Angelina Jolie - Một cuộc đời đáng sống

Ở bất kỳ vai trò nào – ngôi sao màn bạc, đạo diễn, đại sứ thiện chí hay một phụ nữ có đời tư phức tạp, Angelina Jolie luôn khiến công chúng phải tranh cãi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: minh tinh đã sống một cuộc đời phong phú và đáng ngưỡng mộ.

Có lẽ hiếm có minh tinh Hollywood nào có một sự nghiệp và đời tư được chú ý nhiều như Angelina Jolie. Chính vì vậy, nên tài năng của cô luôn luôn bị đặt dấu hỏi chấm, nhất là khi cô bắt đầu tham gia vào điện ảnh với tư cách đạo diễn. Bộ phim đầu tiên In the Land of Blood and Honey thất bại hoàn toàn, bộ phim tiếp theo về Thế chiến 2 Unbroken nhận nhiều lời chê hơn khen, tác phẩm thứ ba By the Sea tiếp tục nhận phản hồi tiêu cực. Nhưng đến tác phẩm thứ tư về Khmer Đỏ First They Killed My Father, tài năng của cô đã được ghi nhận.

Angelina Jolie - Một cuộc đời đáng sống

Hoang dại và điên loạn – phiên bản thật của Betty Blue

Trước khi có mối tình kéo dài 12 năm cùng Brad Pitt và có đến 6 đứa con bao gồm 3 đứa con nuôi, tham gia rất nhiều hoạt động nhân đạo cho Liên Hiệp Quốc, Angelina Jolie là một cô gái hoang dại với thanh xuân sôi nổi trong nghiệp diễn và ở đời tư.

Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật mà cha là nam diễn viên nổi tiếng Jon Voight, Angelina Jolie thừa hưởng tâm hồn nghệ sĩ khi còn nhỏ. 7 tuổi cô đã tham gia một vai nhỏ trong bộ phim do cha cô thực hiện. Người cha mà sau khi ly dị vợ đã tỏ ra ghẻ lạnh với Jolie để lại cho cô một tuổi thơ thiếu thốn nhưng lại mang trong máu rất nhiều tính cách nổi loạn từ ông. Niềm đam mê điện ảnh của cô đến từ người mẹ. Theo học tại học viện điện ảnh, cô tham gia nhiều phim và kịch với các tác phẩm nhỏ. Cho đến năm 1998, khi nhận được Quả Cầu Vàng cho bộ phim truyền hình George Wallace, bước ngoặt về nghề nghiệp đã đến với cô. 

Từ đây, Angelina Jolie chính thức lột xác và hoá thân vào nhiều vai diễn khác nhau của Hollywood. Đa phần những vai diễn thành công nhất luôn là những nhân vật đầy hoang dại với tính cách bồng bột, dễ tổn thương và cô độc như một phản ảnh cho chính tuổi thơ thiếu vắng sự tử tế từ người cha vốn đã lừa dối mẹ cô. Giải Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Girl, Interrupted (1999), 2 giải Quả Cầu Vàng cho bộ phim do HBO sản xuất Gia (1998) mang đến cho cô danh tiếng. Cũng trong giai đoạn này, công chúng chứng kiến một Angelina Jolie tự huỷ hoại bản thân bằng thuốc phiện, chứng nghiện tự cắt vào da thịt, hay nụ hôn tai tiếng với anh trai khi lên bục nhận giải Oscar.

Angelina Jolie - Một cuộc đời đáng sống 2
Angelina Jolie và tượng vàng Oscar cho vai phụ xuất sắc trong “Girl, Interrupted”.

Nhưng khi ấy, sự nghiệp của cô chỉ dừng ở việc được giới làm nghề đánh giá cao, chứ chưa nổi tiếng trong đại chúng cho đến khi cô tham gia vào dự án bom tấn Lara Croft: Tomb Raider (2001). Bộ phim có thể coi là bước ngoặt cho cuộc đời cô ở nhiều phương diện: danh tiếng, thái độ sống của cô với các hoạt động nhân đạo.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Khi Lara Croft: Tomb Raider ra mắt, Angelina Jolie đang ở độ tuổi 25, độ tuổi mà cô bắt đầu nhìn xa hơn vào cuộc đời do những trải nghiệm mà mình gặp. Dựa theo tựa game vô cùng nổi tiếng, nên dù phim không được đánh giá cao, cũng đủ để đưa người đẹp có đôi môi quyến rũ và ánh mắt sắc sảo đến với khán giả khắp thế giới. Bộ phim được quay tại Campuchia. Và cũng chính tại đây, tình yêu của cô dành cho mảnh đất này đã nảy nở, khiến cô ấp ủ dự án chuyển thể quyển sách giá 2 đôla First They Killed My Father thành phim như một lời tri ân gửi đến Campuchia.

Lúc này cô đang sống với người chồng thứ 2 là Billy Bob Thornton - người cô sẽ chia tay vào năm 2003. Angelina Jolie, sau khi chứng kiến cuộc sống ở Campuchia, đã chủ động liên hệ với Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn để tìm hiểu và muốn góp sức mình cho công cuộc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Cô gái hoang dại năm nào đã trưởng thành. 

Cô năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện song hành với việc đóng phim. Cô nhận nuôi đứa con đầu tiên – Maddox, một cậu bé người Campuchia. Sau đó, cô tiếp tục nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi người Việt Nam (Pax Thiên) và cuối cùng là một bé gái người Ethiopia (Zahara). Tình yêu của cô như một người mẹ, và một người hết lòng cho công tác xã hội đã mang đến cho tên tuổi Angelina Jolie một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Điều này đã ít nhiều khiến người hâm mộ có cái nhìn thiện cảm và dần quên đi tai tiếng “cướp chồng” của Jennifer Aniston để chấp nhận mối tình tuyệt đẹp của cô với Brad Pitt.

Angelina Jolie - Một cuộc đời đáng sống 3
Angelina Jolie hạnh phúc trong lễ cưới bí mật với Brad Pitt.

Mối quan hệ của cặp đôi quyền lực này như một viên ngọc ở Hollywood, dù chỉ kéo dài 12 năm với 3 mặt con. Cả hai từng chia sẻ về cuộc sống viên mãn: “Chúng tôi chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho gia đình và làm việc với cùng một mục đích để hướng tới”. Khi cô quyết định cắt bỏ một bên ngực do ngăn ngừa ung thư vú, Brad Pitt đã đứng cạnh động viên người yêu của mình. Họ như thể một đôi chim khuyên không thể tách rời. 

Nhưng Hollywood phù hoa, nơi tình cảm kéo dài mãi mãi là điều rất khó thành hiện thực. Do đó, khi đơn ly dị được Angelina Jolie đưa ra vào năm 2016 với lý do bảo vệ những đứa trẻ đã khiến cả thế giới sững sờ.

Tài năng toàn diện được chứng thực

Không chỉ tham gia diễn xuất, Jolie muốn đi theo một hướng khác sau những hành trình thâm nhập vào các nơi nghèo khổ và có chiến sự trên thế giới. Cô muốn trở thành đạo diễn, mang những thước phim về chiến tranh đến với mọi người để đưa ra thông điệp về phản chiến, về sự khốn cùng.

Bộ phim đầu tay In The Land of Blood and Honey (2011) kể về cuộc chiến Bosnia nơi cô có thời kì làm việc ở đó trong vai trò đại sứ Liên Hiệp Quốc. Tuy bị giới phê bình chê bai thậm tệ nhưng người phụ nữ vốn luôn luôn làm theo ý mình không chấp nhận thua cuộc.

Cô tiếp tục đóng phim, đồng thời chỉ đạo tiếp dự án tiếp theo về Chiến tranh thế giới thứ hai có tên Unbroken (2014). Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Nhưng với kinh nghiệm và tài năng, Unbroken đã mang đến một đạo diễn Jolie chắc tay nghề hơn, và bắt đầu tự định hình phong cách kể chuyện cho riêng mình.

Bộ phim thứ ba By The Sea (2015) được thực hiện nhân kỉ niệm 10 năm ngày mối tình tuyệt đẹp của Jolie và Pitt nảy sinh từ bộ phim Mr. & Mrs. Smith (2005). Tuy nhiên, bộ phim thất bại hoàn toàn như một dấu hiệu cho sự rạn vỡ của cặp đôi xảy đến vào năm 2016.

Angelina Jolie - Một cuộc đời đáng sống 4
“First They Killed My Father” của Angelina Jolie nhận được nhiều khen ngợi.

Nhưng dù đời tư nhiều biến động, Jolie chưa bao giờ quên dự án ấp ủ bao nhiêu năm qua của cô về mảnh đất Campuchia như một món quà cho cậu con trai đầu tiên Maddox. Đã đến lúc cô thực hiện First They Killed My Father với sự góp sức của Rithy Panh trong vai trò sản xuất.

Rithy Panh là một trong những nhà sản xuất, đạo diễn xuất sắc nhất Campuchia thời điểm hiện tại. Ông từng được đề cử Oscar với bộ phim tài liệu The Missing Picture (2013), đồng thời có rất nhiều hiểu biết về Campuchia. Cả hai cùng với nữ tác giả Loung Ung đã đồng lòng cùng nhau tạo nên một trong những tác phẩm hay nhất về đề tài Pol Pot.

Chuyển thể từ tự truyện của Loung Ung - người phụ nữ sau này là bạn thân của Angelina Jolie, First They Killed My Father đã mang đến một cái nhìn vô cùng độc đáo về thời kì đen tối nhất trong lịch sử Campuchia. Điều đặc biệt ở bộ phim chính là cô sử dụng hoàn toàn người bản địa để làm phim, và dùng góc nhìn của một cô bé 5 tuổi đầy hoang mang khi mất gia đình để mô tả về đoàn quân Pol Pot.

Đó là thời kì vô cùng khủng khiếp. 2 triệu người Campuchia đã thiệt mạng. Cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn, mọi tiện nghi bị vứt bỏ, thay vào đó, tất cả mọi người phải sống cảnh cực khổ và thiếu thốn như thời kì đồ đá. Những đứa trẻ bị bắt cầm súng và học cách chiến đấu như người lớn. Nhiều phim của Hollywood đã tái hiện thời kỳ này, tiêu biểu là tác phẩm được đề cử rất nhiều giải Oscar - The Killing Fields (1984). Tuy nhiên, kí ức kinh hoàng đó chưa bao giờ được dựng thành một bộ phim dưới góc nhìn của chính người Campuchia, cho đến khi Angelina Jolie thực hiện.

Angelina Jolie - Một cuộc đời đáng sống 5
Angelina Jolie trong bộ ảnh mới nhất của tạp chí Vanity Fair.

Bộ phim đã cho thấy một Angelina Jolie có thể định vị được phong cách phim của mình: hành trình sống sót của nhân vật hơn là kể về bối cảnh của những cuộc chiến. Nó cũng cho thấy trái tim đầy yêu thương mà cô dành cho Campuchia với sự dũng cảm làm một bộ phim mà chỉ Netflix đồng ý phát hành vì chủ đề nhạy cảm, tính chất kén chọn khán giả với dàn diễn viên hoàn toàn là người bản địa.

Angelina Jolie lúc này đang ở độ tuổi 42. Nhưng có lẽ cô đã thực sự là một người sống cuộc đời mình rất trọn vẹn khi thử thách bản thân ở mọi khía cạnh thô ráp, đau khổ nhưng luôn luôn giàu tình cảm, chân thành và yêu thương con người. Và bây giờ, dù là người mẹ đơn thân, phải chăm sóc 6 đứa con, nhưng cuộc sống của Angelina Jolie chưa bao giờ chững lại. Cô đủ mạnh mẽ để vượt lên tất cả, và để sống một cuộc đời thật đáng sống.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang