Làm TV series, ekip ‘Gái già lắm chiêu’ kì vọng trở thành đối tác của Netflix

Sau hai phần phim ra mắt vào năm 2016 và 2018, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân – Namcito đã công bố dự án TV series “Gái già lắm chiêu”, dự kiến kéo dài 10 tập. Ngoài ra, ekip sản xuất cũng tiết lộ thông tin xoay quanh việc cộng tác với Netflix về việc bán bản quyền của bộ phim.

Năm 2016, Gái già lắm chiêu lần đầu ra mắt công chúng với “gái già” Linh San do nữ diễn viên Diễm My 9x thủ vai. Dù ra mắt sau mùa Tết, song bộ phim vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả và thu về doanh thu tương đối khả quan. Hai năm sau đó, phần hai của bộ phim tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng và cũng thu về “kha khá” dù đụng độ nhiều “bom tấn” trong và ngoài nước. Thay vị trí của Diễm My trong phần phim mới, Ms. Q Ninh Dương Lan Ngọc cùng cậu “phi công” Lê Xuân Tiền đã tạo nên hiệu ứng màn ảnh khá tốt, gây ấn tượng cho khán giả.

Tạo hình Linh San và Ms.Q

Tạo hình Linh San và Ms.Q

Gái già lắm chiêu là series dành riêng cho những cô gái mê công việc – nữ cường công sở. Song cũng vì công việc mà họ không có thời gian hẹn hò nhưng khi bị “sét” đánh trúng, họ lại lâm vào tình cảnh trớ trêu với… trai trẻ. Tiếp nối những thành công đã đạt được, chiều 28/02 cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân – Namcito đã công bố TV series Gái già lắm chiêu: Tứ đại mỹ nhân.

Poster phim

Poster phim

Được biết đây sẽ là tiền truyện của hai phần phim đã qua, kéo dài 10 tập, mỗi tập 60 phút và hai nữ chính không ai khác chính là Diễm My 9x và Ninh Dương Lan Ngọc. Với tagline “Showbiz làm gì có bạn, huống chi thân”, đoạn teaser phim đã thu hút sự tò mò của khán giả. Bên cạnh đó, poster phim cực ngầu cũng hé mở cuộc chiến không khoan nhượng của hai nữ cường trong phim.

Diễm My 9x vai Linh San

Diễm My 9x vai Linh San

Ninh Dương Lan Ngọc vai Ms. Q

Ninh Dương Lan Ngọc vai Ms. Q

Dự kiến lên sóng trong tương lai gần, TV series (tương tự phim truyền hình) này lại được thực hiện với quy chuẩn phim điện ảnh, hướng đến chuẩn mực của kênh truyền hình trả phí trực truyến hàng đầu Netflix. Ngoài ra, ekip Gái già lắm chiêu: Tứ đại mỹ nhân còn hướng đến việc phát hành quốc tế nên tiếng Anh và tiếng Trung đã được chọn làm phụ đề. Có thể nói, đây là hướng đi mở rộng sức lan tỏa của phim Việt ở thị trường châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore… Hiện tại ekip sản xuất đang làm việc với Netflix để bán bản quyền. Sau Hai Phượng hy vọng đây sẽ là phim tiếp theo của Việt Nam được trình chiếu trên hệ thống truyền hình trả phí lớn bậc nhất thế giới.

Cocaine - LagVN

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang