Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17

Bài viết là hướng dẫn chi tiết cách chơi đội hình Hiệp Sĩ kết hợp với Hộ vệ để có thể leo rank lên Kim Cương trong bản 9.17

Vòng quay gỗ đầu tiên

Trong vòng quay gỗ đầu tiên, bạn nên ưu tiên các trang bị như sau Cung gỗ, kiếm BF, Gậy Quá Khổ hoặc Áo Choàng bạc.

Với cung gỗ bạn nên cho các Cung thủ ( nếu nâng được lên dao điện thì sẽ có 1 khởi đầu rất tốt), kiếm BF và Gậy quá khổ thì dùng để kiếm hay súng Hextech còn áo choàng thì quan trọng để dùng kiếm trang bị Vuốt rồng. Trong 1 số ván Đấu Trường Chân Lý khi nhân phẩm của bạn kém thì việc kiếm áo choàng bạc có phần hơi khó khăn nhé.

Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17

Đối với Giai đoạn vòng 1-2 và 1-2

Hãy bán tất cả những tướng 2 vàng từ vòng quay và mua những tướng giống nhau để có thể đặt 3 tướng 2 sao trước vòng 2-7.

Điều đó có nghĩa là bạn phải mua tất cả Hiệp Sĩ có trên bàn đấu: bằng việc có được Hiệp Sĩ trong giai đoạn đầu game và đi kèm theo đó là hiệu ứng 4 knights giúp giảm 30 sát thương từ tất cả các nguồn và nếu may mắn bạn có được vuốt rồng thì bạn sẽ không phải sợ các kỹ năng nhiều hit của Kennen, Katarina hoặc Swain.

Đối với giai đoạn 2-1: hãy bán tất cả những quân cờ không phải Hiệp Sĩ hoặc không đạt được 2 sao, tiếp tục mua Hiệp Sĩ và những tướng có sát thương để làm sát thương chính như Evelynn, Varus, Vayne, Ashe,... Ưu tiên tìm kiếm thêm Braum cũng là điều quan trọng.

Điều kiện lý tưởng khi tới stage 2-1 hoặc 2-2 là đạt được đội hình có 2 Hiệp Sĩ 2 sao cùng với 1 tướng sát thương chính.

Từ giai đoạn 2-6 đến 2-8: không reroll và chỉ tìm những quân cờ chủ chốt là Hiệp Sĩ, Braum và những quân cờ sát thương chính. Khi bước tiếp vào vòng quay gỗ thì hãy cố ngắm vào các trang bị còn thiếu để ghép nên súng Hextech, giáp gai hoặc vuốt rồng.

Tới stage 2-9: Bắt đầu dồn tiền để lên cấp và cố gắng nâng cấp những quân cờ 2 vàng lên 3 sao nếu có điều kiện, cũng như tìm cơ hội lấy những quân cờ 3 vàng tốt như Evelynn.

Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17 2

Bước qua Stage 3-1

Ngay lúc này bạn nên đạt được cấp 6 và nếu đang trong chuỗi thua thì hãy cố kiếm được 20 vàng để reroll kiếm tướng sát thương chính lên 2 sao. Ngay lúc này bạn sẽ có những quân cờ sau, 2 Knight, 2 Guardian, tướng sát thương chính với Súng Hextech/ Vuốt rồng/ Giáp gai và 1 tướng sát thương phụ như Varus hay Ashe.

Nếu bạn đang trong chuỗi thắng thì hãy giữ tiền cho đến khi thua và bị rớt vào cuối top 4. Khi vừa rớt xuống thì lập tức nâng cấp và reroll để tìm kiếm những quân cờ cần thiết.

Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17 3

Vòng quay kế tiếp

Hay cố lấy cho bằng được Pantheon hoặc các trang bị như Hextech/ Vuốt rồng hoặc giáp gai.

Trong Đấu Trường Chân lý bản 9.17 thì Pantheon đang khá bá đạo và việc có được hắn kết hợp với Braum hoặc Leona sẽ khiến cho tỉ lệ chiến thắng của bạn lên cao hơn rất nhiều.

Sau khi có được 2 Hộ Vệ thì hãy đảm bảo là tướng sát thương chính của bạn và tướng chống chịu tốt nhất ( Sejuani hoặc Poppy) được hưởng hiệu ứng cộng gấp đôi giáp

Cố gắng thay thế các quân Hiệp Sĩ 1 vàng bằng Poppy hoặc Sejuani.

Từ vòng 4-1 trở đi:

Nếu Tướng sát thương chính của bạn đã được bảo vệ bởi 2 Hiệp Sĩ và 2 Hộ Vệ thì lúc này nên lên cấp 7 ngay lập tức để có cơ hội tìm ra Sejuani cùng với Pantheon.

Trong giai đoạn này thì bạn cần làm là trữ t iền để có đủ số tiền giúp vừa lên được cấp 7 nhưng đồng thời cũng có 20 vàng dư ra để reroll kiếm tướng cần thiết. Ngoài ra bạn cũng có thể bắt đầu mua Aurelion Sol, Lulu hoặc Morgana để chuyển hóa tướng sát thương chính từ Cung thủ sang Pháp SƯ.

Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17 4

Từ Vòng 5-1 trở đi

Ngắm đến việc lên cấp 8 và có trong tay đội hình 2 Hiệp Sĩ + 2 Guardians + 3 Phù Thủy + 1 tướng sát thương khác.

Trong giai đoạn này tiếp tục hoàn thiện đội hình của mình và luôn giữ tiền ở tầm 30 đến 40 vàng để reroll thay vì lên cấp chính, cố gắng nâng Aurelion hoặc Pantheon lên 2 sao nếu có điều kiện.

Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17 5

Các đội hình Đấu Trường Chân Lý với Pantheon kết hợp với Hộ vệ và Hiệp Sĩ trong bản 9.17 bạn có thể dùng.

Đấu Trường Chân Lý - Hướng dẫn kết hợp với Pantheon với Hiệp sĩ và hộ vệ leo rank Kim cương trong bản 9.17 6

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang