Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng

Trong bản hợp đồng năm 2015 giữa Sony và Marvel, bên cạnh hình ảnh nhân vật Spider-Man độc quyền Sony, vẫn còn một nhân vật khác mà cả hai đều có thể sử dụng

Vào năm 2015, Marvel Studios và Sony Pictures đã công bố một bản hợp đồng chưa từng thấy, mang hình ảnh Spider-Man vào MCU. Tuy nhiên, sau hai phần phim Avengers và hai phim đơn lẻ, bản hợp đồng bị chấm dứt bất ngờ, khiến cho Spider-Man của nam diễn viên Tom Holland buộc phải rút khỏi MCU để trở về Sony. Điều này đẩy Marvel vào thế khó, khi họ đã định cho Spider-Man trở thành trung tâm của câu chuyện đang diễn ra trong MCU.

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng
Vừa về nhà chưa bao lâu lại bị lôi đi

Về phần Sony, họ dự định để Spider-man vào vũ trụ phản diện của mình, và nhiều người giả định họ sẽ xây dựng một câu chuyện lấy cảm hứng từ chương truyện "Maximum Carnage" kinh điển. Sau một thời gian gây tranh cãi về vấn đề bản quyền, vài bản sao chép cũ của bản hợp đồng Marvel/Sony đã bị rò rỉ, và qua đó người hâm mộ có thể biết thêm về những gì hai bên có thể làm được.

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 2

Bản quyền điện ảnh với phần lớn nhân vật trong Spider-Man vẫn thuộc về một mình Sony, nhưng có một siêu anh hùng ngoại lệ: Jessica Drew, hay còn gọi là Spider-Woman. Theo như bản hợp đồng cho biết, "Jessica Drew và những nhân vật cụ thể có liên quan được liệt kê. Sony Pictures có thể miêu tả Jessica Drew là Spider-Woman, và Marvel chỉ có thể sử dụng cô ấy mà không gắn với bất kì yếu tố Spider-Man nào khác" 

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 3
Spider-Woman, "tài sản chung" của Sony và Marvel

Và quả thực có một sự trớ trêu hết sức thú vị trong việc chia sẻ bản quyền nhân vật này giữa Marvel với Sony. Nhân vật này được tạo ra vào năm 1977 do những quan ngại về bản quyền nhân vật, khi Marvel nhận ra họ đã không sở hữu thương hiệu Spider-Woman

"Tôi chợt nhận ra một vài công ty khác có thể nhanh chóng tung ra một quyển sách như thế, và khẳng định họ có quyền sử dụng cái tên đó," cố nhà văn Stan Lee từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Comics Journal trước đây. "Tôi nghĩ chúng tôi phải nhanh chóng sở hữu bản quyền cái tên đó."

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 4
Power Man của Marvel Comics

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 5
Và Power Girl của DC Comics

Marvel hoàn toàn có lý do để lo ngại; bản thân ông Lee đã nhắc đến trường hợp Power Girl của DC Comics, một thương hiệu có vẻ như được lấy từ Power Man của Marvel. Dù sao thì, cũng khá dễ hiểu khi Spider-Woman là một nhân vật được chia sẻ. Cô rõ ràng là một Spider-Man với giới tính ngược lại, có sức mạnh khác nhau rất nhiều, và không thường giáp mặt Peter Parker. Cô nổi tiếng với vai trò một siêu anh hùng đơn lẻ, một thám tử, hay thậm chí là một thành viên của nhóm Avengers.

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 6

Spider-Woman từng tham gia Avengers

Được biết, Jessica sở hữu sức mạnh của loài nhện sau một vụ lây nhiễm uranium trong phòng thí nghiệm của cha cô khi còn nhỏ. Để cứu cô, ông phải tiêm huyết thanh được làm từ máu nhện nhiễm phóng xạ, và đặt cô vào một cỗ máy gia tốc để huyết thanh có thể xâm nhập vào cơ thể, chữa lành cho cô, qua đó đưa cô vào trạng thái bất động trong nhiều thập kỷ. Khi lớn lên, Jessica được chiêu mộ vào HYDRA, và được giao nhiệm vụ giết Nick Fury. Sau đó, cô phát hiện ra những âm mưu của HYDRA, và trở thành nữ anh hùng Spider-Woman.

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 7

Vứt bỏ bộ trang phục HYDRAtrang phục của Jessica Drew lấy màu đỏ làm chủ đạo với các điểm nhấn màu vàng, cùng với chiếc mặt nạ che phủ phần lớn khuôn mặt trừ phần mũi và miệng, và để xõa mái tóc dài của cô. Bên dưới cánh tay của bộ đồ là đôi cánh lưới cho phép Jessica lướt đi, trong khi găng tay và giày của bộ trang phục giúp cô có khả năng sử dụng siêu sức mạnh của mình để bám và leo trèo lên các bề mặt khác nhau, còn đôi găng có thể chịu được những cú phóng điện mà Jessica bắn ra từ tay mình. Về sau, cô chỉnh sửa trang phục thành kiểu thiết kế đen và đỏ, mang tính thực dụng hơn với đôi găng tay có thể tháo ra, thắt lưng vàng và cặp kính mắt, trong khi vẫn giữ lại đôi cánh lưới.

Spider-Man về với Sony, Marvel vẫn còn một Nhện khác để dùng 8

Ý tưởng "bản quyền chia sẻ" chắc hẳn sẽ quen thuộc với bất kì ai biết đến thương hiệu X-Men. Cả Marvel và hãng Fox đều có quyền tạo ra các phiên bản Quicksilver của riêng mình, với những đặc điểm khác nhau nhất định.

Đó là lý do vì sao Avengers: Age of Ultron giới thiệu một Quicksilver không phải dị nhân, và không có mối liên hệ nào đến Magneto, trong khi X-Men: Days of Future Past giới thiệu phiên bản của Fox. Hi vọng rằng một tình huống tương tự sẽ không xảy ra, và chỉ có một trong hai hãng chọn dùng Jessica Drew ở bất kì hình thức nào có thể.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang