Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết

Nếu du khách tới Nara, một thành phố ở Nhật, họ sẽ thấy những con hươu nằm trên đường phố, vào cửa hàng và đòi thức ăn từ con người. Nhưng lúc này đàn nai tại đây lại sống vật vờ vì không có thức ăn, chúng phải lang thang khắp nơi.

Ngồi trong nhà ngắm hươu, khỉ, ngựa, cừu và lợn rừng đã trở thành sự thật. Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân trên thế giới đang chủ động ở nhà để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Hầu hết các khu vực đông đúc bỗng trở nên vắng lặng, tuy nhiên, với các quốc gia như Nʜậᴛ Bảɴ, Ý và Thái Lan – anh em động vật hoang dã lại được đà kéo hết vào thành phố, hoặc là Gươm ăn, hoặc là đi chơi cho biết.

Nhiều người dân ở Nara, Nʜậᴛ Bảɴ đã đăng ảnh hươu kéo vào thành phố.
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết

Con người vắng bóng nên có lẽ lũ hươu mạnh dạn hơn
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 2

Những ai được chứng kiến cảnh tượng này đều bày tỏ sự кіпʜ пɡạс
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 3

Trong một diễn biến khác, hàng trăm chú khỉ ở Lopburi, Thái Lan – đã tràn vào thành phố Gươm ăn
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 4

Còn ở Ý thì sao? Lợn rừng tung tăng xuống phố bất kể ngày đêm!
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 5

Đi mọi nơi
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 6

Ngựa đi dạo ngoài đường
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 7

Cừu đi chơi

Người dân ở Lopburi vốn quá quen với bầy khỉ, nhưng sự hung tợn của chúng thời gian gần đây khiến họ thấy ѕṓc nặng.



“Chúng giống bầy chó hoang hơn loài khỉ. Chúng phát điêɴ lên vì miếng ăn. Chưa bao giờ tôi thấy đàn khỉ hung hăng như vậy. Chắc tất cả đều đói. Trước kia khách du lịch đông lắm. Họ tới và cho khỉ ăn. Còn bây giờ chẳng ai đến nữa”, chị Sasaluk Rattanachai, một người dân địa phương cho biết.
Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 8

Bầy khỉ lao tới một nhà dân để xin ăn.

Thành phố Lopburi vốn là nơi sinh sống của hàng nghìn con khỉ hoang dã. Chúng sống lang thang trên đường phố, thậm chí khuôn viên đền chùa.

Bầy khỉ tại đây chia thành “2 phe”, một phe đường phố, còn một phe ở chùa chiền. Sự đói khát khiến những con khỉ vốn sống ở chùa giờ đây cũng xuống phố Gươm ăn. Điều này khiến xảy ra vô số những cuộc chiến “đụng độ” tranh giành thực phẩm không khoan nhượng.

Người dân ở nhà né dịch, anh em động vật hoang dã bèn kéo nhau vào thành phố chơi cho biết 9

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng tới Thái Lan – quốc gia có Ng. à n h du lịch chiếm tới 18% GDP. Bộ trưởng du lịch Thái Lan từng cảnh báo một cuộc ĸʜủɴɡ hoảng quy mô lớn có thể gây thiệt hại ước tính 1,6 tỷ USD.

Người quay video là Sasaluk Rattanachai cho biết: “Chúng giống chó hoang hơn là khỉ. Chúng đã phát điêɴ để tranh giành một miếng ăn. Tôi chưa từng thấy chúng hung hăng như thế bao giờ”.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang