Dân tình phẫn nộ khi người phụ nữ Hàn Quốc ném chết một chú cún chỉ vì Tức giận do không được chủ tiệm hoàn tiền

Sự việc đau lòng vừa xảy ra tại một cửa hàng thú cưng ở Gangwon-do, Hàn Quốc.

Một người phụ nữ Hàn Quốc đã ném chú cún con 3 tháng tuổi xuống đất tại cửa hàng thú cưng ở Gangwon-do khiến chú cún này tử vong.

Theo đó, người phụ nữ này đã mua một chú cún vào ngày 9/2. Chỉ vài giờ sau khi mua, cô quay lại cửa hàng thú cưng và yêu cầu hoàn tiền vì chú chó ăn chất thải của chính mình. Chủ cửa hàng giải thích rằng trong hợp đồng ghi rõ việc đổi trả thú cưng sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày nếu chú cún bị viêm ruột, sởi hoặc bệnh bẩm sinh. Do đó, ông yêu cầu vị khách hãy chờ thêm một thời gian.

Dân tình phẫn nộ khi người phụ nữ Hàn Quốc ném chết một chú cún chỉ vì Tức giận do không được chủ tiệm hoàn tiền

Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng vị khách này tiếp tục quay lại cửa hàng với một người đàn ông nữa và vẫn nhất định yêu cầu chủ cửa hàng phải hoàn tiền trong vòng 24 giờ. Khi chủ cửa hàng thú cưng từ chối làm theo lời cô nói, cô đã ném chú cún về phía ông chủ. Cú ném quá mạnh khiến chú cún mất ngay sau hôm đó.

Đoạn CCTV ghi lại cảnh người phụ nữ ném chú cún về phía chủ cửa hàng. (Nguồn:연합뉴스 Yonhapnews).

Vị khách tai quái nhanh chóng bỏ về. Ngay sau đó, chủ cửa hàng thú cưng đã gửi tin nhắn cho người phụ nữ nói rằng ông ta sẽ gửi đơn kiện cô. Nhưng người phụ nữ vẫn thản nhiên thách thức chủ cửa hàng. Chỉ khi đoạn CCTV được chia sẻ rộng rãi, cô ta mới đăng tải một lời xin lỗi và giải thích hành động của mình là do "quá tức giận".

Sự việc khiến nhiều người rất bức xúc, họ cho rằng dù có nóng giận cỡ nào thì cũng không nên làm một hành động vô nhân tính như vậy. Cư dân mạng yêu cầu phải trừng trị thích đáng người phụ nữ này để làm gương cho những kẻ ngược đãi động vật.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang