Microsoft thâu tóm Activision Blizzard, lên tiếng trấn an game thủ PlayStation

Phil Spencer, CEO của bộ phận Microsoft Gaming mới đây đã bình luận về khả năng duy trì việc phát hành đa nền tảng cho thương hiệu Call of Duty, sau những cuộc trao đổi với Sony

Thương vụ mua lại Activision Blizzard của Microsoft vừa được công bố gần đây dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa hè năm sau, và rất nhiều người nghĩ rằng bất kì kế hoạch trong tương lai nào của ông lớn này cũng sẽ được giữ kín cho đến khi gần hoàn thành. Nhưng có vẻ như CEO của mảng Microsoft Gaming, Phil Spencer lại không nghĩ như vậy. Mới đây, ông đã xác nhận muốn nói chuyện với các nhà phát triển tại Activision Blizzard, để xem họ muốn làm gì với các thương hiệu đầy tiềm năng đang nắm giữ trong tay. Và dĩ nhiên, hầu hết cộng đồng game thủ đều biết Activision Blizzard có mối quan tâm lớn đến Call of Duty trong vài năm qua, khi thậm chí nhiều nhà phát triển chưa từng tham gia các dự án Call of Duty cuối cùng vẫn được chuyển vào đội ngũ phát triển nó. Thương vụ mua lại này của Microsoft đã khiến nhiều người cho rằng Call of Duty có khả năng trở thành thương hiệu độc quyền Xbox trong tương lai, và Phil Spencer quyết định lên tiếng về vấn đề này.

Microsoft thâu tóm Activision Blizzard, lên tiếng trấn an game thủ PlayStation

Trong một dòng Tweet, Phil Spencer cho biết ông đã có một số cuộc trò chuyện khá tốt với các lãnh đạo Sony trong tuần này, xác nhận sự tôn trọng mọi thỏa thuận đang tồn tại với Sony một khi hoàn tất thương vụ mua lại Activision Blizzard. Nhìn chung, điều này cũng không quá bất ngờ, khi Microsoft đã từng làm như vậy trong các thương vụ mua lại khác trước đây. Đó là lý do vì sao những cái tên như Deathloop, The Outer Worlds và Ghostwire: Tokyo đều phát hành trên hệ máy của PlayStation dù thuộc quyền sở hữu của Xbox. Tuy vậy, ông cũng kịp nói thêm rằng "Microsoft mong muốn giữ Call of Duty trên PlayStation". Cách nói này rõ ràng không mơ hồ như các phần khác trong thương vụ mua lại Activision Blizzard, bao gồm tương lai của CEO Bobby Kotick, đồng thời nhấn mạnh việc Call of Duty vẫn là một thương hiệu đa nền tảng. Spencer kết thúc dòng tweet bằng cách tuyên bố Sony là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, và Microsoft tôn trọng mối quan hệ giữa hai công ty.

Microsoft thâu tóm Activision Blizzard, lên tiếng trấn an game thủ PlayStation 2

Điều này ít nhiều đã có thể chấm dứt một số tranh cãi mà nhiều người nghĩ rằng sẽ kéo dài sang đến tận năm sau, khi những lời của Spencer khá rõ ràng. Dĩ nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc mọi tựa game của Activision Blizzard sẽ phát hành trên các hệ máy của PlayStation trong tương lai, nhưng nó cũng có nghĩa không phải tất cả mọi thứ đều phát hành độc quyền. Có khả năng những bản phát hành lớn sẽ vẫn nằm trên các nền tảng Microsoft sở hữu, để họ tiếp tục hỗ trợ dịch vụ Game Pass, nhưng các tựa game như Call of Duty sẽ không quá khó tiếp cận như nhiều người đã nghĩ khi nghe đến thông tin về vụ mua lại nói trên. Hiện tại, Call of Duty Warzone vẫn đang phát hành trên PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang