Những thứ mà các nhà phát hành ra mắt để hút máu game thủ

Những công ty sản xuất và phát triển có thể kiếm ra rất rất nhiều tiền từ những tựa game mà họ sản xuất. Tất nhiên để có thể làm được điều đó thì những công ty này đã làm bất cứ mọi cách để cho người chơi phải "dâng" tiền lên cho họ bất cứ khi nào.

Những công ty sản xuất và phát triển có thể kiếm ra rất rất nhiều tiền từ những tựa game mà họ sản xuất. Tất nhiên để có thể làm được điều đó thì những công ty này đã làm bất cứ mọi cách để cho người chơi phải "dâng" tiền lên cho họ bất cứ khi nào.

Những nhà phát hành game sẽ suy nghĩ ra rất nhiều những cách để có thể moi được tiền từ những người hâm mộ của mình. Và có nhiều nhà phát hành đã thực hiện nhiều cách thức không thể nào điên rồ hơn. Những cách đó là gì, chúng ta thử điểm qua nhé.

Rock 'n Rocker cho phép bạn chơi bằng đôi chân của mình

Nếu bạn từng là một trong những người hâm mộ những tựa game của Nintendo khoảng thập niên 80 và đầu thập niên 90 thì chắc cũng không còn lạ với LJN. Công ty này nổi tiếng với những tựa game vô cùng tệ hại được sản xuất ra liên tục, những sản phẩm không được tuyệt vời của hãng bao gồm Back to the Future, Friday the 13th, và The Karate Kid. Dù trọng tâm của LJN là bán ra những món đồ chơi từ những tựa phim nhượng quyền, họ cũng đã từng phát minh ra rất nhiều những bộ điều khiển kì quặc dành cho hệ máy NES mà cho đến ngày hôm nay thì những bộ điều khiển này vẫn được mệnh danh là những thiết bị ngoại vi kì cục nhất từng được sản xuất và phân phối ra thị trường.

Những thứ mà các nhà phát hành ra mắt để hút máu game thủ

Một trong số những phát minh đó chính là The Roll 'n Rocker được phát minh vào năm 1989. Đây là một chiếc bàn nghiêng với vai trò thay thế cho D-Pad của bộ điều khiển NES. Theo đó thì người chơi sẽ đứng trên một khối nhựa và nghiêng theo nhiều hướng khác nhau để điều khiển một trò chơi nào đó thay cho bộ điều khiển tiêu chuẩn. Tuy nhiên người dùng vẫn phải cắm bộ điều khiển mặc định của NES vào The Roll 'n Rocker để có thể sử dụng những nút như A và B

Resident Evil 6 với chiếc áo khoác giống như Leon

Năm 2012 thì Capcom đã giới thiệu và tung ra một phiên bản áo khoác da của Resident Evil 6 và chỉ bán độc quyền qua những trang web của nhà sản xuất. Phiên bản áo khoác này cũng đi kèm với một bản sao của Resident Evil 6, 4 vỏ máy tính bảo RE6 và một bản sao áo khoác của Leon Kennedy. Chiếc áo này được giới thiệu là làm bằng da bò cao cấp, là một đại diện chính xác và thời trang nhất của bộ cánh mà Leon mặc trong trò chơi. Nếu bạn bỏ ra số tiền tương đương 1.300 đô la thì bạn có thể sở hữu chiếc áo và toàn bộ vật phẩm đi kèm của trò chơi này.

Những thứ mà các nhà phát hành ra mắt để hút máu game thủ 2

Resident Evil 4 có cả cưa máy điều khiển tệ hại nhất từ trước đến nay

Sau khi Sega Activator và Roll 'n Rocker ra mắt được một thời gian khá lâu thì Capcom đã chính thức ra mắt phiên bản Resident Evil 4. Thời điểm này thì Capcom đã bắt tay hợp tác với một công ty phần cứng có tên Nuby Tech để tạo ra một bộ điều khiển vô cùng kì lạ dành cho những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của thương hiệu RE. Bộ điều khiển GameCube kì lạ của RE4 được mô phỏng theo lưỡi cưa máu của Chainsaw Man trong trò chơi. Bộ điều khiển này chỉ có thể được sử dụng cho bất kì phiên bản nào của Resident Evil cũng như những tựa game khác có thể bản điều khiển của Nintento.

Những thứ mà các nhà phát hành ra mắt để hút máu game thủ 3

Bộ điều khiển gây ấn tượng với vẻ ngoài trông như thật, chỉ có phần cưa xích đã được làm nhỏ lại mà thôi. Mỗi bộ điều khiển đều có một mẫu máu khác nhau để đảm bảo hai khách hàng không có cùng một sản phẩm giống nhau. Tuy nhiên dù ngoại hình có bắt mắt như thế nào thì chức năng của bộ điều khiển này cũng không được như ý muốn của của Nintendo. Với những nút bấm được đặt ở nhiều chỗ khác nhau của chiếc cửa máy nên điều đó đã khiến cho việc xác định vị trí của từng nút. Nhưng nếu bạn là một người cuồng thương hiệu RE thì việc có một thiết bị giá 49,99$ này trong bộ sưu tập là điều hoàn toàn xứng đáng

LaserScope giúp bạn cảm giác như một phi công thực thụ

Người hâm mộ ai cũng biết đến cái tên Konami bởi những chiếc máy pachinko và sự thiếu tôn trọng của công ty này đối với Hideo Kojima. Tuy nhiên quay trở về với năm 1991 thì công ty này còn nổi tiếng với một thiết bị ngoại vi trên máy NES, đó chính là LaserScope. Về cơ bản thì đây là một khẩu súng ánh sáng được gắn trên đầu và được tích hợp với micro và cáp âm thanh gắn vào bảng điều khiển. Những người chơi sử dụng thiết bị này sẽ nhìn vào chỗ hình chữ thập, nhắm vào các mục tiêu cần bắn và nói "fire" để bắn.

Những thứ mà các nhà phát hành ra mắt để hút máu game thủ 4

Được thiết kế ban đầu cho một tựa game độc quyền của Konami nhưng người chơi vẫn có thể sử dụng LaserScope cho bất kì tựa game nào mà hệ máy NES hỗ trợ. Tuy nhiên thiết kế tuy độc đáo cũng như khả năng tương thích với nhiều trò chơi cũng không thể bù được cho hiệu năng có phần yếu kém của nó. Chính sự thiếu chính xác chính là thứ khiến cho nhiều game thủ cảm thấy không hài lòng

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang