Người dùng có thể tự sửa iPhone 14 tại nhà, kể từ ngày 21/6

Apple mở rộng chương trình tự sửa trên nhiều thiết bị mới hơn.

Apple thông báo sẽ mở rộng chương trình tự sửa trên các mẫu iPhone và Mac mới, bao gồm dòng iPhone 14 cũng như MacBook Air và MacBook Pro 13 inch có silicon M2

Chương trình tự sửa của Apple được công bố vào cuối năm 2021 và bắt đầu triển khai vào đầu năm 2022, cung cấp một khách hàng linh kiện, sách hướng dẫn và công cụ chính hãng của Apple để hỗ trợ sửa tại nhà. 

Người dùng có thể tự sửa iPhone 14 tại nhà, kể từ ngày 21/6

Apple cho biết chương trình này được thiết kế cho bất kỳ ai có "kinh nghiệm sửa chữa thiết bị điện tử", nhưng công ty cũng khuyến nghị “phần lớn” khách hàng tốt hơn nên ghé thăm Apple Store hoặc đại lý ủy quyền.

Nhà sản xuất iPhone cũng thông báo rằng khách hàng hiện có thể hoàn tất quy trình Cấu hình hệ thống (System Configuration) sau sửa chữa bằng cách đặt thiết bị vào Chế độ chẩn đoán (Diagnostics Mode) và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Người dùng không cần phải liên hệ với nhóm hỗ trợ để hoàn thành bước này nữa. 

Apple cũng lưu ý chạy System Configuration sau khi sửa có tác dụng xác thực linh kiện Apple, cập nhật firmware và hiệu chỉnh các bộ phận để bảo đảm hiệu suất, chất lượng tối đa.

Người dùng có thể tự sửa iPhone 14 tại nhà, kể từ ngày 21/6

Ngoài ra đối với những lần sửa chữa liên quan đến sinh trắc học như Touch ID, Face ID, System Configuration sẽ liên kết các cảm biến sinh trắc học với Secure Enclave trên bảng logic để bảo đảm an toàn thiết bị và quyền riêng tư người dùng.

Cuối cùng, Apple cho biết họ đang mở rộng chương trình sang máy tính để bàn Mac với chip dòng M1 ở Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh, đồng thời cung cấp các bộ phận cho camera TrueDepth và loa trên cùng trên iPhone 12 và các mẫu iPhone 13. 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang