Meta: AI đã tạo ra ít hơn 1% thông tin sai lệch về bầu cử ở nhiều quốc gia trên các ứng dụng của chúng tôi

Công cuộc quét sạch thông tin sai lệch của Meta đã không thành hiện thực.

Một nghiên cứu gần đây từ Meta cho thấy, trong một năm chứng kiến khoảng 2 tỷ người tham gia các cuộc bầu cử lớn trên toàn cầu, thông tin sai lệch do AI tạo ra không gây ra mối đe dọa lớn như nhiều người lo ngại. Nghiên cứu này đã phân tích các cuộc bầu cử ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Pháp, Vương quốc Anh và Brazil, và phát hiện ra rằng deepfake và thông tin sai lệch do AI gây ra chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số thông tin sai lệch được kiểm tra thực tế.

Meta: AI đã tạo ra ít hơn 1% thông tin sai lệch về bầu cử ở nhiều quốc gia trên các ứng dụng của chúng tôi

Meta cho biết, mặc dù có một số trường hợp sử dụng AI để phát tán thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử, nhưng các chính sách hiện tại của công ty đã giảm thiểu đáng kể tình trạng này. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, Meta đã ngăn chặn khoảng 590.000 yêu cầu tạo ảnh deepfake liên quan đến các chính trị gia như Tổng thống đắc cử Trump, Phó Tổng thống đắc cử Vance, và Tổng thống Biden.

Bên cạnh đó, Meta cũng cho biết đã thành công trong việc ngăn chặn khoảng 20 hoạt động can thiệp của các quốc gia ngoại bang trong các cuộc bầu cử trong năm nay, chủ yếu từ Nga và Iran. Mặc dù một số video giả mạo đã bị xóa khỏi các nền tảng của Meta, chúng lại xuất hiện lại trên các ứng dụng khác như X và Telegram, mà theo Meta, "ít có biện pháp bảo vệ hơn".

Meta: AI đã tạo ra ít hơn 1% thông tin sai lệch về bầu cử ở nhiều quốc gia trên các ứng dụng của chúng tôi 2

Một vấn đề đáng lo ngại khác là sự thiếu hụt biện pháp kiểm duyệt hiệu quả tại X (trước đây là Twitter) và Telegram. Các nền tảng này gần đây đã bị chỉ trích vì không làm đủ để ngăn chặn thông tin sai lệch, và có những cáo buộc rằng AI Grok của X đã phát tán thông tin sai lệch liên quan đến chính trị.

Nghiên cứu của Meta đưa ra cái nhìn lạc quan về việc kiểm soát thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử, nhưng nó cũng diễn ra trong bối cảnh Meta chuẩn bị đối mặt với các thay đổi trong chính sách công nghệ của Mỹ dưới chính quyền Tổng thống đắc cử Trump. Mặc dù Trump từng chỉ trích Facebook là "kẻ thù", gần đây ông đã được phát hiện có cuộc gặp gỡ và dùng bữa tối với Mark Zuckerberg, CEO của Meta, mở ra khả năng thay đổi trong các mối quan hệ công nghệ và chính trị tại Mỹ trong tương lai

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Superman: Man of Tomorrow sẽ có 4 nhóm phản diện đối đầu với Superman

Superman: Man of Tomorrow sẽ có 4 nhóm phản diện đối đầu với Superman

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Superman: Man of Tomorrow dự kiến đánh dấu một bước mở rộng đáng chú ý cho hệ thống phản diện của DCU. Bộ phim sẽ đưa Superman của David Corenswet vào cuộc đối đầu với Brainiac, đồng thời đặt nhân vật vào một liên minh bất đắc dĩ với Lex Luthor. Bên cạnh Brainiac, nhiều nhân vật phản diện thuộc các nhóm khác nhau cũng được cho là sẽ xuất hiện, tạo nên nhiều mối đe dọa trên cùng một chiến tuyến.

Phim Ảnh
Trùng hợp thú vị giữa Miêu Miêu và Nhâm Thị: Ngoài đời thực chênh lệch chiều cao giữa hai seiyuu gần như tương đồng tuyệt đối với nhân vật "Dược sư tự sự"

Trùng hợp thú vị giữa Miêu Miêu và Nhâm Thị: Ngoài đời thực chênh lệch chiều cao giữa hai seiyuu gần như tương đồng tuyệt đối với nhân vật "Dược sư tự sự"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một phát hiện đầy bất ngờ và vô cùng đáng yêu vừa được cộng đồng người hâm mộ loạt phim hoạt hình đình đám "Dược sư tự sự" (Kusuriya no Hitorigoto / The Apothecary Diaries) chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, tạo nên một chủ đề bàn luận rôm rả ngay trước thềm mùa phim mới khởi chiếu. Cặp đôi nhân vật chính được yêu thích bậc nhất chốn hoàng cung — nữ dược sư tinh quái Miêu Miêu (Maomao) và vị quan giám sát điển trai Nhâm Thị (Jinshi) — hóa ra lại sở hữu tỷ lệ chênh lệch chiều cao ngoài đời thực gần như trùng khớp hoàn toàn với hai diễn viên lồng tiếng (seiyuu) đảm nhận vai diễn của họ là Aoi Yuuki và Takeo Ootsuka.

Giải trí
Lên đầu trang