One Piece: Không phải Trái Ác Quỷ, liệu đây có phải là sức mạnh thật sự của băng Tóc Đỏ hay không?

Những thành viên của băng Tóc Đỏ vô cùng lợi lại nhưng lại không hề sở hữu năng lực của Trái Ác Quỷ, vậy sức mạnh của họ từ đâu mà ra?

Xuyên suốt One Piece thì chúng ta đã được thấy sức mạnh của những thành viên thuộc các băng hải tặc Tứ Hoáng bao gồm những Tư Lệnh Ngọt của băng Big Mom hoặc khả năng của những thành viên thuộc băng Kaido cùng được hé lộ đôi phần. Cho đến thời điểm hiện thì sức mạnh của băng Tứ Hoàng Shanks là một ẩn số chưa có ai biết được cả. Tuy nhiên Oda cũng đã hé lộ rằng One Piece chỉ còn khoảng 100 chap hơn nữa là sẽ kết thúc, vì vậy chúng ta vẫn sẽ còn khoảng từ 1-2 năm nữa để tìm hiểu.

Nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ cùng có một số dự đoán liên quan đến sức mạnh của Băng Tóc Đỏ có những gì đáng chú ý nhé,

One Piece: Không phải Trái ác quỷ, khả năng bí ẩn này mới chính là sức mạnh của băng Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ? - Ảnh 1.

Sức mạnh của băng Tóc Đỏ vẫn còn là một câu hỏi chưa được giải đáp (nguồn ảnh: Internet)

Theo nhưng thông tin ít ỏi mà chúng ta biết được thì băng Tóc Đỏ nổi bật với khả năng sử dụng Haki, súng và rất thích uống ruột với tiệc tùng, quá đúng chất của một băng hải tặc phải không? Nhưng quan trọng ở chỗ đó là chúng ta chưa bao giờ thấy bất kì thành viên nào trong băng Tóc Đỏ sở hữu sức mạnh của Trái Ác Quỷ cả.

Có nhiều giả thuyết cho rằng Shanks chỉ tuyển những thuyền viên không có bất kì sức mạnh của Trái Ác Quỷ vào băng của mình. Theo đó thì Shanks từng là một hải tặc tập sự trên tàu của Vua Hải Tặc Roger, mà như đã biết thì trong băng này cũng chẳng có một ai có sức mạnh của Trái Ác Quỷ cả. Băng Roger đều là những bậc thầy sử dụng Haki, thuyền phó - Vua bóng tối Silvers Rayleigh chính là một ví dụ rõ ràng nhất.

Dưới đây là 3 ví dụ rõ ràng nhất cho thấy băng của Shanks có lẽ cũng toàn cao thủ dùng Haki:

One Piece: Không phải Trái ác quỷ, khả năng bí ẩn này mới chính là sức mạnh của băng Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ? - Ảnh 2.

Khi Lucky Roo tham gia giải cứu Luffy, anh ta đã bắn và giết một tên cướp biển bằng cách sử dụng một khẩu súng ngắn. (nguồn ảnh: One Piece)

One Piece: Không phải Trái ác quỷ, khả năng bí ẩn này mới chính là sức mạnh của băng Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ? - Ảnh 3.

Khi chúng ta thấy Benn Beckman ở cuộc chiến Marineford, ông ta cũng rút súng ra và bắn về phía Kizaru, khiến ngài đô đốc cũng hết hồn trong giây lát.(nguồn ảnh: One Piece)

One Piece: Không phải Trái ác quỷ, khả năng bí ẩn này mới chính là sức mạnh của băng Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ? - Ảnh 4.

Khi Yasopp nhìn thấy tiền thưởng của Thánh Usopp, dù chỉ cười nhạo nhưng anh ta cũng được nhìn thấy đang nâng một khẩu súng trường trên vai phải.(nguồn ảnh: One Piece)

Như vậy là cả 3 thành viên của băng Tóc Đỏ mà chúng ta có một chút thông tin đều cho thấy họ có khả năng sử dụng súng. Đặc biệt, tuy chưa từng thấy một ai trong series One Piece sử dụng haki với bất kì loại súng nào nhưng không có nghĩa là điểu này không thể xảy ra đúng không? Tôi nghĩ băng Tóc Đỏ toàn những người có khả năng kết hợp Haki với súng để chiến đấu thôi.

Ngoài ra, dù không có bất cứ thứ gì có thể làm ảnh hưởng tới những người ăn trái ác quỷ hệ Logia ngoài những người ăn rái ác quỷ hay sử dụng Haki, hoặc là cả hai đúng không nào. Vậy mà đô đốc hải quân Kizaru lại phải giật mình vì phát súng của Benn Beckman? Tại sao lại thế?

Nếu những người sử dụng haki có thể dùng nó cho thanh kiếm hay vũ khí của họ thì chắc cũng có thể dùng với súng thôi. Súng khi được bọc thêm haki sẽ giúp tăng độ bền và sức mạnh, mức sát thương cũng nặng hơn. Và đây rất có thể là khả năng sử dụng Haki đặc biệt đã làm nên sức mạnh của băng Tóc Đỏ đấy!

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang