One Piece: Oda hé lộ sự nguy hiểm khi thức tỉnh trái Ác quỷ hệ Zoan

Trái Ác quỷ hệ Zoan được khẳng định là vô cùng mạnh nhưng việc thức tỉnh nó cũng đem lại rất nhiều những hệ lụy nguy hiểm đối với người sử dụng

Trong One Piece thì sức mạnh của một nhân vật thông thường sẽ được khẳng định dựa vào 2 yếu tố chính, đó là sự thuần thục về Haki và sức mạnh trái Ác quỷ. Thậm chí đều có thể lĩnh hội được cả 2 khả năng trên thì bất kì nhân vật nào cũng sẽ cực kì mạnh và có một chỗ đứng vững chắc trong tác phẩm này.

Xem thêm: Vì sao Luffy luôn gắn liền với con số 56 trong suốt hành trình của mình?

Nói về Haki thì chúng sẽ được chia ra thành 3 loại, bao gồm Haki Vũ trang, Quan sátBá Vương. Hai loại đầu tiên thì có thể lĩnh hội thông qua việc luyện tập, nhưng Haki Bá Vương lại là một món quà bẩm sinh và chỉ có 1 trong 1 triệu người là có thể sở hữu. 

One Piece: Oda hé lộ sự nguy hiểm khi thức tỉnh trái Ác quỷ hệ Zoan

Tiếp đến đó chính là trái Ác quỷ và được chia ra thành 3 hệ chính, bao gồm Zoan, Paramecia và Logia. Chỉ cần ăn những trái Ác quỷ này vào thì người sở hữu sẽ đạt được sức mạnh tương ứng, nhưng đổi lại thì bạn sẽ mất đi khả năng bơi lội.

One Piece: Oda hé lộ sự nguy hiểm khi thức tỉnh trái Ác quỷ hệ Zoan

Paramecia hệ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể người dùng hoặc thế giới xung quanh họ, Logia sẽ giúp người sở hữu có thể điều khiển những nguyên tố tự nhiên sét, ánh sáng, khói,....). Còn lại là Zoan khi nó cho phép người chủ sở hữu hóa thân thành những loài động vật, thậm chí là những loài khủng long thời tiền sử hoặc các sinh vật Thần Thoại.

Đặc biệt những người ăn phải trái Zoan sẽ có thêm những nâng cấp về sức mạnh vượt trội nếu có thể thức tỉnh được nó. Nhưng tác giả Eiichiro Oda cũng cho biết rằng việc thức tỉnh trái Zoan lại mang nhiều hệ lụy hơn so với 2 loại còn lại. Theo đó trong một cuộc trò chuyện gần đây trên "Road to Laugh Tale", Oda đã cho biết việc thức tỉnh trái Zoan có thể khiến cho người sử dụng mất mạng, bởi vì bản chất các loài động vật hoặc sinh vật Thần Thoại có thể tiêu diệt ý thức của chủ sở hữu.

One Piece: Oda hé lộ sự nguy hiểm khi thức tỉnh trái Ác quỷ hệ Zoan

Điều này từng xảy ra với một số cai ngục tại Impel Down, khi mà họ bị mắc kẹt trong hình dáng của động vật và không còn có thể trở lại bình thường được nữa. Đối với Kaido, dù cựu Tứ Hoàng sở hữu trái Ác quỷ Thần Thoại nhưng chưa bao giờ thức tỉnh nó cả. Có lẽ bản thân "Sinh vật mạnh nhất thế giới" cũng hiểu được những rủi ro của việc này và không dám mạo hiểm. 

Xem thêm: Điếu văn của tác giả Eiichiro Oda ( One Piece) và Kishimoto (Naruto) gửi đến tác giả huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama

One Piece: Oda hé lộ sự nguy hiểm khi thức tỉnh trái Ác quỷ hệ Zoan

Chia sẻ của Oda cũng dấy lên rất nhiều những sự lo lắng của người hâm mộ dành cho Luffy, bởi Hito Hito No Mi, Model Nika cũng là một trái ác quỷ hệ Zoan Thần Thoại.  Trong trận đấu với Kaido, khi vận dụng toàn bộ sức mạnh để thay đổi sang hình thái Gear 5 thì chúng ta cũng nhận thấy được rằng tính cách của Luffy cũng bị ảnh hưởng đi ít nhiều, cậu liên tục cười đùa dù cho bản thân đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến sinh tử.

Xem thêm: One Piece: Tại sao cựu đô đốc hải quân Kuzan trở thành hải tặc dưới trướng Tứ Hoàng?

One Piece: Oda hé lộ sự nguy hiểm khi thức tỉnh trái Ác quỷ hệ Zoan

Câu hỏi được đặt ra rằng liệu người tiếp quản trận đấu với Kaido có phải Nika chứ không phải là bản thân Luffy hay không? Luffy có thể cũng đã nhận thấy được việc lạm dụng sức mạnh này có thể khiến cho danh tính của bản thân bị Joy Boy/Nika chiếm đoạt, nhưng vì đại cuộc nên cậu đã làm liều? Có lẽ chúng ta phải chờ đợi những diễn biến sắp tới của One Piece để có thể giải đáp thắc mắc này mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang