One Piece 925 - Luffy và Kid - 2 Siêu tân tinh khác nhau hoàn toàn nhưng lại có nét tương đồng đến đáng sợ

Những gã siêu tân tinh năm nào, hiện tại cùng với Râu Đen còn được biết tới với cái tên thế hệ tồi tệ nhất. Tất cả đều đang bành trướng thế lực như những cơn sóng dữ của thời đại mới, sẵn sàng lăm le đạp đổ mọi huyền thoại nếu dám cản trở bước đi của mình.

Bài viết là ý kiến của các Admin thuộc Fanpage - One Piece FC in VietNam

Đã có nhiều liên minh được tạo ra bất ngờ cũng như sụp đổ nhanh chóng, nhưng trong số đó một liên minh sắp chớm nở có khả năng sẽ được thành lập nhiều nhất trong tương lai gần lại vô tình có hai gã vừa giống mà lại vừa đối lập nhau đến kì lạ: Eustass Kid và Luffy Mũ Rơm:

1. Tương đồng ở việc trái ngược, đối lập hoàn toàn với nhau:
- Tiền truy nã: từ ngày ra khơi, tiền truy nã của Luffy gần như luôn đi lên nhờ những lần đi hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người khác và đánh bại những gã hải tặc dữ dằn. Ngược lại, Kid lại được treo thưởng cho cái đầu của mình vì mức độ tàn phá, giết hại dân lành ở mỗi hòn đảo mình đi qua. 
- Nếu Luffy nổi bật vì sự điên khùng khi sẵn sàng nhảy vảo biển lửa, chống lại cả thế giới để cứu đồng đội hay thậm chí là để giúp đỡ một người mới quen. Thì Kid lại hiện lên với sự điên cuồng khi sẵn sàng tra tấn, hành hình bất cứ ai dù chỉ mới đụng độ lần đầu.

Image result for Luffy vs kid

2. Độ trẻ trâu và nguy hiểm:
Không thể bàn cãi về yếu tố này, khi mà một gã thì có thể khiêu chiến bất cứ ai và sẵn sàng đánh nhau vì một vài lí do vớ vẩn, còn gã kia thì luôn luôn tay nhanh hơn não, không cần làm theo kế hoạch và từng đấm bỏ không ít con ông cháu cha hay máu chó lao vào những kẻ máu mặt (lần gần nhất kể đến chính là Kaido)

Image result for Luffy vs kid

3. Cánh tay phải/ trợ thủ đắc lực:
Vua hải tặc Roger có cánh tay phải của mình là Minh Vương Rayleigh, một huyền thoại với tiếng tăm và sức mạnh lừng lẫy luôn đi cùng với Roger. Kid và Luffy cũng vậy, và đặc biệt hơn khi cánh tay phải của họ: Killer và Zoro, cùng thuộc dàn siêu tân tinh và thế hệ tồi tệ nhất.

Image result for killer one piece

4. Haki bá vương:
Thứ sức mạnh triệu người có một vốn không phải quá hiếm trong One Piece nhưng ở riêng trong 11 kẻ thuộc dàn sao thế hệ tồi tệ thì chỉ xuất hiện ở hai kẻ này. Luffy thì chúng ta đều đã biết từ lâu, còn Kid thì sau chap mới cũng đã được Kaido xác nhận là có sở hữu.

Image result for haki bá vương luffy

5. Bại tướng dưới tay Kaido và nằm trong ngục của lão:
Lí do duy nhất khiến Kid và Luffy còn sống là bởi Kaido là một kẻ thích chiêu mộ nhân tài, bổ sung cho lực lượng binh hùng tướng mạnh của lão. Hai kẻ bại tướng, đều có những vết thương chí mạng, máu me đầy người, đều nằm chung một hầm ngục trong khi buồng giam lại ngay cạnh nhau, và đều cùng thốt ra lời thách thức ngang ngược vào kẻ mới đây đã đánh bại mình.

Image result for luffy 924

6. Bản lĩnh và khí chất:

Kid có thể là một kẻ điên cuồng nhưng hắn cũng là kẻ biết suy nghĩ kĩ càng, lúc nào nên dừng lúc nào nên rút (ở quần đảo bong bóng Saobaody, khi đụng độ với Pacifista mang hình dáng của thất vũ hải Kuma, dù bất cần nhưng hắn vẫn sẵn sàng rút lui khi thời điểm tới)

Lần với Kaido thì khác, lão xuất hiện từ trên không trung cách đó 10.000 mét và bất thình lình ập xuống như một thiên tai, đập nát bét cái liên minh mới thành lập từ trong trứng nước và ép buộc lũ hải tặc nhóc con kia phải quy hàng dưới trướng mình. Không thể chạy trốn cũng không còn đường lui, hoặc hàng hoặc đánh, Kid không còn cách nào khác và liều mạng bật lại rồi hậu quả như nào ai cũng biết.

Mọi người có thể nói Kid ngu ngốc, trẻ trâu, không biết người biết ta hay tự phụ,... nhưng đó là tính cách, con người của hắn, dù có chết cũng không chịu làm quân cho kẻ thù, và đó cũng là tính cách khiến hẵn là kẻ có những nét tương đồng nhất với Luffy.
Khác với Hawkins, Bege hay Apoo, những kẻ sẵn sàng đầu hàng và quy thuận dưới trướng kẻ mạnh ( dù cho vẫn chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng ) Luffy thà chịu chết chứ không quy thuận Big Mom, và còn sẵn sàng hi sinh đôi tay nếu không có Jinbe đến cứu. 

Nhiều năm trước đây, khi mà cậu bé Râu Trắng mới chỉ bỏ trốn ra biển làm hải tặc, Big Mom còn đang là cô nhóc ở một cô nhi viện trá hình, Shank còn chưa sinh ra chứ chưa nói đến việc làm thằng oắt tạp vụ trên thuyền của Roger, Kaido chiến bại 7 lần, bị bắt 18 lần và xử tử 40 lần rồi mới có được ngôi vị bất bại ngày hôm nay, có ai từng nghĩ họ sẽ trở thành bá chủ, những vị vua nắm quyền trị vì cả Tân Thế Giới ? Thất bại lúc khởi đầu và trong quá trình phấn đấu vốn không nói lên điều gì cả, những kẻ chiến bại vẫn có thể làm vua nếu chúng có đủ năng lực, tài trí, khát vọng và cả độ điên rồ để đạt được nó. Ngày hôm nay, ta cười họ như những kẻ đã thua và bị vùi dập trước Tứ Hoàng, nhưng vào một ngày sau, Kaido liệu có phải điên cuồng, hối hận vì đã để hai kẻ như thế lọt vào hầm ngục của mình, nơi giam giữ biết bao kẻ mạnh đã gục ngã sau cả một đời hải tặc của lão ? 
Biết đâu sau này, khi ngôi vị Vua Hải Tặc lại một lần nữa có chủ, thì những thế lực lớn nhất cũng sẽ lại có một đợt thanh lọc nhân sự vĩ đại hơn bao giờ hết, những cái ghế Thất Vũ Hải, Tứ hoàng, Đô Đốc hay thậm chí cả ngũ lão tinh sẽ phải nhường lại cho một thế hệ mới mạnh mẽ hơn, tham vọng hơn và nhiệt huyết hơn bao giờ hết như Law, Kid, Coby,... bởi một lẽ đơn giản, họ nếu không phải bạn bè, liên minh, thì cũng là quen biết với Monkey. D. Luffy, thằng main của bộ truyện One Piece.

Theo One Piece FC in VietNam

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang