LMHT: Top 5 vị tướng đường giữa được ưa chuộng nhất trong thời điểm hiện tại

Phiên bản 8.10 đánh dấu sự trở lại của một số vị tướng Đường Giữa tỉ lệ thắng cũng không phải dạng vừa

Một số vị tướng Đường Giữa tại phiên bản 8.10 bất ngờ được người chơi ưa chuộng trở lại và tỉ lệ chọn của những vị tướng đó bỗng dưng tăng vọt. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên do dẫn đến sự việc này nhé.

LeBlanc

Sau một khoảng thời gian đầu khi lối chơi của cô nàng này vẫn chưa được người chơi thuần thục cũng như chưa có được lối lên đồ chuẩn thì LeBlanc giờ đây đã được người chơi sử dụng tốt hơn. Nhờ vào bộ chiêu có khả năng dồn sát thương cực lớn cũng như là độ cơ động của mình thì LeBlanc đã có thể giúp người chơi tận dụng được những lợi thế đầu trận dễ dàng hơn rất nhiều.

Animated GIF

Đi lạc cái là phải trả giá liền

Yasuo

Dù Đấng vẫn còn đang rất là hot trong những phiên bản trước nhưng sau khi xuất hiện tại MSI 2018 với những màn biểu diễn ấn tượng thì khao khát được "gank tem" của người chơi lại càng được tăng cao hơn nữa. Giờ đây thì Đấng vẫn tiếp tục là vị tướng thống trị Đường Giữa với tỉ lệ chọn cao ngất ngưởng. Từ ngày có viên ngọc Chinh Phục, Yasuo chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh và kể cả đi Đường Giữa thì hắn ta vẫn lựa chọn viên ngọc này.

Yasuo-by-Aths-Art-HD-Wallpaper-Fan-Art-Artwork-League-of-Legends-lol

Đánh rank bây giờ cứ phải cấm Yasuo đi cho chắc cú chứ đừng đợi team địch cấm

Zoe

Sau một khoảng thời gian bị thất sủng thì Zoe bất ngờ lại được ưa chuộng trở lại tuy không được tăng thêm một tí sức mạnh nào cả. Lợi thế của Zoe là có khả năng dồn sát thương cực khủng nhưng tầm sử dụng chiêu lại ở một khoảng rất xa (chủ yếu là bắn trúng hay không thôi). Nhờ vậy mà Zoe không hề bị đưa vào những tình thế nguy hiểm mà vẫn có thể xả sát thương đều đều. Dù khả năng dọn lính có bị giảm đôi chút nhưng nhờ vào Vòng Âm Luden thì Zoe lại được yêu thích trở lại.

Animated GIF

 Tưởng bật Lá Chắn lên mà sống á

Vladimir

Kể từ khi Sách Phép được chỉnh sửa, nhiều người chơi đã chuyển sang sử dụng Thú Săn Mồi với Vladimir để giúp hắn ta có khả năng tiếp cận kẻ địch một cách dễ dàng. Nhưng có lẽ đây cũng là những ngày yên bình “cuối cùng” của Vladimir, vì sắp tới Riot đang có kế hoạch giảm sức mạnh của Vương Miện Shurelya. Nếu như muốn lựa chọn một vị tướng đi đường có khả năng hồi phục mạnh và khó bị gank thì Thủy Triều Đỏ sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý đó.

Làm một combo nhẹ thôi cũng đủ để hạ gục những kẻ mỏng manh rồi

Zed

Zed vẫn là vị tướng được ưa chuộng hàng đầu trong những trận xếp hạng, chỉ cần thả ra không cấm là sẽ có người chọn ngay. Các Xạ Thủ có lẽ là người khổ nhất trong mùa giải 2018 này khi hàng loạt những vị tướng Sát Thủ đã xuất hiện trở lại. Thậm chí Zed giờ đây cũng không chịu quá nhiều áp lực trong giai đoạn đầu trận khi những vị tướng Đi Rừng đã lên cấp 3 chậm hơn trước, và hắn ta có thể thoải mái lao lên cấu rỉa máu đối thủ cùng đường.

avatar-zed

Dù là tướng cận chiến nhưng Zed vẫn có thể xử đẹp nhiều vị tướng Pháp Sư khác

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang