Khảo sát mới cho thấy người dùng lớn tuổi thường xuyên đăng nội dung lên TikTok hơn người dùng trẻ

Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy một nghịch lý thú vị. Mặc dù người dùng trẻ tuổi sử dụng TikTok nhiều hơn, nhưng người dùng lớn tuổi lại đăng bài thường xuyên hơn

TikTok là một sân chơi nội dung nơi bất kỳ ai cũng có thể lan truyền ý tưởng và sáng tạo của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy thực tế không phải như vậy. Hầu hết người dùng TikTok sử dụng nền tảng này để xem nhiều hơn là đăng.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã thực hiện khảo sát trên 2.745 người trưởng thành sử dụng TikTok ở Mỹ vào tháng 8 năm 2023 và nhận thấy có 1/3 số người trưởng thành sử dụng TikTok nhưng chỉ có khoảng một nửa trong số đó thích chia sẻ nội dung của mình lên nền tảng này.

Khảo sát mới cho thấy người dùng lớn tuổi thường xuyên đăng nội dung lên TikTok hơn người dùng trẻ

Theo đó, người dùng trong độ tuổi 35-49 thường xuyên đăng nội dung lên TikTok, nhiều hơn so với các nhóm nhân khẩu học ở độ tuổi khác.

Khoảng một nửa số người dùng TikTok trong độ tuổi từ 18-34 chưa bao giờ đăng bài và 70% tổng số người dùng không cập nhật profile của họ trên nền tảng.

Một nữa lượng người dùng đã đăng tổng cộng sáu video công khai và nhận được trung bình 149 lượt "thích". Trong khi đó, 49% người dùng chưa bao giờ nhận được lượt "thích" và trung bình người lớn chỉ được theo dõi bởi 36 tài khoản.

Tuy nhiên, những người đăng bài trên TikTok lại cho thấy mức độ tương tác cao hơn nhiều. Nghiên cứu cho biết việc thói quen cập nhật profile của người dùng sẽ làm tăng lượng tương tác gấp 5 lần, với số người đăng trung bình theo dõi số lượng tài khoản nhiều gần gấp 4 lần so với người dùng chỉ xem.

Khảo sát mới cho thấy người dùng lớn tuổi thường xuyên đăng nội dung lên TikTok hơn người dùng trẻ

Khảo sát cũng liệt kê phần lớn người dùng TikTok chỉ xem có vẻ hài lòng với dữ liệu “Dành cho bạn” của TikTok, hiển thị nội dung theo ý thích của họ. 

Có đến 85% người dùng TikTok cho biết nội dung trên mục “Dành cho bạn” khá thú vị, trong đó có 40% cho rằng nội dung đó "cực kỳ hoặc rất thú vị”. Chỉ 14% trong số đó cảm thấy hài lòng. Con số này cao hơn ở nhóm nhân khẩu học 18-34, với 47% đánh giá mục “Dành cho bạn” là thú vị. 

Ban quản lý TikTok có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nghiên cứu của Pew không đề cập đến những lo ngại về quyền riêng tư và an ninh quốc gia liên quan đến nền tảng này.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một nghiên cứu và không thể đại diện cho quan điểm của tất cả người dùng TikTok. Vẫn còn nhiều người lo ngại về việc TikTok được sở hữu bởi ByteDance, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang