Nhiều nghiên cứu khoa học chứng mình mèo là loài vật không muốn làm mà vẫn muốn có ăn chính hiệu

Đối với nhiều loài vật thì việc kiếm ăn là 1 bản năng cần có và chúng cũng thích điều đó nhưng với mèo thì lại hoàn toàn khác

Chúng ta đều biết rằng là mèo có 1 đặc tính đó vô cùng lười biếng. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã tự hỏi liệu đây là đặc tính ỷ lại hay là việc học tập theo con người hay vì là bản năng từ trong xương tủy của chúng ? 

Theo 1 nghiên cứu từ đại học California và trường thú y Davis thì họ phát hiện ra sự tương phản vô cùng hiếp gặp ở mèo nhà. Theo đó thì mèo rất thích được ăn uống 1 cách dễ dàng hơn là phải sử dụng bản năng săn mồi của chúng để tìm thức ăn và điều này có vẻ cũng khá giống với sự lười biến mà loài mèo nhà này thường xuyên thể hiện.

Theo nhiều nghiên cứu thì tất cả các loài động vật khác như chim, động vật gặm nhấm, chó sói, linh trưởng hay hươu cao cổ đều có xu hướng thích làm việc để tìm ra thức ăn, riêng chỉ có loài mèo thì lại không mặn mà với  tập tính này lắm.

 

Các nhà khoa học chứng minh được rằng lũ mèo lười biếng là do bản năng, chứ không cần luyện tập - Ảnh 1.

Mèo thường muốn chọn cách dễ dàng nhất để tìm ra thức ăn .

Bằng nhiều nghiên cứu, Delgado và các đồng nghiệp đã thử nghiệm cùng với 17 con mèo về 1 tình huống  với thức ăn và khay đựng thức ăn. Theo đó, 1 số khay đựng thức ăn có ẩn chứa nhiều câu đố thì mới ăn được và 1 số khay đựng thức ăn để sẵn đó. Sau thử nghiệm, các bé mèo đều rất nhanh nhẹn linh hoạt để giải câu đố lấy đồ ăn. 

Tuy nhiên, dù rất thông minh thì sau đó các con mèo đều sẽ chuyển qua ăn đồ ăn có sẵn tại khay và còn ăn nhiều hơn mức bình thường. Có thể thấy, mèo chọn cách đơn giãn dễ dàng nhất để có được thức ăn thay vì phải bỏ công sức ra làm. Lý do cho sự lựa chọn này vẫn chưa rõ ràng

Các nhà khoa học chứng minh được rằng lũ mèo lười biếng là do bản năng, chứ không cần luyện tập - Ảnh 2.

Các loài vật thì thích làm việc để có đồ ăn, mèo thì ngược lại.

Trong số đó, họ có những con mèo với tính cách vô cùng năng động và khỏe mạnh thì chúng vẫn muốn chọn cho mình đồ ăn có sẵn

Các nhà khoa học cho rằng đó là do sở thích ăn bám đã thấm vào trong các con mèo nhà hoặc họ nghĩ là các câu đố mà họ đưa ra không kích thích được bản năng săn mồi của chúng nên chúng không thích ăn những thức ăn đó mà chỉ thấy phiền phức.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Animal Cognition.

Tham khảo Slashgear

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang