Xiaomi vượt mặt Apple để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới

Xiaomi vượt qua Apple để giành vị trí thứ hai là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Dòng iPhone 12 của Apple là một cú hit lớn dựa trên số lượng thiết bị mà hãng đã xuất xưởng trong năm qua. Trong quý 2 năm 2021, Apple đứng ở vị trí thứ ba với tư cách là nhà cung cấp smartphone lớn nhất thế giới. Hai công ty duy nhất bỏ lại Apple trong cuộc đua là Samsung và Xiaomi. Xiaomi đã vượt qua Apple và cũng cho thấy sự phát triển vượt bậc trong khung thời gian.

Xiaomi vượt mặt Apple để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới

Các ước tính được chia sẻ hôm nay bởi Canalys , tiết lộ rằng Xiaomi đã vượt qua Apple để trở thành nhà cung cấp smartphone lớn thứ hai trên thế giới. Xiaomi đã lần đầu tiên chiếm lấy vị trí này và chỉ đứng sau Samsung. Người dẫn đầu danh sách là nhà cung cấp duy nhất có thị phần 19% và tăng trưởng 15%. Mặt khác, Xiaomi có thị phần 17% và doanh số bán điện thoại thông minh tăng trưởng khổng lồ 83% trong suốt khung thời gian. Apple chiếm 14% thị phần và chỉ tăng trưởng 1% trong quý.

Xiaomi vượt mặt Apple để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới 2

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Xiaomi là nhờ hoạt động kinh doanh của họ ở nước ngoài. Công ty đã vận chuyển hơn 300% ở Châu Mỹ Latinh, 50% ở Tây Âu và 150% ở Châu Phi. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng smartphone của Xiaomi có giá cả phải chăng hơn và có một số thiết bị để lựa chọn. So với Apple, mức giá trung bình của giá điện thoại thông minh của Xiaomi rẻ hơn 75%. Nếu Xiaomi đặt mục tiêu vươn lên tầm cao của Samsung, họ phải tăng doanh số bán các thiết bị Mi 11 Ultra hàng đầu của mình.

Vì vậy, ưu tiên lớn của Xiaomi trong năm nay là tăng doanh số bán các thiết bị cao cấp của mình, chẳng hạn như Mi 11 Ultra. Nhưng đó sẽ là một trận chiến khó khăn, khi Oppo và Vivo có cùng mục tiêu và cả hai đều sẵn sàng chi lớn cho hoạt động tiếp thị trên mạng để xây dựng thương hiệu của họ theo cách mà Xiaomi không làm được. Tất cả các nhà cung cấp đều đang chiến đấu hết mình để đảm bảo nguồn cung linh kiện trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu, nhưng Xiaomi đã đặt mục tiêu vào giải thưởng tiếp theo: lật đổ Samsung để trở thành nhà cung cấp lớn nhất thế giới.

Xiaomi vượt mặt Apple để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới 3

Hơn nữa, vì mỗi quý là khác nhau đối với mỗi công ty, nên thường là Apple và Samsung hoán đổi vị trí thứ nhất và thứ hai. Do hiệu suất mạnh mẽ của iPhone, nó đã đứng ở vị trí số một trong các khoảng thời gian trước đó. Kể từ khi iPhone 13 đang đến rất gần. chúng ta sẽ thấy công ty bán được nhiều hơn nữa và một lần nữa ghi được vị trí là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang