Kevin Feige phủ nhận tin đồn phim Black Widow sẽ gắn nhãn R

Một thông tin không được vui lắm với nhiều người, khi mới đây chủ tịch Marvel, ông Kevin Feige, đã phủ nhận tin đồn phim riêng của Black Widow sẽ gắn nhãn R

Sau gần 1 thập kỷ xuất hiện trong MCU, Natasha Romanoff, hay còn gọi là Black Widow, cuối cùng sẽ có mộ bộ phim riêng cho mình. Marvel Studios đã bắt đầu tiến trình của bộ phim từ năm 2018, chọn Cate Shortland làm đạo diễn, và gần đây đã thuê Ned Benson để viết lại kịch bản. Mặc dù Black Widow chưa có thời điểm ra mắt cụ thể sau Endgame, nhiều khả năng nó sẽ bắt đầu ghi hình vào mùa hè này để chuẩn bị cho lịch ra mắt dự kiến vào năm 2020. Cách đây một tháng, một báo cáo khá thú vị đã tiết lộ nhiều khả năng Marvel sẽ biến Black Widow thành dự án phim nhãn R đầu tiên của mình (Có cảnh bạo lực, sử dụng chất kích thích nhưng không nhiều)

Kevin Feige phủ nhận tin đồn phim Black Widow sẽ gắn nhãn R
Sao cơ, phim của chị lại PG-13 à?

Kể từ khi khởi nguồn với Iron Man vào năm 2008, toàn bộ các phim thuộc MCU đều gắn nhãn PG-13, và đã thu về 17 tỷ đô-la doanh thu toàn cầu, qua đó cho thấy công thức gắn nhãn nói trên khá thành công. Nhưng các bộ phim như Deadpool và Logan đã chứng minh rằng vẫn có một nhóm đối tượng khán giả hào hứng với những bộ phim mang tính "người lớn" nhiều hơn, vậy nên cũng không quá bất ngờ khi Marvel cân nhắc điều đó. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang Comic Book, chủ tịch hãng Marvel, ông Kevin Feige đã dập tắt mọi hi vọng. "Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ai đó viết rằng "Tôi nghe nói nó gắn nhãn R", và rồi mọi người bắt đầu kì vọng."

Kevin Feige phủ nhận tin đồn phim Black Widow sẽ gắn nhãn R 2
Phim nhãn R chưa phải mối quan tâm của ông Kevin Feige lúc này

Dựa trên quá khứ tăm tối của Black Widow và lịch sử làm điệp viên, không có gì lạ nếu cô có một bộ phim riêng gắn nhãn R với hướng tiếp cận nặng nề cốt truyện và chủ đề của phim. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là Marvel phải khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Trong quá khứ, một số bộ phim chuyển thể từ truyện tranh (Như The Dark Knight) đã vượt qua ranh giới của những gì có thể chấp nhận trong mức gắn nhãn PG-13, và trở nên cực ổn từ một góc nhìn nghệ thuật. Nếu Black Widow tương đồng với Captain America: The Winter Soldier, có lẽ nó cũng sẽ làm hài lòng nhiều người hâm mộ.

Kevin Feige phủ nhận tin đồn phim Black Widow sẽ gắn nhãn R 3
Đến The Dark Knight cũng gắn nhãn PG-13 cơ mà

Ngoài ra, vẫn còn một số yếu tố khác phải xem xét. Một bộ phim nhãn R sẽ giới hạn nhóm đối tượng của Black Widow, và Marvel chắc chắn có rất nhiều sản phẩm lưu niệm (bao gồm đồ chơi) mà họ muốn bán trong chiến dịch quảng bá bộ phim. Dĩ nhiên đây cũng không phải lời khẳng định sẽ chẳng có bộ phim nào của MCU gắn nhãn R, nhưng chắc chắn không phải thứ mà Feige thực sự cân nhắc vào lúc này. Ngay cả khi Disney đang chuẩn bị hoàn tất hợp đồng tiếp nhận hãng Fox (và các nhân vật X-Men), Bob Iger đã tuyên bố các bộ phim Deadpool nhãn R trong tương lai có thể tách biệt khỏi MCU để tránh gây nhầm lẫn cho khán giả.

Kevin Feige phủ nhận tin đồn phim Black Widow sẽ gắn nhãn R 4
Riêng phim anh vẫn nhãn R nhé mọi người

Như vậy, MCU không có động cơ rõ ràng để toàn lực thực hiện một bộ phim nhãn R, khi họ đang ở giữa một chuỗi các bộ phim bom tấn chất lượng cao dù chỉ gắn nhãn PG-13. Black Widow là một nhân vật đã phát triển mạnh mẽ và trở thành nhân vật nhiều người yêu thích trong giới hạn PG-13, vậy nên đạo diễn Shortland và đoàn làm phim hoàn toàn có thể mang đến thứ gì đó hấp dẫn với dự án của họ.

KL Jackarl
Nguồn: Screenrant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang