Dược Sư Tự Sự: Tất Tần Tật về Chính Nhất Phẩm - Tứ Đại Phi Tử Của Hoàng Đế

Ở đầu phim Dược Sư Tự Sự, chúa thượng vẫn chưa lập hậu nên có 4 vị phi tử thuộc hàng nhất phẩm. Vậy họ là những ai?

Dược Sư Tự Sự: Tất Tần Tật về Chính Nhất Phẩm - Tứ Đại Phi Tử Của Hoàng Đế

NGỌC DIỆP PHI - GYOKUYOU ( Atsumi Tanezaki)
- Danh hiệu: Quý phi
- Cung: Phỉ Thuý
- Màu sắc chủ đạo: Đỏ thẫm

Dược Sư Tự Sự: Tất Tần Tật về Chính Nhất Phẩm - Tứ Đại Phi Tử Của Hoàng Đế 2

Người ta đồn rằng cô là phi tử được Hoàng Đế sủng ái nhất - một trong Tứ Phi Tần Chính Nhất Phẩm. Ngọc Diệp phi khéo léo, cẩn thận trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Tuy nhiên phần "trẻ con" trong cô chính là tính hay hóng hớt, nhất là mấy chuyện từ Miêu Miêu. Và số tuổi 18 của Ngọc Diệp phi trở thành cú sốc đối với hầu hết người đọc 

LÊ HOA PHI - RIFA ( Yui Ishikawa)
- Danh hiệu: Hiền phi
- Cung: Thuỷ Tinh
- Màu sắc chủ đạo: Xanh biển đậm

Dược Sư Tự Sự: Tất Tần Tật về Chính Nhất Phẩm - Tứ Đại Phi Tử Của Hoàng Đế 3

Nói về độ quyến rũ thì Lê Hoa phi cũng phải trong top server. Cô là một trong Tứ Phi Tần Chính Nhất Phẩm - Hiền Phi. Con trai đầu lòng đã mất do lời nguyền trong cung. Ngay sau đó cô cũng ốm nặng. Nhưng rồi, sự thật dần hé lộ nhờ sự giúp sức của Mao Mao. Lê Hoa Phi cao sang và quyến rũ, mang lại bầu không khí khác hẳn so với các Phi Tần khác như Quý Phi Ngọc Diệp

LÝ THỤ PHI - RIISHU ( Kino Hina)
- Danh hiệu: Đức phi
- Cung: Kim Cương
- Màu sắc chủ đạo: Trắng 

Dược Sư Tự Sự: Tất Tần Tật về Chính Nhất Phẩm - Tứ Đại Phi Tử Của Hoàng Đế 4

Cô là Đức Phi, một trong Tứ Phi Tần Chính Nhất Phẩm. Do tuổi còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết lễ nghĩa, hành động còn bồng bột. Bởi đó bị chính thị nữ trong cung của mình coi thương. Lí Thụ phi bắt đầu với hình tượng là một cô bé có chút kiêu căng, ngạo mạn. Cái hừ lạnh của cô khiến người ta càng thêm phần nghĩ rằng đây là một cô gái "không biết điều".Mấy ai hiểu rằng chức cao vọng trọng đến mấy, gia thế tới đâu, Lí Thụ vẫn chỉ là nụ hoa bé nhỏ, khao khát ánh mặt trời ấm áp từ ai đó mà thôi.

A ĐA PHI - AH DUO ( Yuko Kaida)
- Danh hiệu: Thục phi
- Cung: Thạch Lựu
- Màu sắc chủ đạo: Đen

Dược Sư Tự Sự: Tất Tần Tật về Chính Nhất Phẩm - Tứ Đại Phi Tử Của Hoàng Đế 5

"Hoạn quan xinh đẹp như tiên nữ,
Phi tử anh tuấn tựa thanh niên."
Thục Phi là Phi Tần đầu tiên và lớn tuổi nhất trong Tứ Phi Tần Chính Nhất Phẩm. Cô có vẻ đẹp phi giới tính, nổi tiếng với dáng điệu thiếu nữ trong trang phục nam nhân. Có mối quan hệ họ hàng với Lí Thụ Phi từ thời Tiên đế tại vị.A Đa phi là phi tần duy nhất của Hoàng đế hiện tại từ thời ông còn là Thái tử. Họ có một người con nhưng bé đã mất.Tuyến tình cảm của cô và Hoàng đế khá đặc biệt, không biết nên bày tỏ thái độ thế nào cho đúng... Tiếc thương? Khâm phục? Hay ngưỡng mộ?

Xem thêm: Kusuriya No Hitorigoto: Du Hành Vào Thế Giới Bí Ẩn Của Y Thuật Cổ Đại

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang