Âm Dương Sư: Thức thần SR Nhân Diện Thụ đã được hé lộ cùng với bộ kỹ năng

Khác với các "nam thần" hay siêu mẫu chân dài của Âm Dương Sư trước đây, thức thần SR mới với tên gọi Nhân Diện Thụ sẽ đưa thêm vẻ rùng rợn của yêu quái Nhật Bản về lại tựa game vốn ma mị sẵn...

Âm Dương Sư: Thức thần SR Nhân Diện Thụ đã được hé lộ cùng với bộ kỹ năng

Sau đợt hé lộ hàng loạt SSR mới với Kohaku và Cẩu thời niên thiếu, NetEase tiếp tục gây sốc với game thủ với đợt "tung hàng" SR mới nhất của mình - Nhân Diện Thụ.

Âm Dương Sư: Thức thần SR Nhân Diện Thụ đã được hé lộ cùng với bộ kỹ năng 2
Thức thần SR Nhân Diện Thụ

Đặc biệt nhất, thức thần này lại có thiết kế cực kì kinh dị và đúng chất yêu quái youkai của Nhật Bản xa xưa chứ không còn hào nhoáng, ưa nhìn như các thức thần khác. Đây cũng là điểm yêu thích của cộng đồng về mẫu thiết kế mới này khi mang lại vẻ đáng sợ, creepy về cho Âm Dương Sư thay vì cứ loli shota hay nam thần, mĩ nữ với một tựa game về yêu quái kì bí xa xưa.

Nhìn sơ qua, ta có thể thấy Nhân Diện Thụ là một thức thần "thụ" thật sự (ý là cây đó mà) với đầu lâu và cái cây hình đầu người đáng sợ sau lưng (khá giống với skin thức tỉnh của Sư cọ ấy). Chắc chắn rằng thức thần này cũng chả có tốt lành gì, thậm chí lại có thể khá ác độc với ngoại hình như thế này.

Âm Dương Sư: Thức thần SR Nhân Diện Thụ đã được hé lộ cùng với bộ kỹ năng 3
Skin thức tỉnh cho Thụ

Kỹ năng:
Skill 1: đánh thường gây 100% st
Lv.2: gây 105% st
Lv.3: gây 110% st
Lv.4: gây 115% st
Lv.5: gây 125% st

No automatic alt text available.

Skill 2: Khi kẻ địch kết thúc lượt sẽ nhận 1 Hoa Thiên Tai. Tối đa 3 bông
Đến lượt Nhân Diện Thụ sẽ kích nổ toàn bộ Hoa Thiên Tai gây sát thương gián tiếp bằng 90% thủ
Nếu mục tiêu ít thủ hơn Nhân Diện Thụ, mỗi 1% chênh lệnh sẽ tăng 1% sát thương, tối đa 100%
Lv.2: STGT tăng thành 95% thủ
Lv.3: STGT tăng thành 100% thủ
Lv.4: STGT tăng thành 105 % thủ
lv.5: Khi Hoa Thiên Tai bị xóa bỏ, Nhân Diện Thụ được tăng 5% thủ trong 2 lượt (Tăng thủ vẫn bị xóa).

No automatic alt text available.

Skill 3: Nhận 1 Mầm Hoa Tai Ương trong 3 lượt, 
Đối với kẻ địch đang dính Hoa Tai Ương, xóa bỏ toàn bộ Hoa Tai Ương của kẻ địch rồi gây sát thương gián tiếp bằng 216% phòng thủ
Lv.2: Stgt tăng thành 227% phòng thủ
Lv.3: Stgt tăng thành 238% phòng thủ
Lv.4: Stgt tăng thành 248% phong thủ
Lv.5: Mầm Họa Tai Ương tăng thêm 3% phòng thủ gốc khi mới bắt đầu vào trận

No automatic alt text available.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang