Game thủ Overwatch 2 ghen tị vì tính năng mới của Valorant

Cộng đồng game thủ Overwatch 2 đang cảm thấy ghen tị với Valorant vì tính năng mới mà Riot vừa công bố.

Riot mới đây đã thông báo về một tính năng hoàn toàn mới cho những game thủ thích trải nghiệm cảm giác nghiêm túc trong Valorant. Một hệ thống giải đấu ingame với tên gọi Premier Mode đã chính thức mở cửa cho game thủ trên toàn cầu để họ có thể thi đấu theo hình thức esports chính hiệu.

Valorant vs Overwatch 1

Mặc dù ra mắt vào năm 2020, tức 4 năm sau Overwatch, Valorant đã có những tiến bộ vô cùng lớn trong lĩnh vực FPS. Ý tưởng chung đằng sau chế độ mới của nó là những game thủ liên tục thi đấu cùng với những người bạn của họ để có thể cùng nhau thực hiện các thử thách hàng tuần và cuối cùng là tham dự trong một giải đấu thuộc về bậc rank của họ trong giai đoạn cuối mùa, điều này sẽ làm tăng tính cạnh tranh của giải đấu lên rất nhiều.

Valorant vs Overwatch 2

Hệ thống mới này là thứ mà những người chơi kì cựu của Overwatch như Jonathan “Reinforce” Larsson hoặc các người sáng tạo nội dung nổi tiếng khác, ví dụ như Christopher “Jay3” Pavloff cảm thấy bối rối. Không phải vì nó sắp cập bến chính thức Valorant, mà vì nó xuất hiện trong một tựa game có tuổi đời chưa đến một nửa khi so sánh với Overwatch.

Valorant vs Overwatch 3

Thừa nhận sự ghen tị của mình, Reinforce nói thêm rằng anh ấy “không thể tin được” Valorant lại có một chế độ trò chơi như vậy. Trong khi đó, Jay3 đã tham gia bằng cách tag thẳng tên tài khoản Overwatch chính thức để xem liệu Blizzard có “ghi chú” hay không. Blizzard đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với Overwatch khi trò chơi chuyển sang Overwatch 2, bao gồm các thay đổi đối với chế độ xếp hạng của trò chơi. Nhưng thay vì đổi mới, các nhà phát triển dường như phần lớn chuyển thể thức chiến đấu và cạnh tranh của trò chơi để phản ánh chặt chẽ hơn các tựa game thành công khác.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang