Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ

Mang một người đã chết tái xuất hiện trong phim về một người đã chết khác, đó là những gì mà Marvel Studio rất có thể sẽ làm với phim riêng của Góa phụ đen Black Widow

Theo một số báo cáo cho biết, nam diễn viên Robert Downey Jr. sẽ xuất hiện trong MCU với vai trò Iron Man một lần nữa, thông qua bộ phim Black Widow sắp công chiếu vào năm 2020. Tony Stark đã là gương măt của MCU kể từ khi vũ trụ này hình thành. Anh đã góp mặt trong 9 bộ phim, và mới đây đã hi sinh bản thân để tiêu diệt Thanos cùng binh đoàn của mình trong Avengers: Endgame.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ

Khoảnh khắc này buộc Marvel Studios phải bước tiếp mà thiếu đi một trong số các nhân vật then chốt của mình. Và như vậy, MCU từ Giai đoạn 4 trở về sau sẽ vô cùng khác biệt. Dù vậy, vẫn còn một số Avenger ban đầu khác góp mặt trong Giai đoạn 4 này, mà mở màn sẽ là Natasha Romanoff với bộ phim riêng của mình, Black Widow. Giống như Iron Man, Black Widow đã hi sinh bản thân trong Endgame để góp phần mang sự sống của một nửa vũ trụ trở lại. 

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 2

Do vậy, bộ phim riêng của cô sẽ lấy bối cảnh quá khứ, và sẽ mở rộng câu chuyện của Natasha theo hướng đó. Bộ phim được cho là sẽ tập trung vào việc giới thiệu các nhân vật mới trong MCU, thay vì mang những gương mặt quen thuộc trở lại, mặc dù có một số tin đồn rằng Winter Soldier có thể sẽ xuất hiện, và nhân vật tin đồn gần đây nhất là Iron Man. Nhưng Tony Stark sẽ xuất hiện như thế nào? Hãy cùng điểm qua một số lựa chọn sau đây để anh vừa có thể góp mặt, vừa không làm mất đi cảm xúc của người hâm mộ sau Avengers: Endgame.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 3

Black Widow diễn ra sau Civil War, trước Infinity War

Một trong số những nguyên nhân then chốt vì sao những cảnh mới với Iron Man trong phim Black Widow sẽ không làm giảm đi cảm xúc trong Avengers: Endgame, là do cảnh này diễn ra rất lâu trước đó. Black Widow đã được xác nhận là phim tiền truyện, và diễn ra không lâu sau các sự kiện trong Captan America: Civil War, nhưng sẽ trước khi Natasha tái xuất trong Avengers: Infinity War.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 4

Cho dù Iron Man trở về như thế nào, Black Widow chắc chắn sẽ chỉ dùng phiên bản trong quá khứ của anh. Trong khi có thể hơi lạ lẫm với người hâm mộ khi nhìn thấy Tony trên màn ảnh rộng lần nữa, cần phải nhớ rằng sự góp mặt này sẽ không thay đổi bất kì điều gì anh đã làm.

Không có sự khác biệt gì giữa việc nhìn thấy Tony Stark lần nữa trong một vai diễn giới hạn của bộ phim Black Widow với việc Scarlett Johansson quay trở lại vai trò của mình - ngoài việc bộ phim này cuối cùng đã đưa cô lên làm nhân vật chính.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 5

Black Widow có thể liên hệ Iron Man trong lúc trốn chạy

Một lựa chọn khác để Iron Man góp mặt trong phim riêng của Black Widow là Natasha cố gắng liên lạc với anh trong lúc chạy trốn. Rõ ràng cô đang rơi vào tình thế trốn chạy khi chống lại Tony và đội Iron Man trong Captain America: Civil War, sau khi giúp Cap và Bucky bỏ trốn. Phân đoạn cuối của cô trong phim là cảnh đối thoại với Tony, về việc sẽ có người đuổi theo cô.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 6

Điều này cho thấy cuộc trốn chạy của Natasha sẽ là những gì chúng ta được xem trong Black Widow. Với việc cô chỉ có một mình, rất có thể cô sẽ cần đến một vài sự giúp đỡ tùy thuộc vào những thử thách cô phải vượt qua. Trong khi Natasha có thể tìm đến Yelena hoặc những người khác để nhờ giúp đỡ, cô cũng có thể tìm đến Tony. Điều này sẽ cho anh một vai diễn cực nhỏ, và sẽ rất thú vị để xem Tony phản hồi lại như thế nào.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 7

Vì cả hai kết phim với mối quan hệ không tốt lắm, không có gì đảm bảo anh ta sẽ giúp cô. Natasha là kẻ chạy trốn vào lúc này, thế nên Tony có thể không cảm thấy anh có thể giúp được cô. Cũng có thể trong lúc Nat đang tìm kiếm sự giúp đỡ, cuối cùng cô sẽ tham gia vào biệt đội Secret Avengers của Captain America trong Infinity War.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 8

Iron Man có thể xuất hiện trong một cảnh hồi tưởng

Nếu Iron Man không liên lạc với Black Widow trong thời điểm sau Civil War, cảnh xuất hiện anh trong phim Black Widow có thể sẽ là một đoạn hồi tưởng. Mặc dù mốc thời gian của phim trong MCU đã được xác nhận, nhiều người tin rằng nó sẽ còn khám phá thêm về quá khứ của NatashaBlack Widow rõ ràng gắn liền với Red Room, thế nên những cảnh hồi tưởng có thể bao gồm giai đoạn cô đang tập luyện, hoặc những nhiệm vụ đầu tiên trên đất Nga.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 9

Nếu các phân đoạn hồi tưởng tập trung vào những sự kiện gần đây hơn, chúng ta có thể nhìn thấy Nat trong vai trò điệp viên của S.H.I.E.L.D. Nat và Tony cũng đã có quá trình gặp gỡ ban đầu thông qua Iron Man 2, và chi tiết đó có thể được tính vào một đoạn hồi tưởng trong phim riêng của Nat. 

Ngoài ra vẫn còn khả năng Black Widow nói về lần đầu hai người gặp nhau như thế nào. Các sự kiện này đã được nhắc đến trong truyện tranh giới thiệu cho Iron Man 2, và Black Widow có thể biến nó thành chính thức.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 10

Có thể dùng cảnh quay bị cắt

Ngoài các điều trên, cơ hội để Black Widow bao gồm Tony Stark là nhưng cảnh phim đã bị cắt, hoặc điều chỉnh lại nhưng cảnh quay từng được sử dụng trước đây. Marvel Studios đã làm điều này trong Spider-Man: Far From Home, bằng việc giới thiệu cảnh Tony công bố dự án B.A.R.F., và lộ ra Quentin Beck từng là người đứng đầu dự án. Điều tương tự cũng có thể được thực hiện, hoặc Black Widow có thể lấy một cảnh quay bị cắt/cảnh quay dự phòng của Marvel.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 11

Mặc dù trailer chính thức của Black Widow vẫn chưa được công bố, Marvel Studios đã giới thiệu một clip tương tự tại sự kiện San Diego Comic-Con 2019 và D23. Đoạn clip khi đó bao gồm đoạn nói chuyện cuối cùng giữa Nat và Tony lấy ra từ Captain America: CIvil War, khi Tony đang nói về chấn thương của Rhodey. Anh cũng cho biết Ross sẽ đuổi theo cô, để rồi Nat đáp lại "Tôi không phải người cần cẩn thận sau lưng mình."

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 12

Rất có khả năng một phiên bản mở rộng thêm đoạn hội thoại này sẽ là thứ mà Black Widow sử dụng để mở đầu bộ phim với những gì Nat suy tính troing đầu.Ngay cả khi phân đoạn này không phải mối quan tâm chính, một đoạn phim bị cắt bỏ là lựa chọn dễ dàng nhất với Marvel. Họ sẽ không cần phải ghi hình thêm để có được đoạn phim đó, và cũng không cần phải thuyết phục Downey quay trở lại MCU.

Để Iron Man xuất hiện trong phim Black Widow không khó hơn người hâm mộ nghĩ 13

Anh đã rất kiên quyết với việc chính thức kết thúc hợp đồng với Marvel Studios, và thậm chí từng do dự để quay lại ghi hình lại cảnh hi sinh của mình. Nếu Robert Downey Jr. đồng ý quay lại quá nhanh sẽ khiến mọi thứ trở nên kì quái, nhưng thông qua các cảnh quay bị xóa bỏ hoặc được chỉnh sửa, Black Widow vẫn có thể mang anh trở lại. Phim sẽ công chiếu vào ngày 1 tháng 5 năm 2020.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang