Liệu Blizzard có thể tách khỏi Activision như Bungie đã làm?

Theo sau sự kiện Bungie tách khỏi Activion vừa qua, cộng đồng game cũng khá nhốn nháo khi tại sao Blizzard lại không hành động tương tự để trở về các hoạt động game độc lập, không phụ thuộc hút máu như trước. Tuy nhiên, mọi thứ dĩ nhiên luôn phức tạp hơn mọi người nghĩ.

Liệu Blizzard có thể tách khỏi Activision như Bungie đã làm?

Bungie chỉ liên kết tạm thời với Activision

Không như Blizzard Entertainment, Bungie chỉ đơn giản là hợp tác dưới dạng hợp đồng cùng Activision và cho phép họ quyền để phát hành các tựa game theo hợp đồng này. Nay khi đã tách riêng, những tựa game được thỏa thuận như Destiny 2 có thể sẽ vẫn nằm trên Battle.net – hoặc thêm trên nhiều nền tảng khác như Steam tùy theo lựa chọn của nhà phân phối (tức Bungie chứ không còn là Activision)

Liệu Blizzard có thể tách khỏi Activision như Bungie đã làm? 2

Bungie không nằm cùng một công ty Activision Blizzard

Vấn đề này khá đơn giản, Activision và Blizzard đều chỉ là 2 studio phát triển game độc lập - với công ty mẹ chung là Acitivion Blizzard mới là người điều khiển và quyết định mọi thứ. Trong trường hợp này, Bungie chỉ tham gia dưới dạng "khách mời" là chính, không hề cùng công ty mẹ nên việc làm tiếp hay không cũng chỉ theo thời hạn trên hợp đồng hoặc thỏa thuận thôi. Blizzard hoàn toàn không có quyền quyết định riêng lẻ.

Theo đó, Activision Blizzard - đúng đầu bởi Bobby Kotick cùng với một số cá nhân quan trọng khác như King, MLG, bộ phận Actision Blizzard Studio hoặc bộ phận phân tích sản phẩm của công ty. Đây chính là bộ phận quyết định chính và kí kết hợp đồng cũng như các hoạt động đánh giá game mới và duyệt game để bắt đầu phát triển hoặc tung ra thị trường.

Liệu Blizzard có thể tách khỏi Activision như Bungie đã làm? 3

Nếu bạn chưa biết, Activision Blizzard chính là kết quả kết hợp 2 công ty Activision và Vivendi Games ở tận năm 2007 trước đây dù ít người chú ý. Đến năm 2013, Vivendi bán hết cổ phần của mình cho nhiều cá nhân nhỏ khác nhau, tách khỏi công ty lớn và Activision Blizzard trở thành công ty độc lập.

Dù phức tạp nhưng liệu việc Blizzard tách ra có khả thi không?

Việc phân tách 2 cá thể Activision và Blizzard ra khỏi nhau chắc chắn có thể xảy ra, tuy nhiên nó quá phi lý và mang nhiều hại hơn là lợi đến với mọi người. Bên cạnh những cú thất bại mới xảy ra gần đây, những gì mà Activision Blizzard đã làm được thật sự bị bỏ qua khá nhiều và người khác thích tập trung vào phần thất bại hơn là thành công của một tổ chức đầy tranh cãi này.

Trên thực tế, việc Blizzard có phần "biến chất" trong thời gian gần đây khá rõ ràng, tuy nhiên Blizzard và Activision cũng đã có khá nhiều thành tựu mà ít người biết đến. Trong một cuộc phỏng vấn với Jeff Kaplan, người đứng đầu trong team phát triển Overwatch cũng từng chia sẻ rằng Activision giúp đỡ rất nhiều trong việc phát triển game, với suy luận đơn giản là Activision có kinh nghiệm rất nhiều về việc làm game FPS hơn hẳn Blizzard nên việc cả 2 hỗ trợ nhau cũng khá dễ hiểu.

Liệu Blizzard có thể tách khỏi Activision như Bungie đã làm? 4

Do đó, việc Blizzard cho ra sản phẩm game mới dù tệ thế nào (Diablo mobile chẳng hạn) thực tế cũng không hoàn toàn bị ảnh hưởng do Activision cả. Các game thủ nên..."bớt blame" phía Activision về những hoạt động mà công ty mẹ Activision Blizzard thực hiện và chấp nhận (hoặc hi vọng) những sản phẩm sau này của Blizzard cho ra mắt sẽ chất lượng và đỡ mất chất hơn hiện tại. Ít nhất Blizzard cũng bắt đầu ra game mới rồi...

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang