Vị tướng thứ 133 trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ giữ vị trí đi rừng?

Giọng nói bí ẩn vang vọng trong máy chủ PBE của Liên Minh Huyền Thoại có thể là manh mối cho vị tướng tiếp theo

 Vị tướng thứ 133 trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ giữ vị trí đi rừng?

Vẫn như thường lệ, Riot làm những gì họ giỏi nhất: Tung ra những manh mối để người chơi cảm thấy hào hứng và tò mò về những nội dung mà mình sản xuất ra. Trong ngày cập nhật hôm nay, một giọng nói bí ẩn đã được khám phá, nó bao gồm cả nhạc lẫn một vài câu thoại liên quan tới những bãi quái rừng như – Cóc Thành Tinh Gromp, Khổng Lồ Đá Xanh, và Quái Đá Cổ Đại Krug.

Và đây, video về những câu thoại cùng nhạc để các bạn thấy rõ hơn:

Để tiện hơn cho các bạn theo dõi, thì dưới đây là những câu thoại có trong video trên:

  • “Poor Gromp. He was a prince amongst toads.”
    • “Gromp tội nghiệp. Cậu ấy từng là vị hoàng tử trong số những con cóc đó.”
  • “You will be missed old friend, warts and all.”
    • “Kể cả những thứ xấu xí đó, cậu sẽ được nhớ mãi, người bạn già ạ.”
  • “Goodbye Gromp, or as you would say, ribbit.”
    • “Chào nhé Gromp, hay như cậu sẽ nói, ribbit.”
  • “Hop to that lilypad in the sky, old friend.”
    • “Hỡi người bạn già, hãy thoải mái nhảy lên cái lá súng trên trời đó nhé.”
  • “Wait ’til you see Daisy’s dance moves! 
    • “Cứ chờ mà xem Daisy nhảy nhé!”
  • “Everyone wins in a dance off.”
    • “Ai cũng chiến thắng trong cuộc thi nhảy.”
  • “Next time, more petting and less stabbing. “
    • “Lần sau nhé, hãy yêu thương nhiều hơn và đâm chém ít thôi.”
  • “A tragic end for such a noble friend.”
    • “Thật là một cái kết bi kịch cho người bạn cao quý.”
  • “Can I cut in? Yes? No. I’ll- I’ll come back later.” 
    • “Ta có thể làm phiền chút được không? Có hả? Không à. Ta-ta sẽ trở lại sau.”
  • “Why kill when you can simply ask?”
    • “Tại sao cứ phải giết chóc khi đơn giản ngươi có thể hỏi?”
  • “What a shame, he could’ve been a mountain.”
    • “Thật là hổ thẹn, cậu ấy đã có thể trở thành một ngọn núi rồi.”
  • “How can anyone kill someone as cuddly as Krugs?”
    • “Tại sao lại có thể có người muốn tiêu diệt một sinh vật đáng yêu như Krug chứ?”
  • “Farewell Krugs, I shall miss our long talks.”
    • “Tạm biệt Krug, tôi sẽ nhớ những cuộc nói chuyện của chúng ta.”

Đây là các câu thoại đó bằng nhiều thứ tiếng khác nhau:

Những câu thoại này, tất cả đều được thêm vào tệp MISC_Attachments_SFX_audio.bnk và MISC_Attachments_SFX_evvevnts.bnk. Bên cạnh đó, một vài tệp mới bắt đầu với “EE” xuất hiện, theo như dự đoán, thì đây là những cách để kích hoạt câu thoại trên cho Khổng Lồ Đá Xanh, Cóc Thành Tinh Gromp, Quái Đá Cổ Đại Krug, và những bãi quá rừng – bao gồm cả việc xóa sổ những bãi quái rừng và nhảy với Khổng Lồ Đá Xanh.

new champion teaser

Khỏi phải nói, sau khi tung ra những thông tin khiến cộng đồng tò mò này, ngay lập tức, những “thám tử” của chúng ta đã tìm hiểu và đào sâu vào để biết chính xác đây là thứ gì. Tuy nhiên, Riot luôn biết cách che đậy những nội dung của mình mà không để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài. Nhiều người chơi thậm chí đã đăng ảnh nền của một nhân vật lên và nói đây là tướng mới sắp ra mắt.

new champion teaser 1

Thế nhưng, sau khi tìm hiểu, thì đây là bức ảnh thuộc về JUN YU – một Concept Designer đến từ Thượng Hải, Trung Quốc và dĩ nhiên, họa sĩ này không liên quan gì tới Riot cả. Bên cạnh đó, nhiều “thám tử” cũng đã chỉ ra tên của vị tướng này là Sorag, Bóng Ma Rừng Rậm, và đúng vậy, chưa có một thông tin chính xác nào liên quan tới nhân vật bí ẩn này cả.

Theo lienminh360.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang