Microtransactions của Injustice 2 trên di động đắt một cách vô lý

Vì ra mắt dưới dạng miễn phí, tựa game Injustice 2 trên điện thoại buộc phải có microtransactions để nhà phát hành thu được tiền, nhưng có vẻ mức giá của hệ thống này đắt một cách kì lạ

Phiên bản giả lập của tựa game đối kháng Injustice 2 đã tránh được nhiều chỉ trích vì cách sử dụng loot boxes của mình, không giống như nhiều tựa game khác đã ra mắt trong năm qua. Tương tự Overwatch, người hâm mộ dường như thấy ổn với cách mà Injustice 2 dùng loot boxes (Motherboxes, như cách gọi trong game). Nhưng phiên bản của game trên di động có hệ thống microtransactions có thể khiến cho ngay cả game thủ chịu chi nhất cũng phải xem lại. Hiện tại, người chơi Injustice 2 trên điện thoại có thể mua được 4 siêu anh hùng 3 sao, bao gồm Batman, Aquaman, Cyborg và Wonder Woman, với diện mạo được phỏng theo bộ phim Justice League vừa ra mắ gần đây, và mức giá phải bỏ ra để sở hữu bộ tứ này là ... 99,99 đô-la.

Microtransactions của Injustice 2 trên di động đắt một cách vô lý

Gói Justice League Ultimate Pack với số tiền 99,99 đô-la có thể là đắt một cách vô lý, nhưng nó lại không phải gói nhân vật ... đắt nhất trong cửa hàng game. Người chơi có thể mua gói Multiverse Supergirl 4 Star Pack với giá 49.99 đô-la. Gói này được dựa theo seri Supergirl chiếu trên CW TV, và đi kèm Supergirl cùng với một số vật phẩm cấp 20. Thực tế việc Injustice 2 có microtransactions không phải là vấn đề. Dù sao thì game cũng hoàn toàn miễn phí, và chất lượng tốt hơn hầu hết tựa game đối kháng khác trên thị trường điện thoại di động. Đồ họa của game cũng cực kì ấn tượng, và cho thấy rất nhiều sự quan tâm được bỏ ra khi truyền tải trải nghiệm Injustice 2 vào các thiết bị di động. 

Microtransactions của Injustice 2 trên di động đắt một cách vô lý 2

Nhưng ngay cả như vậy, 99.99 đô-la cho 4 siêu anh hùng trong một tựa game đối kháng trên di động là quá khủng khiếp. Để dễ dàng so sánh, người chơi có thể mua toàn bộ ba gói Fighter Pack trên phiên bản giả lập của game với giá 60 đô-la. Điều này còn giúp họ có những nhân vật đặc biệt như Hellboy và Teenage Mutant Ninja Turtles, cùng với nhiều nhân vật DC hơn, và các chiến binh của Mortal Kombat. Dựa trên điều này, phiên bản di động của Injustice 2 khó có thể biện hộ với số tiền 99,99 đô-la mà chỉ có 4 nhân vật. Có thể mức giá của gói trên sẽ giảm nếu người hâm mộ than phiền nhiều, hoặc NetherRealm chỉ dựa vào một số lượng nhỏ người chơi - thường gọi là "cá voi" - để lấp đầy tiền bằng gói DLC đắt khủng khiếp này.

Microtransactions của Injustice 2 trên di động đắt một cách vô lý 3

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang