LMHT - Quản lý SGD tự thừa nhận tuyển thủ nào cũng đã từng cày thuê và chính mình là người chỉ đạo Optimus tố cáo Zeros, Huỳnh Phương lên tiếng đáp trả

Sau khi nhận được những cuộc tranh luận từ nhiều phía dư luận thì hiện nay 1 nhân vật có liên quan trực tiếp đến Drama  "Optimus - Zeros và thực trạng cày thuê trong LMHT chuyên nghiệp" đã có những lời nói chính thức về vụ việc này.

 

Cụ thể thì anh Trần Nhật Tiến - Chủ sở hữu của đội tuyển LMHT Sky Gaming và là người trực tiếp trong việc quản lý các tuyển thủ liên quan tới vụ việc như Slayder, Optimus cũng đã những lời nói đầu tiên trên facebook cá nhân của mình.

LMHT: Quản lý SGD thừa nhận các tuyển thủ đã từng cày thuê, chính mình là người chỉ đạo Optimus tố cáo Zeros, Huỳnh Phương lên tiếng đáp trả - Ảnh 1.

Điều đáng nói ở đây là anh quản lý SGD này đã thừa nhận rằng team mình là nơi quy tụ của những tuyển thủ từng có dính tới việc cày thuê trong quá khứ. Tuy nhiên anh cũng khẳng định là những việc như thế này đã kết thúc khi họ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ví dụ như là Slayder. Trong thời gian gần đây khi sự việc Optimus tố cao Zeroes cày thuê công khai thì có những tuyển thủ như Slayder cũng cũng bị lôi vào vòng xoáy khi bị phơi bày quá khứ từng làm dịch vụ cày thuê. Tuy nhiên tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng họ làm cày thuê trước khi thi đấu chuyên nghiệp điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà quản lý SGD đã khẳng định.

LMHT: Quản lý SGD thừa nhận các tuyển thủ đã từng cày thuê, chính mình là người chỉ đạo Optimus tố cáo Zeros, Huỳnh Phương lên tiếng đáp trả - Ảnh 2.

Và ở cuối dòng trạng thái của mình, anh Tiến đã lên tiếng thừa nhận chính mình là người chỉ đạo Optimus report vụ việc của Zeros. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều game thủ tỏ ra hoài nghi và cho rằng đây chỉ là một động thái nhằm giúp Optimus tránh khỏi búa rìu dư luận mà thôi.

Thậm chí, mọi việc còn chưa dừng lại ở đó, khi mà cũng trong đoạn Status trên, Quản lý SGD đã nhắc đến vụ việc giữa Slayder và FTV trước đây, anh cho rằng chính vì sự tâm huyết, vì cái tâm và cái tầm phát triển thể thao điện tử Việt Nam của SGD, nên Slayder mới không bị cấm thi đấu sau lùm xùm đi đêm với đội tuyển này khi còn đang khoác áo FTV Esports.

LMHT: Quản lý SGD thừa nhận các tuyển thủ đã từng cày thuê, chính mình là người chỉ đạo Optimus tố cáo Zeros, Huỳnh Phương lên tiếng đáp trả - Ảnh 3.

Vụ lùm xùm giữa Huỳnh Phương - Slayder - Optimus cũng là một trong những drama kinh điển nhất làng LMHT Việt

Dường như lời phát ngôn này đã khiến Huỳnh Phương - "cựu" quản lý của FTV nóng mắt, và anh ngay lập tức lên tiếng đáp trả đoạn Status mà nhiều người cho rằng giọng điệu phần thách thức của quản lý SGD:

"Hiện tại mình ko còn là HLV cũng như quản lí của FTV nữa. Cho nên những j mình làm đều ko liên quan đến FTV nhé. Định ở ẩn không màng sự đời mà bây giờ không ngồi yên dc rồi. Tâm thì tao chưa chắc có nhưng tao sẽ cho mày biết cái Tầm của tao nằm ở đâu.

VCS tổ chức ở Sài Gòn chứ không phải trên Núi. Ok?"

LMHT: Quản lý SGD thừa nhận các tuyển thủ đã từng cày thuê, chính mình là người chỉ đạo Optimus tố cáo Zeros, Huỳnh Phương lên tiếng đáp trả - Ảnh 4.

Với việc rất nhiều tên tuổi tiếng tăm trong làng LMHT Việt Nam đều đã "tham gia" đóng góp ý kiến vào vụ việc, drama Optimus - Zeros thực sự đang khiến cộng đồng game thủ chao đảo vì những diễn biến bất ngờ và khó lường.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang