LMHT: SKT T1 có thể sẽ bị mua lại trong tương lai?

Có thể năm sau chúng ta có thể sẽ phải thấy Faker và những người đồng đội của mình khoác lên mình một màu áo khác mà không phải là SKT T1

Không giống như những đội tuyển như KingZone, Gen.G, hay Hanwha Life Esports... SKT T1 và KT Rolster là một trong số ít những đội tuyển có thương hiệu và truyền thống lâu đời chưa trả qua một lần "sang tên đổi chủ" nào (trừ việc gộp 2 đội tuyển chị em thành 1 theo điều lệ của Riot) trong làng thể thao điện tử Hàn Quốc, đặc biệt là LMHT. Và chắc hẳn ai cũng biết rằng 2 đội tuyển LMHT này đều được hậu thuẫn bởi 2 tập đoàn viễn thông hùng mạnh SK Telecom và KT Corporation (KT Corp).

Sốc: Thương hiệu SKT T1 có thể sẽ bị biến mất khỏi bản đồ LMHT sau một mùa giải thất bại? - Ảnh 1.

Đại chiến viễn thông - Cặp đấu Siêu kinh điển của LMHT Hàn Quốc

Tuy nhiên thì trong mùa giải 2019 tới đây, nhiều khả năng 1 trong 2 cái tên nói trên sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ LMHT nữa. Theo những thông tin từ cộng đồng Hàn Quốc, Softbank - Một tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản, đang có ý định mua đứt đội tuyển LMHT của SKT, cùng với đó là việc đổi tên đội tuyển này và chọn LMHT làm nòng cốt để xây dựng nên một Tổ chức Esports chuyên nghiệp, tương tự như mô hình của các đội tuyển tại Trung Quốc hay Bắc Mĩ.

Sốc: Thương hiệu SKT T1 có thể sẽ bị biến mất khỏi bản đồ LMHT sau một mùa giải thất bại? - Ảnh 2.

Softbank cũng đang nắm giữ cổ phần trong tập đoàn của SK Telecom và đội tuyển SKT T1 trong một vài năm trở lại đây, với việc khu vực LCK đang phải trải qua một năm 2018 vô cùng tồi tệ thì những tập đoàn lớn trong nước như SK Telecom, Afreeca, CJ... đang có dấu hiệu "thờ ơ" với việc phát triển các tổ chức thể thao điện tử, thì đây chính là cơ hội để các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực béo bở này.

Ngoài Softbank thì Comcast - Tập đoàn giải trí hàng đầu Hoa Kỳ cũng được cho là đang có động thái mua lại một đội tuyển LCK, khả năng cao chính là KingZone Dragon X.

Sốc: Thương hiệu SKT T1 có thể sẽ bị biến mất khỏi bản đồ LMHT sau một mùa giải thất bại? - Ảnh 3.

Từ trước đến nay thì những đội tuyển LMHT đa phần đều được lập ra với mục đích quảng bá thương hiệu cho những tập đoàn truyền thông, công nghệ của quốc gia này và chưa thật sự là các tổ chức Esports theo mô hình "kinh doanh có lãi", chính vì vậy mà khi không đạt được thành công trên đấu trường chuyên nghiệp, kéo theo việc sức hút thương hiệu suy giảm thì những tập đoàn này cũng trở nên không mấy mặn mà để phát triển các đội tuyển của họ (như CJ Entus).

Nếu tin đồn nói trên trở thành sự thực, thì chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ phải nói lời tạm biệt với thương hiệu huyền thoại SKT và thay thế vào đó sẽ là một cái tên khác.

Sốc: Thương hiệu SKT T1 có thể sẽ bị biến mất khỏi bản đồ LMHT sau một mùa giải thất bại? - Ảnh 4.

Thật khó có thể tưởng tượng viễn cảnh Faker khoác lên mình màu áo không phải SKT, dù chỉ là đổi tên đội tuyển

Dù vẫn là đội tuyển đó, vẫn là những con người đó (một vài tuyển thủ có thể sẽ ra đi), nhưng thay vì gọi tên SKT Faker, SKT Bang... giờ đây người hâm mộ sẽ có phần lạ lẫm với việc họ khoác một màu áo mới, một cái tên mới (như SB Faker, SB Bang... chẳng hạn). Việc một cái tên vốn dĩ đã quá quen thuộc và được nâng tầm trở thành biểu tượng của LMHT, bỗng chốc bị khai tử, chắc chắn sẽ khiến nhiều game thủ cảm thấy đôi phần hụt hẫng.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang