Các artist Philippines khả năng cao sẽ mất việc vì tân Tổng Thống theo chủ nghĩa Phát Xít

Với các thay đổi về mặt chính trị, artist Philippines đang đứng trước nguy cơ mất việc, mất tiền, thậm chí phải bỏ nghề trong tương lai!

Philippines có tổng thống mới...

philippines tổng thống mới

Trong lúc Việt Nam điêu đứng với tình hình giá xăng tăng, chứng khoán giảm, dân chơi coin xa bờ chưa biết khi nào trở về thì tại nước láng giếng Philippines, một câu chuyện "trời ơi đất hỡi" đang xảy ra...

Cách đây vài ngày, Philippines đã tổ chức bầu cử để chọn ra vị Tổng Thống tiếp theo cho đất nước này. Không rõ vô tình hay cố ý, con trai của nhà cựu phát xít Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr đã được bầu chọn để trở thành người lãnh đạo tiếp theo của Philippines. Theo số liệu thống kê thì Tân Tổng Thống đã nhận được 58,74% phiếu bầu trên 98% tổng số phiếu.

Điều đáng nói ở đây là gì? Có rất nhiều người không thích Ferdinand Marcos Jr nói riêng và cả "gia đình chủ nghĩa phát xít" Ferdinand Marcos nói chung. Không chỉ tại Philippines, rất nhiều đối tác nước ngoài cũng e ngại việc sử dụng nhân lực từ quốc gia này vì các ảnh hưởng chính trị mà Ferdinand Marcos Jr có thể gây ra.

Xem thêm: Ủng hộ manga có nhân vật ngực to, nữ thiết kế thời trang bị chỉ trích đến mức phải xin lỗi!

Ferdinand Marcos là ai?

Ferdinand Marcos

Ferdinand Marcos là Tổng Thống thứ 10 của Philippines, nhiệm kỳ 1965 - 1986. Ông nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa cai trị độc tài với chế độ thiết quân luật hà khắc. Trong thời gian đảm nhận chức vụ Tổng Thống, Ferdinand Marcos đã có thành tích khá tốt ở cương vị phát triển hạ tần và ngoại giao cho Philippines. Tuy nhiên, do cách cai trị của ông, sự phân chia quyền lực theo kiểu "gia đình" cùng các vấn đề tham nhũng nên Ferdinand Marcos đã bị phế truất bởi người dân Philippines.

Xem thêm: Spy X Family: Anya da đen của artist nước ngoài vô tình tạo nên chiến tranh cực gắt!

Artist Philippines mất việc vì tổng thống mới?

Các artist Philippines là người đầu tiên lên tiếng về vấn đề này. Chia sẻ trên Twitter, nhiều artist có tiếng đã chia sẻ rằng khách hàng của họ đang dần rút khỏi Philippines, thậm chí từ chối chi trả phí dịch vụ cho các artist. Nhiều bên còn thông báo hủy đơn đặt hàng và yêu cầu được xóa tên khỏi danh sách.

Để chứng minh cho sự "tẩy chay" của thị trường thế giới, một artist có tên @meropyonsan đã đăng tải các đoạn chat giữa khách hàng quốc tế và các artist tại Philippines.

artist philippines mất việc vì tổng thống mới

Tôi rất thích hình ảnh của bạn nhưng bạn bè tôi nói rằng nên tránh xa (Philippines) vào thời điểm này.

Tôi phải ngưng trao đổi này ngay. Nó quá rủi ro với tôi. Tôi không muốn làm ăn với bất kỳ ai đến từ Philippines vào lúc này.

Xin chào, tôi muốn hủy hợp đồng. Bạn có thể giữ phần tiền đã nhận nhưng tôi không muốn nhận sản phẩm bất kể nó đã hoàn thành hay chưa. Tôi không có hiềm khích gì với bạn và người Philippines cả, nhưng tôi mong bạn hiểu tôi đến từ đâu.

Để cải thiện tình hình hiện tại, các artist Philippines đang kêu gọi các khách hàng nước ngoài tiếp tục làm việc với họ. Hành động này tuy hơi bất lực nhưng đó là hy vọng duy nhất để các artist có thể bám trụ với nghề trong tương lai. Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận để cùng Lag.vn chém gió nhé.

Bạn gái dọn nhà, dọn luôn figure Nezuko 75 củ - Otaku quyết định 'dọn' nốt bạn gái!

Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang