Star Wars: Rogue One ban đầu có một kết thúc rất dài

Gareth Edwards có những chia sẻ về sự thay đổi trong kết thúc của bộ phim bom tấn Rogue One: A Star Wars Story

Đạo diễn bộ phim Rogue One: A Star Wars Story, ông Gareth Edwards đã có những chia sẻ mới về kết thúc ban đầu của bộ phim, đồng thời nói về khả năng Lucasfilm sẽ tung nó ra một ngày nào đấy. Theo Edwards, kết thúc ban đầu về cơ bản là quá dài. Trong bản cắt ban đầu, tháp truyền tín hiệu trên hành tinh Scarif không nằm ở cơ sở chính. Jyn cùng đồng đội của mình cần phải băng qua bờ biển để đến được tháp, nhằm chuyển đi bản thiết kế của Death Star.

Star Wars: Rogue One ban đầu có một kết thúc rất dài

"Trong lúc cắt bộ phim, nó tạo cảm giác quá dài." Edwards nói. "Chúng tôi đã phải tìm nhiều cách để tóm lại phân cảnh thứ ba. Và một giải pháp nhanh, mạnh và thực tế đó là đặt tòa tháp vào trong căn cứ, vậy nên họ sẽ không phải chạy băng qua bờ biển, và làm mọi cách để đến được đó. Điều đó đã trở thành quyết định cắt bỏ những cảnh quay bạn nhìn thấy trong trailer." Mặc dù có thể thú vị khi xem cảnh hành động này được kéo dài thêm, nhưng cuối cùng nó đã trở nên quá dài và gây bất lợi cho bộ phim, theo Edwards.

Star Wars: Rogue One ban đầu có một kết thúc rất dài
Cảnh quay theo dự tính ban đầu

"Cho dù bạn yêu thích một bộ phim, vẫn có những khoảnh khắc bạn muốn nhìn vào đồng hồ của mình, hoặc bản cảm thấy như "Được rồi, tôi hi vọng nó sẽ kết thúc sớm." Ông giải thích. "Bạn không muốn khán giả cảm thấy như vậy. Nếu bạn cảm thấy khi bạn xem thứ gì đó trở lại, bạn phải tìm cách để thắt chặt nó ở một nơi nào đó. Đó là một chiến thắng lớn."

Star Wars: Rogue One ban đầu có một kết thúc rất dài

Khi được hỏi liệu Lucasfilm chó ý định tung ra kết thúc thay thế này hay không, Edwards cho biết: "Đó là một hướng quyết định cao hơn tôi! Tôi không nghĩ sẽ có bất kì kế hoạch nào để làm điều đó." Thực tế thì ban đầu Edwards cũng không có ý định cho toàn bộ nhân vật chính trong Rogue One phải hi sinh vào cuối phim, vì ông nghĩ Lucasfilm sẽ không thích điều đó, và dự định cho dàn nhân vật chính sống sót.

Star Wars: Rogue One ban đầu có một kết thúc rất dài
Ban đầu dàn nhân vật chính được James Cameron cho sống sót

"Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ không được phép giết chết toàn bộ các nhân vật chính, nhưng chủ tịch hãng Lucasfilm, ông Kathleen Kennedy và mọi người ở Disney kiểu, "Được đấy, nó có ý nghĩa. Tôi đoán họ phải như vậy, vì họ không có mặt trong A New Hope." Edwards nói. Rogue One đã thu về hơn 1 tỷ đô-la doanh thu toàn cầu. Bộ phim Star Wars tiếp theo trong năm nay là The Last Jedi, sẽ dựa trên các sự kiện sau The Force Awakens.

Theo Gamespot

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang