LMHT: LeBlanc và Ahri tăng trưởng vượt trội về tỷ lệ cấm chỉ ngay đầu phiên bản 14.12

Chỉ sau 1 ngày khi phiên bản 14.12 được cập nhật thì Ahri và LeBlanc đã tăng trưởng vượt trội về tỷ lệ cấm, nguyên do thì ai cũng biết

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì bộ trang phục Ahri Hall of Legends dành riêng cho Faker đã chính thức xuất hiện trên tất cả các máy chủ LMHT toàn thế giới. Với ý nghĩa vô cùng lớn khi là bộ trang phục dùng để vinh danh Faker - Huyền thoại lớn nhất của làng LMHT thế giới - nên đây cũng chính là phiên bản cập nhật ingame đáng mong chờ nhất trong năm 2024.

Xem thêm: LMHT: Nữ cosplay fan cứng của Faker cũng nói lời cay đắng về trang phục Hall of Legends

Chưa kể những lời bàn tán của cộng đồng game thủ cũng phần nào khiến cho sự hào hứng của game thủ được đẩy lên đỉnh điểm và hiện tại đã có rất nhiều những tuyển thủ chuyên nghiệp, streamer gần như lập tức bung tiền ra để sở hữu ngay dòng trang phục này.

LMHT: LeBlanc và Ahri tăng trưởng vượt trội về tỷ lệ cấm chỉ ngay đầu phiên bản 14.12

Tu nhiên việc tung ra bộ sưu tập trang phục HoL cũng nhanh chóng khiến cho 2 vị tướng phải gặp một tình cảnh dở khóc dở cười. Cụ thể Ahri - vị tướng chủ đạo của sự kiện HoL - và LeBlanc đang nhận một cơn bão tỷ lệ cấm trong Xếp hạng của LMHT.

Theo như thông thường thì Ahri đang đứng thứ 7 về lượt cấm ở rank Lục Bảo trở lên với tỷ lệ cấm khoảng 8%. Nhưng khi phiên bản 14.12 được cập nhật thì Ahri nhanh chóng nhận một tỷ lệ cấm vượt trội hơn hẳn là 13.11%, đứng ở vị trí thứ 4 trong BXH những vị tướng bị cấm nhiều nhất.

LMHT: LeBlanc và Ahri tăng trưởng vượt trội về tỷ lệ cấm chỉ ngay đầu phiên bản 14.12

Điều tương tự cũng đang xảy ra với LeBlanc khi mà cô nàng này cũng sở hữu cho mình một trang phục HoL, với 16.03% và vươn lên đứng vị trí thứ 2 tướng Đường giữa bị cấm nhiều nhất rank Hàn. Điều đáng nói là trong số những vị tướng nhận được chỉnh sửa sức mạnh không hề có sự xuất hiện của Ahri hay LeBlanc cả.

LMHT: LeBlanc và Ahri tăng trưởng vượt trội về tỷ lệ cấm chỉ ngay đầu phiên bản 14.12

Cộng đồng nhận định rằng đây chính là động thái phán đổi từ phía một bộ phận game thủ LMHT sau khi Riot Games thông báo giá bán vô cùng đắt đỏ của bộ sưu tập HoL dành cho Faker. Những người này đã kêu gọi lẫn nhau cấm Ahri và LeBlanc trên tất cả mặt trên Xếp hạng để những ai đã mua trang phục của Quỷ vương sẽ không có cơ hội được sử dụng nó, kèm theo đó là lên tiếng phản đối chính sách chia sẻ doanh thu dành cho Faker. 

Xem thêm: LMHT: Cộng đồng nghĩ ra độc chiêu để phản đối giá skin Ahri quá cao từ Riot Games

Việc Riot Games làm ra một trang phục cực kì đắt đó để vinh danh một tuyển thủ có lối sống tiết kiệm, hạn chế chi tiêu bất hợp lý dường như là đi ngược lại hoàn toàn so với phương châm sống của chính Faker.

LMHT: LeBlanc và Ahri tăng trưởng vượt trội về tỷ lệ cấm chỉ ngay đầu phiên bản 14.12

Có lẽ trong ít nhất một vài tuần tới thì những người chơi đã lỡ mua bộ trang phục HoL có lẽ phải ngậm ngùi nhìn Ahri và LeBlanc chịu số phận hẩm hiu. Chưa kể cả Ahri và LeBlanc không phải là 2 vị tướng dễ chơi và có nhiều lý do để cấm chúng, không chỉ vì bộ sưu tập HoL mà còn vì sợ những người chơi này sẽ "hóa tạ" để rồi gây ảnh hưởng đến chiến thắng của toàn đội.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang