ trong ngôn ngữ và chỉ tập trung vào một mục tiêu: Trả thù cho cái chết của gia đình mình do Ronan gây ra. Trong truyện tranh, nguồn gôc về Drax hơi phức tạp hơn một chút ... và hơi ngớ ngẩn. Drax ban đầu là một con người bình thường (hay người Terran nhỉ) tên Arthur Douglas, sống ở vùng Burbank đầy nắng của tiểu bang California. Ông và gia đình bị giết bởi Thanos, nhưng trước khi linh hồn của Arthur hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể, cha và ông nội của Thanos đã bí mật can thiệp vào, đưa linh hồn anh vào một cơ thể người mà hai người tạo ra Với sức mạnh của siêu nhân và bị xóa đi những ký ức của con người, Drax cống hiến hết mình cho sự nghiệp truy đuổi Thanos.

(Còn tiếp...)

Lag.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khi Các Bộ Phim Chuyển Thể Từ Game Gặp Phải Tình Trạng Bám Quá Sát Nguyên Tác

Khi Các Bộ Phim Chuyển Thể Từ Game Gặp Phải Tình Trạng Bám Quá Sát Nguyên Tác

Khoa LêLê Khoa

Dù chúng ta phần lớn đã vượt qua thời kỳ các bộ phim chuyển thể từ game bị chê vì kịch bản tệ hại, điều đó không có nghĩa thể loại này đã thực sự hoàn thiện. Vấn đề lớn nhất mà các tác phẩm chuyển thể hiện nay phải đối mặt là làm sao cân bằng giữa tính chân thực với bản sắc sáng tạo riêng

Phim Ảnh
Toei Animation bác bỏ dự án công viên chủ đề "Dragon Ball" 7 tỷ USD tại Pháp: Cú "việt vị" ngoại giao và bài học sở hữu trí tuệ

Toei Animation bác bỏ dự án công viên chủ đề "Dragon Ball" 7 tỷ USD tại Pháp: Cú "việt vị" ngoại giao và bài học sở hữu trí tuệ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ lùm xùm pháp lý và ngoại giao hy hữu vừa bùng nổ, làm rúng động giới truyền thông quốc tế lẫn cộng đồng người hâm mộ thương hiệu truyện tranh huyền thoại "Dragon Ball" (Bảy Viên Ngọc Rồng). Hãng phim Toei Animation — một trong những đơn vị đại diện nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với đứa con tinh thần của cố tác giả Akira Toriyama — mới đây đã phát đi thông cáo chính thức bác bỏ hoàn toàn tính xác thực của dự án xây dựng công viên giải trí chủ đề Dragon Ball Z trị giá hàng tỷ USD vừa được công bố tại Pháp.

Giải trí
Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Lên đầu trang