Nổi điên khi đang chơi game, nam thanh niên bắn vào đầu mẹ mình

Mặc dù về bản chất, các tựa game không hoàn toàn hướng người chơi đến những hành vi mất kiểm soát, nhưng trong lúc nóng giận, nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra, đặc biệt với những người thân xung quanh

Vào một buổi tối ngày 11 tháng 1 ở Ceres, California, nam thanh niên 28 tuổi Matthew Nicholson đã trở nên khó chịu trong lúc đang chơi game, và sau một số tranh cãi, anh đã bắn vào đầu mẹ mình là bà Lydia Nicholson, 68 tuổi. Theo như các báo cáo cho biết, Matthew đã nổi nóng khi đang chơi game, và bắt đầu la hét. Mẹ của anh, bà Lydia, quyết định nói chuyện với con mình, nhưng cả hai đã có những tranh cãi và kết quả là bộ tai nghe của Matthew bị hỏng. Matthew đổ thừa cho mẹ mình về cái tai nghe hỏng, đe dọa sẽ giết cả bà lẫn cha của mình, ông Loren Nicholson.

Matthew Nicholson, phạm tội giết người khi đã bắn vào đầu mẹ mình
Matthew Nicholson, phạm tội giết người khi đã bắn vào đầu mẹ mình 

Sau đó, Matthew nhặt khẩu súng trong nhà và bắt đầu bắn vào cha mẹ mình. Cảnh sát đã xác định Matthew bắn 3 đến 4 lần, với hai viên đạn bay vào tường, và một viên thứ ba có thể xuyên qua trần nhà. Một viên đạn trúng vào đầu của bà Lydia. Matthew đã cố giết cha mình, nhưng vũ khí bị kẹt. Cha của Matthew, ông Loren, sau đó đã lấy lại khẩu súng và làm rỗng nó khi Matthew trốn khỏi hiện trường. Loren ôm người vợ đã ở bên mình suốt 32 năm cho đến khi cảnh sát và cứu thương đến. Bà Lydia được chuyển tới  bệnh viện gần đó, nhưng đã chết vì những vết thương của mình.

Nổi điên khi đang chơi game, nam thanh niên bắn vào đầu mẹ mình 2

Matthew đã lái xe đến một địa điểm không xác định gần nhà một người họ hàng ở Riverbank, California. Anh bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người. Những chi tiết cụ thể trong câu chuyện đau buồn này vẫn chưa được tiết lộ. Chưa rõ tựa game mà Matthew chơi khi anh nổi điên lên là gì, và chưa rõ liệu anh có bất kì chứng nhận tâm thần nào hay không. Tuy nhiên, một số người cho rằng tình huống như thế này sẽ mang đến bằng chứng cho lời khẳng định về việc chơi game quá mức là một triệu chứng rối loạn tâm thần, hoặc có thể làm trầm trọng thêm các điều kiện sức khỏe hiện tại.

Hiện nay, tình trạng nghiện chơi game cũng có thể bị xem là triệu chứng tâm thần
Hiện nay, tình trạng nghiện chơi game cũng có thể bị xem là triệu chứng tâm thần

Điều đáng tiếc là, tai nạn này chỉ là một trường hợp mới nhất khi việc chơi game dẫn đến cái chết của một ai đó. Đầu tháng này, một trường hợp swatting vì thua trận Call of Duty: WWII đã khiến anh Andrew Finch, 28 tuổi, cha của hai đứa trẻ, bị bắn chết bởi một đội SWAT khi họ tưởng rằng đang tiếp nhận một tình huống bắt giữ con tin. Trong khi những ví dụ mới nhất này là về những người gây hại cho người khác một cách có mục đích, cũng có một số lần trò chơi điện tử gây ra những cái chết vô tình. Ví dụ như trường hợp một người đàn ông ở Đài Loan đã ngồi chơi game đến mức tử vong, và ở Nhật, một người phụ nữ bị xe hơi tông chết vì tài xế mải mê chơi Pokemon GO.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime dành cho khán giả Nhật Bản không còn là ưu tiên hàng đầu? Góc khuất dòng tiền và bước ngoặt chuyển dịch sang thị trường quốc tế

Anime dành cho khán giả Nhật Bản không còn là ưu tiên hàng đầu? Góc khuất dòng tiền và bước ngoặt chuyển dịch sang thị trường quốc tế

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bài phân tích chuyên sâu vừa được chuyên trang kinh tế uy tín Tokyo Keizai đăng tải đang trở thành tâm điểm tranh luận nảy lửa trong cộng đồng người hâm mộ văn hóa đại chúng xứ sở hoa anh đào. Nội dung bài viết chỉ ra một thực tế trần trụi: Ngành công nghiệp anime Nhật Bản đang trải qua một cuộc tái cấu trúc toàn diện về tư duy sản xuất, nơi các dự án phim hoạt hình ngày nay được "đo ni đóng giày" để phục vụ khán giả toàn cầu thay vì chỉ tập trung thỏa mãn thị hiếu của người xem nội địa như trước đây.

Giải trí
Lên đầu trang