Hàng trăm ngàn fan Marvel kêu gọi Disney tái chiêu mộ James Gunn

Là người đã góp phần định hình nên phong cách đặc trưng của nhóm Guardians of the Galaxy, không quá lạ khi người hâm mộ Marvel đã có những động thái cụ thể sau tuyên bố sa thải James Gunn của Disney

Mới đây, một cuộc thu thập chữ ký trực tuyến đã xuất hiện, với mục đích kêu gọi Disney đưa James Gunn trở lại với ghế đạo diễn Guardians of the Galaxy Vol. 3. Cuộc thu thập này đã có hơn 176.000 chữ ký, một tốc độ kỷ lục nếu so với thời điểm Gunn bị Disney sa thải vào cuối tuần trước, sau khi một số dòng Tweet "xưa như Trái Đất" mang tính trêu chọc những vấn đề nhạy cảm của ông bị đăng tải trở lại bởi Mike Cernovich, một chính trị gia thuộc Đảng bảo thủ. Gunn đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố của riêng mình, xin lỗi về những dòng tweet, và chịu trạch nhiệm cho lời nói của mình. Ngay sau khi Disney đưa ra quyết định sa thải Gunn, rất nhiều bạn đồng nghiệp của vị đạo diễn này đã bênh vực ông. Nam diễn viên Dave Bautista là một trong số những người đầu tiên lên tiếng cho Gunn, khẳng định anh cảm thấy "không ổn" với hành động của Disney.

Hàng trăm ngàn fan Marvel kêu gọi Disney tái chiêu mộ James Gunn
Dave Bautista lên tiếng đầu tiên trong vụ việc Disney sa thải James Gunn

Sean Gunn, em trai của James, tham gia vào các phim Guardians of the Galaxy cho vai trò Rocket Raccoon, cũng thể hiện quan điểm bảo vệ anh trai mình. Những người hâm mộ đội Vệ binh Dải ngân hà nói riêng và người hâm mộ MCU nói chung, cũng đã lên tiếng, và đa phần dĩ nhiên là không hài lòng. Cuộc thu thập chữ ký được đăng tải trên trang Change.org, kêu gọi Disney thay đổi quyết định và mời James Gunn trở về, và chỉ trong thời gian ngắn đã mang về một con số đáng kể như trên, so với mục tiêu 75.000 chữ ký. Tính đến thời điểm hiện tại, mục tiêu mới của cuộc kêu gọi này đã được đẩy lên 200.000 chữ ký, và có hơn 176.000 chữ ký đã thu thập được.

 Liệu điều này có khiến Disney phải suy nghĩ lại?
Liệu điều này có khiến Disney phải suy nghĩ lại?

Một phần tuyên bố của bản thu thập chữ ký này có ghi: "Tôi đồng ý rằng nếu một người nói hàng tá thứ vớ vẩn ngu ngốc trong lúc đang làm cho một hãng phim, hãng có đầy đủ quyền hạn sa thải người đó. Nhưng tình huống này rất khác, khi anh ấy (James Gunn) đã nói những lời này nhiều năm trước cả khi làm cho Disney, và thực tế chúng là những câu nói đùa. Tôi đồng ý với nhiều người, bao gồm cả Gunn, rằng những câu nói đùa đó rất ngu ngốc và không hề vui, nhưng chúng vẫn là những câu nói đùa. Đó không phải một ý kiến hay một tuyên bố, đó chỉ là một nỗ lực khá tệ trong việc cố tỏ ra vui vẻ. Một điều nữa là nếu các ông làm điều này với Gunn, các ông phải làm điều này với mọi đạo diễn khác, những người đôi lúc cũng nói những câu đùa ngớ ngẩn trong cuộc sống, chính xác là toàn bộ họ, vì tôi nghi ngờ việc có bất kì một người nào trên hành tinh này chưa hề nói một câu đùa ngớ ngẩn nào một hoặc hai lần trong đời."

Việc James Gunn bị sa thải vì những câu nói không hay trong quá khứ dường như quá khắt khe

Việc James Gunn bị sa thải vì những câu nói không hay trong quá khứ dường như quá khắt khe

Trong lúc kêu gọi Disney rút lại quyết định của mình, người tạo ra cuộc thu thập chữ ký, Chandler Edwards thừa nhận rất khó có khả năng hãng sẽ chấp thuận, bất kể bao nhiêu chữ ký được thu thập đi nữa. Edwards cho biết anh hi vọng cuộc thu thập này ít nhất cũng sẽ gửi đến cho Disney một tín hiệu, rằng người hâm mộ của họ tin rằng họ đã phạm sai lầm khi sa thải Gunn vì những dòng tweet cũ. Trước khi ông làm đạo diễn cho thương hiệu Guardians of the Galaxy, James Gunn đã từng thực hiện một số bộ phim khá tệ như Tromeo and Juliet, Slither and Super. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ Disney khi hãng thuê Gunn xử lý các bộ phim kinh phí lớn như Guardians, có những lời khen vì hãng chấp nhận sự mạo hiểm trước một nhà làm phim kì quái, với một khiếu hài hước rất riêng. Và quả thực "chất" hài hước đó của ông đã xây dựng nên một đội Vệ binh rất khác biệt.

"Con tàu" Guardians of the Galaxy Vol. 3 mất đi vị "thuyền trưởng" của mình
"Con tàu" Guardians of the Galaxy Vol. 3 mất đi vị "thuyền trưởng" của mình

Nhưng có một điều gần như chắc chắn, là Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ phải tiếp tục mà không có James Gunn, sau khi khiếu hài hước của vị đạo diễn này đã giúp ông kiếm ra hàng triệu đô-la cho Disney. Dĩ nhiên, nhiều người đồng ý rằng chẳng có gì hài hước trong các dòng tweet của Gunn trước đây, vì chúng liên quan đến ấu dâm, cưỡng hiếp và nhiều vấn đề cực đoan khác. Nhưng mặt khác, con số hơn 65.000 người nói trên rõ ràng không nhận thấy các dòng tweet cũ kĩ đó là một lý do hợp lý để đuổi việc bộ óc thiên tài đứng sau thương hiệu Guardians of the Galaxy.

KL Jackarl
Theo Screenrant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang