Cùng lắng nghe trọn vẹn bài hát nhạc kịch trong tập đầu tiên của Hawkeye

Tập đầu tiên trong seri Hawkeye trên Disney+ đã mang đến một vở nhạc kịch vui nhộn với giai điệu bắt tai, và Marvel dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này để mang toàn bộ phần nhạc lên Youtube chiêu đãi người hâm mộ

Tập đầu tiên trong seri truyền hình Hawkeye trên Disney+ chứng kiến sự trở lại của Clint Barton do nam diễn viên Jeremy Renner thủ vai, sau gần hai năm vắng bóng kể từ sau các sự kiện trong Avengers: Endgame. Lúc này Clint đang dẫn 3 người con của mình đi đón giáng sinh ở New York, và tất cả cùng đi xem một vở nhạc kịch mang tên Rogers: The Musical, miêu tả các sự kiện diễn ra trong Trận chiến New York với binh đoàn Chitauri của Loki mà người hâm mộ đã được biết đến thông qua bộ phim The Avengers năm 2012. Mặc dù vở nhạc kịch tạo ra những khoảnh khắc không thực sự vui vẻ với cá nhân Hawkeye, khi anh đã trải qua nhiều mất mát và đau thương từ sau Endgame, không thể phủ nhận các yếu tố thú vị của nó. Từ sự xuất hiện vô lý của Ant-Man, cho đến những tình huống không đúng sự thật của cuộc chiến, hay cách "đá xoáy" nhóm Avengers về việc người dân New York sẽ chỉ trích họ sau khi ăn mừng - Một chi tiết nhắm đến Hiệp định Sokovia trong Civil War, ...

Cùng lắng nghe trọn vẹn bài hát nhạc kịch trong tập đầu tiên của Hawkeye

Dù sao thì vở nhạc kịch là một cách tri ân và cũng là sự nhại lại những vở nhạc kịch Broadway: Những bài nhạc năng lượng cao có thể được tách ra từ bất kì vở nhạc kịch phổ biến nào dựa trên một seri truyền hình - như Matilda, Back to the Future hay Beetlejuice. Ngoài ra, vì trong phân đoạn nhạc kịch này có vài phần mất tiếng liên quan đến Hawkeye, người hâm mộ chắc chắn sẽ muốn nghe trọn vẹn nó. Và may mắn là Marvel Studios dường như cũng nghĩ như vậy, khi quyết định tung ra bản nhạc "Save the City" của vở nhạc kịch Rogers: The Musical trên kênh Youtube chính thức của mình để mọi người cùng nghe lại. Phần thú vị nhất của phiên bản này là việc nó cho thấy rõ ràng hơn sự lu mờ của Clint khi bài hát bắt đầu chuyển sang gọi tên các thành viên trong nhóm. Trong khi những người hùng khác được ca ngợi vì sức mạnh hay sắc đẹp, Hawkeye chỉ đơn giản là "ngầu", và thậm chí bài nhạc còn cho rằng anh "trông có vẻ là một anh chàng tốt bụng".

Rõ ràng những gì Hawkeye đã làm trong The Avengers không để lại nhiều ấn tượng cho người dân New York như những người hùng khác. Điều này cũng phù hợp với những gì Kate Bishop nói về Hawkeye, khi cho rằng vấn đề lớn nhất của anh không phải nằm ở chỗ anh là một Avenger dở, mà là anh không biết cách đánh bóng tên tuổi bản thân. Bài hát cũng thể hiện cách nói đùa về việc người dân New York ... buộc tội nhóm Avengers vì tàn phá thành phố trong lúc đánh đuổi bè lũ Chitauri, và dĩ nhiên không có gì bất ngờ khi nó được dựng nên bởi hai chuyên gia của sân khấu kịch Boardway là Marc Shaiman và Scott Wittman. Shaiman từng hợp tác làm nhạc cho các bộ phim như Beaches, When Harry Meet Sally, Mary Poppins Returns và South Park: Bigger, Longer & Uncut.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang