Coca-cola vị cà phê vừa được ra mắt tại Nhật Bản, ít calo và nhiều caffeine hơn tới 50%

Loại đồ uống mới này được gọi là Coca-Cola Coffee Plus, tăng 50% lượng caffeine, giảm 50% lượng calo so với Coca-cola thường.

Theo tờ Shin-Shouhin, Coca-Cola Coffee Plus sẽ chỉ được bán độc quyền tại Nhật thông qua máy bán hàng tự động.

Mỗi lon Coca-Cola Coffee Plus 190ml chứa 34mg caffeine và chỉ có 42 calo. Loại cà phê có trong thành phần là cà phê bột chiết xuất.

 

Coca-cola vị cà phê vừa được ra mắt tại Nhật Bản, ít calo và nhiều caffeine hơn tới 50%

Những người được uống thử cho biết, nó không có mùi giống Coca-Cola cho lắm, cũng chẳng giống mùi cà phê:

"Thẳng thắn mà nói, hương vị của nó không được thơm ngon cho lắm, khi uống ngụm đầu sẽ có vị Coca-Cola, sau đó sẽ là cà phê. Nói chung loại Coca cà phê này không được hài hòa về mặt hương vị..."

 


Trên tay loại Coca-Cola vị cà phê

"Trên tay" loại Coca-Cola vị cà phê

 


Coca-Cola Coffee Plus sẽ chỉ được bán độc quyền tại Nhật thông qua máy bán hàng tự động

Coca-Cola Coffee Plus sẽ chỉ được bán độc quyền tại Nhật thông qua máy bán hàng tự động

 


Giới IT ở Nhật tỏ ra khá thích thú với hương vị Coca-Cola mới này

Giới IT ở Nhật tỏ ra khá thích thú với hương vị Coca-Cola mới này

"Tôi không nghĩ là nó ngon lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ", một cây viết tại Shin-Shouhin cho biết. Nói chung cũng tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người.

Mỗi lon Coca-Cola Coffee Plus có giá130 yen (khoảng 1,2 USD), điểm sáng của sản phẩm này chính là lượng calo đã được giảm đi gần 50%.

Nếu bạn cảm thấy Coca-cola ở Việt Nam chẳng có hương vị gì đặc sắc thì mới đây, Coca-Cola vị gừng đã được bày bán tại nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là phiên bản giới hạn và không biết sẽ được bán tới khi nào.

 


Coca-Cola vị gừng mới xuất hiện tại Việt Nam

Coca-Cola vị gừng mới xuất hiện tại Việt Nam

Theo Kotaku

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang