Lập 6 website giả mạo, thanh niên chiếm đoạt hơn 1.400 thẻ cào

Sử dụng internet giả hệ thống game, Xuân đã chiếm đoạt 1.040 thẻ cào, 66.000 tài khoản game. Số tiền đối tượng chiếm đoạt ước tính 140 triệu đồng.

Ngày 27/6, nguồn tin từ Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang tạm giam Nguyễn Trường Xuân (19 tuổi) trú huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra, từ tháng 6/2015 - 1/2017, nhờ thông thạo các thủ thuật mạng vi tính, Xuân đã thiết lập 6 trang website giả mạo lại hệ thống game Garena phục vụ việc lừa đảo.


Hacker Nguyễn Trường Xuân

Hacker Nguyễn Trường Xuân

Từ hệ thống giả, Xuân phát tán tin nhắn đến những người chơi game. Để thu hút nhiều người tham gia, đối tượng này giả mạo các chương trình trúng thưởng giá trị cao. Người tham gia sẽ phải cào thẻ điện thoại để quy đổi giải thưởng (giá trị giải cao gấp 10 lần giá trị thẻ cào).

Nhiều người chơi nhẹ dạ cả tin đã truy cập vào hệ thống do Xuân lập ra. Toàn bộ giá trị thẻ cào sau đó bị Xuân chiếm đoạt, quy đổi ra tiền chuyển về một tài khoản ngân hàng liên kết.

CQĐT xác định, bằng hình thức này, Xuân đã lừa đảo chiếm đoạt được 1.410 thẻ cào các loại và hơn 66.000 tài khoản game. Giá trị số tiền chiếm đoạt tương đương 140 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo Nhâm Thân/ANTT.VN

Xuất bản lúc 14:33:20 ngày 27/06/2017

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang