Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức hay đó là tiêu chuẩn để các chú thuật sư phát triển?

Sau tất cả những diễn biến của Jujutsu Kaisen thì liệu sức mạnh của Gojo Satoru có bị thổi phồng quá mức, hay anh chính là tiêu chuẩn để cho các chú thuật sư khác trở nên mạnh mẽ hơn trong thời đại mới?

Satoru Gojo đã thất bại trong trận chiến với Nguyền Vương Sukuna và điều này cũng tạo điều kiện để bộ truyện Jujutsu Kaisen có thể nhường nhiều đất diễn hơn cho các nhân vật quan trọng khác như Fumihiko Takaba, Hiromi Higuruma, Yuta Okkotsu, Yuji Itadori và thậm chí cả Kinji Hakari. Tuy nhiên liệu những nhân vật này có vượt mặt được Gojo? Và nếu họ có thể dễ dàng làm được điều đó thì liệu sức mạnh của "người thầy quốc dân" có bị thổi phồng quá mức ngay từ ban đầu hay không?

Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức

Nguyên nhân mà Satoru Gojo được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất bởi vì anh là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra với Lục Nhãn sau 400 năm. Sức mạnh này vô cùng hiếm có và giá trị đến mức không ai có thể so sánh được ngay từ lúc mà Gojo được sinh ra. Chính sự ra đời của Gojo đã khiến cho cán cân cân bằng thế giới bị thay đổi rõ rệt.

Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức

Trước khi Gojo ra đời thì những vụ việc xung quanh vấn đề sử dụng lời nguyền là chuyện vô cùng thường xuyên xảy ra. Chưa kể các chú thuật sư liên tục bận rộn vì phải giải quyết số lượng nguyền hồn ngày càng một tăng và không có thời gian để giải quyết vấn đề những kẻ sử dụng lời nguyền làm chuyện xấu. Cũng tại thời điểm này thì sức mạnh tổng thể của con người trở nên suy yếu hơn bao giờ hết.

Xem thêm: Jujutsu Kaisen: Giải thích toàn bộ sức mạnh & thuật thức của Gojo Satoru

Nhưng sự lụi tàn của thế giới cũng dừng lại ngay sau khi đứa trẻ sở hữu Lục Nhãn ra đời. Giờ đây những kẻ sử dụng lời nguyền đã không thể nào hành sự một cách yên ổn được nữa. Nhưng những lời nguyền càng ngày càng trở nên mạnh mẽ cũng một phần là vì Gojo, từ đó chất lượng tổng thể của toàn bộ chú thuật sư trên thế giới cũng được cải thiện nhiều hơn, hay thậm chí là tăng tiến mạnh mẽ trong nhiều năm liền.

Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức

Bản thân Gojo cũng hiểu rõ được sức mạnh của bản thân hơn bất kì ai và Toji chính là người đã chứng kiến được toàn bộ khả năng mà Satoru Gojo có thể làm được. Thậm chí một phản diện nguy hiểm như Kenjaku cũng không dám trực tiếp đối diện với Gojo, thay vào đó toàn bộ kế hoạch của hắn ta chỉ là tìm mọi cách để nhốt người thầy này vào trong Ngục Môn Cương.

Sau khi Gojo được giải thoát ra khỏi Ngục Môn Cương thì Kenjaku cũng chỉ ẩn nấp phía sau và để cho Gojo chiến đấu với một trong những kẻ thù mạnh nhất bộ truyện, Nguyền Vương Sukuna. Bởi bản thân Kenjaku cũng hiểu được rằng chỉ với một đòn thì Gojo cũng đủ tiễn hắn "về với đất mẹ" ngay lập tức.

Sức mạnh của Gojo cũng được thể hiện ở việc anh hoàn toàn có thể "cân kèo" với Sukuna trong một số thời điểm, nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ để thay đổi được số phận của Gojo, đó là hi sinh dưới đôi bàn tay của Nguyền Vương.

Xem thêm: Jujutsu Kaisen: Xếp hạng cấp bậc sức mạnh của các chú thuật sư

Với những diễn biến đã xảy ra xuyên suốt bộ truyện thì dường như tác giả cũng đã ngầm ẩn ý rằng dù mạnh mẽ như thế nào thì Gojo cũng không phải là một đối thủ xứng tầm với Sukuna? Liệu toàn bộ những lời tán dương, tuyên bố rằng Gojo có thể đánh bại được Sukuna chỉ là để đề cao nhân vật này?

Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức

Quay lại với chương 18 của tác phẩm, trong cuộc trò chuyện đầu tiên của Gojo và Hiệu trưởng Gakuganji, lúc này Gojo đã nhắc đến cuộc chạm trán với Jogo, một Chú linh đặc cấp lần đầu tiên xuất hiện và sở hữu sức mạnh to lớn lẫn khả năng giao tiếp. Không chỉ đề cập đến việc các lời nguyền đang mạnh lên, Gojo cũng nhận mạnh rằng các chú thuật sư trẻ tuổi đang có sự tăng tiến về chất lượng lớn đến như thế nào.

Những học sinh có cho mình tiềm năng phát triển lớn như Yuta, Hakari Todo xuất hiện ngày càng nhiều, không giống như thời của anh khi chẳng có một chú thuật sư cấp một nào đàng hoàng cả. Nếu có đủ thời gian để đào tạo thì chắc chắn rằng những học sinh này hoàn toàn có thể làm được những điều mà thế hệ trước không thể nào làm được.

Xem thêm: Jujutsu Kaisen: Tất tần tật về Fushiguro Toji - Mọi điều về Thiên Dữ Chú Phược!

Cuối cùng thì thầy Gojo cũng đưa ra một tuyên bố rằng sẽ đến lúc thế hệ mới sẽ không còn bị giới hạn ở các lớp đặc biệt. Sức mạnh mới mà Gojo từng đề cập đến cũng có thể làm ám chỉ cho những chú thật sư vừa thức tỉnh sức mạnh của mình như Higuruma Takaba.

Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức

Nhìn chung thì cả 2 nhân vật này không giống như những chú thuật sư thông thường, thay vào đó họ có thể thức tỉnh sức mạnh của mình thông qua kế hoạch của Kenjaku. Hai nhân vật này đều thể hiện sự phát triển sức mạnh vượt bậc chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi và nếu có thể có thêm thời gian luyện tập thì họ hoàn toàn có thể trở thành những chú thuật sư đỉnh cao của thời đại mới. Nhưng bất chấp tiềm năng to lớn thì nếu so sánh với Gojo thì cả Higuruma và Takaba vẫn kém hơn rất nhiều, điều này tương tự như trường hợp những người học trò của Gojo.

Sức mạnh của Gojo có bị thổi phồng quá mức

Xuyên suốt bộ truyện thì Gojo dù được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất nhưng qua các diễn biến thì anh chưa bao giờ được đánh giá quá cao cả. Những gì mà tác giả "thổi phồng" cho Gojo Satoru là hoàn toàn chính đáng, bởi anh chính là một tiêu chuẩn mà bất kì chú thuật sư nào cũng muốn đạt được.

Còn việc để thua Sukuna thì đó hoàn toàn là một lẽ tự nhiên, bởi nếu Gojo không hi sinh thì bộ truyện sẽ đi vào một ngõ cụt và các nhân vật tiềm năng không thể nào được khai thác một cách hoàn toàn được. Dù cho cộng đồng người hâm mộ có yêu mến Gojo đến mức nào đi chăng nữa thì cái chế của "người thầy quốc dân" là điều hoàn toàn có thể đoán trước được. Vì vậy ngay từ đầu thì Gojo đã được xác định là sẽ không thể nào là người đánh bại Sukuna cả.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang