Game thủ Overwatch 2 khó chịu vì hitbox to "khủng bố" của hero mới Lifewaver

Sơn Xéo Xắc

Mặc dù màn ra mắt của Lifewaver đã được đón nhận khá tích cực, nhưng người chơi đang tranh cãi rằng anh chàng có quá "imba" hay không khi hitbox của hero này rất to.

Nếu không có gì đặc biệt, Lifewaver là một hero khá độc nhất trong Overwatch 2. Kĩ năng của anh chàng tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ vị trí cho đồng đội, tạo cơ hội giao tranh và chống lại các hero khác.

Tuy nhiên, người chơi Overwatch 2 nhận thấy rằng họ đang gặp khó khăn trong việc sống sót với việc sử dụng Lifewaver. Ngay cả khi có khả năng tự hồi phục và các kĩ năng xịn xò của mình, anh chàng dường như vẫn rất khó để sống sót trong các pha giao tranh. Phạm vi hitbox của một hero thường là chi tiết bị bỏ qua khi nói đến thời gian giao tranh tổng thể hay độ sinh tồn trong trận đấu, nhưng riêng hitbox của Lifewaver thì không.

Một người dùng đã thử nghiệm hitbox của hero này và nhận thấy việc gây sát thương cho anh chàng là một điều cực kì dễ dàng - bông hoa trên lưng của hero này cũng được tính là một phần hitbox. Điều này đã dẫn đến rất nhiều những phiền toái cho người sử dụng khi anh chàng rất dễ bị trúng đạn, thậm chí là đạn lạc.

Tất cả các loại đạn như mũi tên của Hanzo, súng băng của Mei hay Flame Strike của Reinhardt đều gần như không thể trượt khi bắn vào Lifewaver. Điều này rõ ràng là một vấn đề mà một số người chơi đang gặp phải với hero mới này, nhưng phương pháp để khắc phục nó vẫn chưa rõ ràng ngoài việc thay đổi vẻ ngoài của nhân vật bằng skin. Rất có thể, nếu mọi thứ vẫn kéo dài thì Blizzard phải vào cuộc để chỉnh sửa lại hitbox của hero này.

Xem thêm: Chi tiết bộ kĩ năng của Lifeweaver - Nam Thần Healer cực khủng sắp ra mắt trong Mùa 4
Xem thêm: Blizzard thừa nhận Overwatch 2 đang làm giảm bậc rank của game thủ hơi "quá mức"

Bài cùng chuyên mục