Tính năng tương thích ngược của Xbox One đạt cột mốc mới nhân kỉ niệm một năm

210 triệu giờ chơi và vẫn còn đang đếm

Tính năng tương thích ngược trên Xbox One đã ra mắt được một năm, cùng với bản cập nhật New Xbox One Experience. Nhằm chúc mừng kỉ niệm này, Major Nelson của Microsoft đã đăng tải một bài viết tiết lộ việc người chơi đã bỏ ra 210 triệu giờ chơi cho các tựa game Xbox 360 trên Xbox One từ khi tính năng này ra mắt. Con số này là một sự tăng trưởng mạnh từ 145 triệu giờ chơi vào tháng 8 vừa qua.

Hiện tại có hơn 280 tựa game trên Xbox 360 có thể chơi được trên Xbox One, một số game vừa được bổ sung trong tuần này bao gồm Mass Effect 2, Mass Effect 3 và Skate 3, trong đó Skate 3 đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ người hâm mộ. Năm tựa game được yêu cầu nhiều nhất cho tính năng tương thích ngược bao gồm Call of Duty: Black Ops II, The Elder Scrolls V: Skyrim, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 và Call of Duty 4: Modern Warfare.

Tính năng tương thích ngược của Xbox One đạt cột mốc mới nhân kỉ niệm một năm

Bộ ba Modern Warfare của Call of Duty đang được nhiều người yêu cầu

Các game hiện tại đã được công bố hỗ trợ tính năng tương thích ngược nhưng vẫn chưa được thêm vào là bộ ba BioShock. Toàn bộ các tựa game Xbox 360 Games With Gold kể từ khi ra mắt tính năng tương thích ngược đều có thể chơi trên Xbox One. Hiện tại chưa có thêm tựa game mới nào được bổ sung tính năng tương thích, nhưng giám đốc Xbox, ông Phil Spencer gần đây đã cho biết tháng 11 sẽ là một tháng rất tốt cho những bổ sung mới.

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang