CEO của T1 vội vã đính chính về việc "chung chiến tuyến" với 10 đội tuyển LCK trong drama gần đây

Các đội tại LCK đã viết một tuyên bố gửi Riot Games, yêu cầu nhà phát hành giải quyết những vấn đề về sự bền vững của giải đấu, nhưng CEO của T1 đã phủ nhận sự liên quan của tổ chức trong chuyện này.

Bối cảnh esports của Liên Minh Huyền Thoại đã thay đổi đáng kể trong giai đoạn đầu năm 2024. Riot Games không chỉ thực hiện một số thay đổi về cách các đội đủ điều kiện tham gia các giải đấu quốc tế mà bản thân các giải đấu LCK cũng đã chứng kiến một số thay đổi lớn.

lck-drama

LEC chứng kiến một đội tuyển mới gia nhập vào giải đấu, và LCS chia tay 2 tổ chức trong năm nay. LCK coi việc đưa ra các qui định về lương tuyển thủ là một bước tiến lớn trong việc tạo ra một môi trường bền vững hơn cho các đội tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, sự thay đổi đó ở LCK là không đủ đối với nhiều tổ chức vì họ đã đưa ra một tuyên bố với ban tổ chức giải đấu, kêu gọi nhiều điều chỉnh hơn. Bản tuyên bố đã được dịch sang tiếng Anh và đăng tải trên mạng xã hội. Tuyên bố bao gồm 5 vấn đề mà liên đoàn muốn giải quyết để đảm bảo tính bền vững của LCK.

lck-drama

1. Mở rộng đầu tư vào nhân sự tận tâm của LCK và chia sẻ quyền hạn của uỷ viên.
2. Cải thiện cấu trúc kinh doanh của giải đấu, bao gồm cả việc kinh doanh.
3. Giải quyết các vấn đề về số trận đấu LCK mỗi năm, thứ đang thấp hơn đáng kể so với các môn thể thao chuyên nghiệp khác.
4. Giải quyết các vấn đề về trò chơi để cải thiện môi trường tập luyện.
5. Lên kế hoạch và thực hiện mô hình kinh doanh có thể mở rộng để liên kết với LMHT.

Như trong tuyên bố của các tổ chức, trong ba năm qua thì các đội đã nhiều lần bày tỏ ý kiến về "tính bền vững và cơ cấu đội" theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, giải đấu LCK đã liên tục không được Riot truyền tải đúng cách, theo như bài đăng viết.

lck-drama

Tuy nhiên, trong khi từ ngữ của bài đăng nêu rõ rằng 10 đội cùng nhau viết tuyên bố này, CEO Joe Marsh của T1 cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng tổ chức của ông không tham gia vào quá trình này. "T1 đã nói với chín đội còn lại rằng chúng tôi không muốn tham gia vào bức thư này. Chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẽ không bình luận công khai để không làm tổn hại tới mục đích của họ, nhưng đó là trước khi họ đăng nó lên mạng mà không thay đổi ngôn ngữ từ 10 thành 9. T1 sẽ nói chuyện riêng với LCK, chứ không phải qua một bức thư công khai," ông giải thích.

Dường như, LCK đang gặp phải những vấn đề về tài chính mặc dù được coi là giải đấu LMHT chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và đã giành chức vô địch CKTG hai năm liên tiếp (DRX năm 2022 và T1 năm 2023). Trong một tuyên bố khác, các đội cho biết chi phí đăng kí giải đấu cho người hâm mộ LCK mắc hơn so với bóng chày. Các đội cũng đã bị thâm hụt chi phí lên tới 100 tỉ Won trong ba năm qua.

Xem thêm: Cộng đồng phát hiện Gen.G thua sấp mặt một đội tuyển bét bảng LCK trong đấu tập, T1 lại bị réo tên
Xem thêm: Riot Games Hàn Quốc đang bị tố có những động thái chèn ép các đội tuyển LCK

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang