Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout (Phần 1)

Trước đây chúng ta đã từng biết cách để mở khóa nhân vật Seraph - một trong số những Specialist dành cho Multiplayer và chế độ Battle Royale mang tên Blackout. Nay, với sự góp mặt của các nhân vật thuộc chế độ Zombies, việc mở khóa nhân vật dành cho chế độ Blackout sẽ trở nên thú vị hơn

Kể từ ngày ra mắt cho đến nay, chế độ Blackout trong Call of Duty: Black Ops 4 dù thu hút đông đảo người chơi, nhưng vẫn tạo cảm giác thiếu đi tiến trình xứng đáng để bỏ thời gian vì hệ thống cấp bậc không đủ hấp dẫn của nó. May mắn là Treyarch luôn quan tâm đến những phản hồi từ cộng đồng và đưa ra những điều chỉnh thích hợp. Sau khi hé lộ về những nhân vật có thể mở khóa trong Blackout, nay Treyarch đã cho phép người chơi chính thức mở khóa các nhân vật đó thông qua một chuỗi các thử thách khó khăn. Mặc dù một trong số 9 nhân vật bắt nguồn từ chế độ Zombies chỉ có thể sở hữu nếu người chơi mua gói Season Pass, 8 nhân vật còn lại hoàn toàn có thể mở khóa thông qua việc chơi các trận đấu Blackout và hoàn thành những thử thách ẩn.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1

Dempsey

Để mở khóa Dempsey, trước hết người chơi cần tìm một khẩu Death Machine Mini Gun trong một ván Blackout. Mặc dù có thể sẽ mất khá nhiều ván đấu và một lượng thời gian đáng kể để tìm được khẩu Mini Gun, người chơi có thể yên tâm rằng một khi đã vượt qua được giai đoạn tìm kiếm này, mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn. Sau khi nhận được khẩu Mini Gun, người chơi cần giết nhiều con zombies khác nhau, và kết thúc ván đấu trong Top 10.  Có 5 vị trí zombie xuất hiện đều được đánh dấu bằng cột ánh sáng xanh trên bầu trời, trong đó có một vài địa điểm khá phổ biến.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  2

Để làm tốt nhiệm vụ này, nên lựa chọn những địa điểm ít người lui tới như tòa nhà Anvil Boxing Gym nằm giữa Fracking Tower và Turbine, cũng như tòa nhà nhỏ không có tên nằm ở phía Tây Bắc của Array và phía trên Nuketown Island là những tùy chọn thích hợp. Ngoài ra, nếu người chơi thích thử thách và hạ cánh xuống những nơi đông đúc hơn, Asylum, Graveyard và Lighthouse là những nơi có nhiều zombie hung hãn nhất. Nhưng hãy cẩn thận khi lựa chọn Graveyard, vì con trùm Blightfather có thể vẫn đang lởn vởn ở đây. Vì việc gặp những người chơi khác là điều khó tránh trong Call of Duty: Black Ops 4 khi đang thực hiện thử thách, người chơi có thể tránh bằng cách chạy sát với vòng bo để an toàn nằm trong Top 10.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  3

Richtofen

Tương tự như Dempsey, Richtofen yêu cầu người chơi phải thực hiện thành công 3 bước sau đây theo trình tự chính xác. Trước hết, người chơi cần tìm một điểm hạ cánh gần một khu vực xuất hiện zombie. Được biết lũ Zombie sẽ xuất hiện ở 5 địa điểm khác nhau: Asylum, Graveyard, Lighthouse, Anvil Boxing Gym, và trong một tòa nhà nhỏ nằm ở phía Tây Bắc Array, phía trên Nuketown Island. Hoàn hảo nhất là đáp xuống tòa nhà phía Tây Bắc Array hoặc Anvil Boxing Gym, khi mà người chơi sẽ ít phải đối đầu với những đấu thủ khác ngay khi đáp xuống. Nhưng nếu hạ cánh  xuống Graveyard, người chơi có thể thử sức với Blightfather để giành được những phần quà giá trị.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  4

Dù sao thì, sau khi hạ cánh, người chơi cần tìm khẩu Ray Gun, có thể rơi ra từ zombies. Sau đó người chơi phải dùng Ray Gun để giết nhiều zombies hơn nữa. Lúc này, vòng bo sẽ hẹp lại tương đối, và toàn bộ những gì người chơi cần làm là sống sót đến khi lọt vào Top 10. Để sớm hoàn thành được thử thách này, tốt hơn hết là đứng ngay bên ngoài vòng bo càng lâu càng tốt. Việc nôn nóng bắn nhau với những người chơi khác có thể tạo nên sự khác biệt giữa một lần thử và 15 lần thử để mở khóa Richtofen, nhưng dù sao thì cái đó còn tùy vào độ gan lì và mạo hiểm của người chơi.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  5

Nikolai

Trong số những nhân vật thuộc chế độ zombies có thể mở khóa trong Blackout, Nikolai hẳn là một gương mặt đáng nhớ với rất nhiều game thủ. Từng góp mặt trong Black Ops 2 và Black Ops 3, nay Nikolai đã quay trở lại với seri Black Ops. Để mở khóa anh, người chơi cần phải hoàn thành 3 thử thách trong một ván đấu Blackout. Đầu tiên người chơi cần tìm và thu thập Cymbal Monkey, một "sinh vật" khá quen thuộc trong các tựa game zombies của Call of Duty. Chúng thường rớt ra từ những chiếc hộp có được thông qua giết zombies. Một khi đã thu thập Cymbal Monkey, người chơi phải dùng nó để giết zombies, cuối cùng là hoàn thành ván đấu trong Top 10.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  6

Vì có 5 địa điểm xuất hiện zombies, tốt hơn hết nên lựa chọn những địa điểm ít người lui tới, như tòa nhà nằm giữa Fracking Tower và Turbine, Anvil Boxing Gym, hay tòa nhà nhỏ nằm ở phía Tây Bắc của Array. Ba địa điểm còn lại có thể là những điểm nóng cho việc hạ cánh của nhiều người chơi, và dĩ nhiên người chơi có thể thử thách bản thân bằng việc nhảy xuống những nơi đó. Nhưng nếu hướng về Graveyard, cần phải cẩn thận trước con trùm Blightfather lảng vảng nơi đây. Dù rằng đúng là nó rớt ra đồ chất lượng, nó cũng có thể kết thúc tiến trình mở khóa Nikolai của bất kỳ người chơi bất cẩn nào.

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  7

Takeo

Giống với việc mở khóa Nikolai, mở khóa Takeo yêu cầu 3 bước cơ bản của một thử thách cần được hoàn thành. Đầu tiên, người chơi cần tìm thanh Katana, sau đó dùng nó để giết zombies, và cuối cùng là hoàn thành ván đấu trong Top 10. Cần lưu ý rằng cả 3 bước đều phải được thực hiện trong một ván đấu duy nhất. Trong khi có đến 5 địa điểm xuất hiện zombie trong bản đồ Blackout, có một số địa điểm những người chơi khác xuất hiện nhiều hơn cả, vì vậy nên chọn lựa những địa điểm vắng người, lắm zombies. 

Call of Duty: Black Ops 4 - Mở khóa các nhân vật Zombies trong chế độ Blackout Phần 1  8

Hai vị trí tương đối vắng người và thích hợp để "nhảy dù" xuống là Anvil Boxing Gym, căn nhà nằm giữa Fracking Tower và Turbine, cùng với căn nhà nhỏ phía Tây khu vực Array. Hoặc nếu người chơi chấp nhận rủi ro đối đầu với người chơi khác thì hoàn toàn có thể nhảy xuống Graveyard, Asylum và Lighthouse, cả ba chỗ đều có một lượng zombie tương đối. Mặc dù sự kiện Blightfather đã kết thúc, nhưng có vẻ như khu vực Graveyard vẫn là một địa điểm khá thu hút người chơi.

(Còn tiếp...)

KL Jackarl
Nguồn: Tổng hợp

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang