Nhật Bản phát minh nhựa "biến mất" trong nước biển: Giải pháp cho ô nhiễm môi trường

Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản từ Trung tâm Khoa học Vật liệu Mới nổi RIKEN và Đại học Tokyo đã công bố phát minh nhựa mới có khả năng phân hủy hoàn toàn trong nước biển chỉ sau vài giờ, mở ra hy vọng giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa toàn cầu.

Nhựa thân thiện với môi trường

Loại nhựa này được thiết kế vượt trội hơn nhựa phân hủy sinh học thông thường, không để lại cặn vi nhựa hay nano nhựa gây hại cho đại dương. Trong thí nghiệm tại Tokyo, một mảnh nhựa trong suốt đã tan biến trong nước mặn chỉ sau khoảng một giờ. Nhờ chứa muối, vật liệu này cũng phân hủy hoàn toàn dưới đất chỉ trong 200 giờ. Vi khuẩn tự nhiên sẽ xử lý các thành phần ban đầu, đảm bảo không gây ô nhiễm.

Điểm đặc biệt, nhựa này có độ bền tương đương nhựa dầu mỏ truyền thống, không độc hại với con người, chống cháy và không thải carbon dioxide. Khi được phủ, nó hoạt động như nhựa thông thường, hứa hẹn ứng dụng rộng rãi trong đóng gói.

Nhựa tự tan trong nước

Hành trình thương mại hóa

Trưởng nhóm Takuzo Aida cho biết các công ty lớn trong ngành đóng gói đã quan tâm mạnh mẽ đến phát minh này. Tuy nhiên, nhóm đang tập trung hoàn thiện phương pháp phủ để đưa sản phẩm ra thị trường. “Trẻ em không thể chọn hành tinh để sống. Là nhà khoa học, chúng tôi có trách nhiệm để lại môi trường tốt nhất cho thế hệ tương lai,” Aida chia sẻ.

Biểu đổ nhựa tại các quốc gia

Thách thức từ ô nhiễm nhựa

Ô nhiễm nhựa đang là vấn đề nghiêm trọng, với dự đoán từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho thấy lượng rác thải nhựa sẽ tăng gấp ba trong 15 năm tới, thải ra 23-37 triệu tấn mỗi năm vào đại dương. Nhiều loại nhựa phân hủy sinh học hiện nay cũng để lại vi nhựa, thậm chí được phát hiện trong não và cơ quan người.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang