Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh

Nếu bạn cho rằng bản thân đã biết về tất cả các sinh vật huyền bí ở trên mạng, thì sau khi đọc xong bài viết này, bạn có thể suy nghĩ lại. Mà nhìn hình thôi cũng đủ khiếp vía nên mong chúng chẳng bao giờ được xuất hiện trên phim.

 

1. Powobawa

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh

 

Sinh vật huyền bí đáng sợ này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1972 trên đảo Zanzibar. Cơ thể của Powobawa có hình dạng gần giống con người nhưng bé hơn, da chúng màu xám và có mùi lưu huỳnh. Mặc dù nhỏ bé nhưng khuôn mặt của chúng chính là nỗi kinh hoàng với đôi tai dài nhọn, cái miệng rộng lớn đầy răng nanh sắc nhọn cùng con mắt đơn độc ở giữa trán. Sinh vật này còn sở hữu một đôi cánh dơi khổng lồ.

Powobawa sử dụng sức mạnh ma thuật và khả năng biến hình của mình để săn lùng và tra tấn con người. Chúng có thể làm hại tất cả các thành viên của một gia đình, từ đàn ông, phụ nữ đến trẻ em. Ngoài việc tấn công vật lý thông thường, sinh vật đáng sợ này còn… tấn công tình dục đàn ông và phụ nữ trưởng thành.

Vào những năm 1972, 1995, 2000, và 2007, khi các vụ hãm hiếp không ngừng gia tăng dẫn đến bạo loạn, người dân đã phải bỏ trốn khỏi ngôi nhà của chính họ và tập trung ngủ quanh đống lửa bên ngoài.

2. Horned Demon Cat

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh 2

 

Sinh vật kỳ lạ này được phát hiện bởi Howard Leland vào một buổi tối tháng 10/1943. Howard Leland kể rằng khi đang tìm nơi trú ẩn trong trận ném bom của không quân Đức xuống thành phố London, ông đã bị một con mèo quái vật tấn công. Nó là một con mèo mướp lớn với những móng vuốt và răng nanh sắc nhọn cùng cặp sừng kỳ lạ ở trên đầu.

Khi Howard Leland bị con vật lạ này tấn công, ông đã bị tê liệt vì sợ hãi. Một quả bom gần đó phát nổ và làm con vật này giật mình, nó gào lên một tiếng rồi biến mất, nhanh chóng như cách nó xuất hiện.

Lúc đầu Howard Leland không nghĩ rằng mọi người sẽ tin câu chuyện của ông, tuy nhiên ông không phải là người duy nhất nhìn thấy sinh vật đáng sợ này. Người dân địa phương cho biết thêm có một người đàn ông sống gần đó đã sử dụng mèo hoang cho các thí nghiệm điên rồ của mình. Bởi vậy, có rất nhiều người nhìn thấy các giống mèo kỳ lạ đi lang thang quanh sân nhà của ông ta.

3. Tunnelpfiefer

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh 3

 

Sinh vật kỳ lạ này còn có tên gọi là “Tunnel Piper”, chúng được cho là sống trong các đường hầm dưới lòng đất của Đức. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012, và được miêu tả giống như một loài chuột chũi.

Điều khiến mọi người hoảng sợ chính là âm thanh huýt sáo kỳ lạ mà nó tạo ra vào ban đêm. Một số người cho rằng, tiếng huýt sáo lạnh lẽo ghê rợn của nó giống với âm thanh trong các buổi lễ cầu hồn của ma quỷ.

Tuy nhiên, chưa ai được nhìn tận mắt sinh vật huyền bí này, tất cả những gì họ biết chỉ là âm thanh ghê rợn kia mà thôi.

4. Rusalka

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh 4

 

Trong thần thoại Nga, khi người phụ nữ chết vì tình thì cô sẽ trở thành một Rusalka. Sinh vật huyền bí này chính là sự kết hợp của cả hai huyền thoại về nàng tiên cá và yêu quái. Họ được cho là có một nửa giống như cá, một nửa thì giống ma nữ.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là hồ, suối và mọi người được cảnh báo là không được khiến chúng tức giận. Khi các sinh vật này không vui vẻ, chúng có thể bắt cóc và giết hại trẻ em, gây ra các cơn ác mộng khiến người khác bị điên loạn. Đặc biệt, những người đàn ông đi bơi sẽ bị chúng lừa gạt rồi dìm chết đuối.

5. Cynocephali

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh 5

 

Cynocephali là một chủng tộc có đầu chó và cơ thể giống người bình thường. Những sinh vật thần bí, kỳ lạ này được cho là xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại, và dạo gần đây đã xuất hiện ở Châu Phi.

Mọi người kể rằng đã thấy những sinh vật này đi bộ xuống các đường phố đông đúc như người bình thường, và dường như họ không biết rằng bản thân khác biệt với những người xung quanh. Ngoài ra, những sinh vật này còn bị bắt quả tang rình rập con người. Một người chạy bộ đã báo cáo bị một Cynocephali theo dõi. Những Cynocephali khác thì bị bắt khi đang ẩn nấp trong rừng và thậm chí họ còn nhìn trộm vào sân sau của các ngôi nhà.

Điều kỳ lạ nhất của sinh vật này chính là khi bị phát hiện, họ sẽ thường hoảng sợ và chạy trốn khỏi con người.

6. Blemmyes

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh 6

 

Herodotus là một trong những người đầu tiên nói về Blemmyes, và ông cho rằng những sinh vật này sống ở Libya. Chúng là những con quái vật không có đầu, và khuôn mặt lớn của chúng nằm thẳng trên ngực.

Theo các tài liệu cổ đại, thì đây chính là một loài sinh vật ăn thịt. Khi bắt được thứ gì đó, chúng sẽ xé toạc nó ra bằng hai tay và ăn tất tần tật, kể cả xương. Tuy nhiên, chúng có lẽ không thông minh, vì tên của chúng nghĩa là “không não”. Mặc dù bình thường chúng chậm chạp và im lặng, nhưng chúng sẽ trở nên rất nhanh nhẹn khi có thức ăn ở xung quanh.

7. Chim Đen ở Chernobyl

 

Tổng hợp những quái vật kinh dị tới mức chưa nhà làm phim nào dám cho chúng lên màn ảnh 7

 

Bức tranh trên là hình ảnh phác họa về sinh vật kỳ lạ, huyền bí của Chernobyl dựa trên các mô tả của nhân chứng. Một ngày trước khi thảm họa hạt nhân ở nhà máy Chernobyl xảy ra, người dân Ukraina đã bắt gặp một con chim đen khổng lồ. Nó có đôi mắt phát sáng màu đỏ cam, và cơ thể giống như một con tinh tinh khổng lồ.

Ngày 26/4/1986, khi thảm họa hạt nhân xảy ra, có nhiều tin đồn rằng con chim đen khổng lồ kia đã cất cánh bay mất và trong móng vuốt của nó có một thứ gì đó giống phần thân trên của con người. Các báo cáo cho rằng, sự việc xảy ra quá đột ngột nên thông tin không chắc chắn, tuy nhiên, nhiều nhân chứng đã khẳng định nhìn thấy hiện tượng trên.

Nguồn bài: Tổng hợp

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang