Kỷ niệm 6 năm anime dragon ball super kết thúc mùa đầu tiên

Kỷ niệm 6 năm từ khi kết thúc mùa 1 của anime Dragon Ball Super đưa chúng ta trở lại thời điểm rực rỡ của bộ phim này. 6 năm trước, Dragon Ball Super đã trở thành hiện tượng phim hoạt hình được nhiều người theo dõi nhất, sức nóng của bộ phim bùng nổ hơn bao giờ hết với những diễn biến đầy kịch tính trong các tập gần cuối.Khi mà Giải Đấu Sức Mạnh giữa các vũ trụ dần đến hồi kết. Vào ngày 25/3/2018 vào 6 năm trước, cũng chính là ngày mà tập 131, tập cuối cùng của mùa đầu tiên được phát sóng.

Sự thành công của Dragon Ball Super

Không thể phủ nhận rằng Dragon Ball Super đã đạt được một thành công không gì sánh kịp trong lịch sử anime. Bộ phim đã khuấy động hàng triệu fan từ hàng chục quốc gia, khiến họ đổ xô ra đường, tập trung ở các điểm phát sóng trực tiếp, giống như cách người Việt đổ xô ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam trong những trận đấu quyết định. Nhưng khác biệt là quy mô của sự kiện này lớn hơn nhiều lần, lan rộng trên toàn thế giới. Chắc chắn rằng chưa từng có bộ Anime nào trong lịch sử có thể làm được điều mà series Dragon Ball Super đã từng làm được - đó là khiến hàng triệu fan từ hàng chục quốc gia gia phải đổ xô xuống các tuyến đường để xem phát sóng trực tiếp 2 tập cuối của phần phim (tập 130 và tập 131)

Kỷ niệm 6 năm anime dragon ball super kết thúc mùa đầu tiên

Các quốc gia và khu vực như Mỹ, Nam Mỹ, Mỹ Latin, Châu Âu, Mexico, Ecuador, Chile, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Pháp, và nhiều nơi khác, đều tổ chức các sự kiện xem trực tiếp Dragon Ball Super, thậm chí họ trưng dụng các không gian công cộng như sân vận động, công viên, trung tâm thương mại,... để làm nơi xem Dragon Ball Super. Phim được phát sóng bên Nhật lúc 9h sáng nên khi phát trực tiếp, múi giờ của các quốc gia kể trên luôn là vào ban đêm, quá thích hợp cho việc tổ chức xem ngoài trời. Vào thời điểm ấy, không hiếm thấy hình ảnh các hàng quán có lắp TV để phát sóng Dragon Ball Super cho người đến xem. Cũng như các nền tảng truyền hình phải đối mặt với sự cố kỹ thuật do lượng người xem lớn đến không ngờ.

Nếu việc tổ chức sự kiện xem trực tiếp Dragon Ball Super là do fan tự phát, thì có thể coi đó là điều bình thường. Nhưng điều đặc biệt hơn là khi chính quyền tham gia hỗ trợ. Thật vậy, Chính quyền Mexico đã vô cùng chịu chơi, thể hiện sự hỗ trợ đáng kể khi tổ chức các sự kiện này cho cộng đồng, bao gồm cả việc cung cấp địa điểm như quảng trường và sân vận động. Ecuador cũng không kém cạnh khi họ phát các poster và công cụ truyền thông để kêu gọi người dân quốc gia của họ tập trung xem Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super: Fan Vui Mừng, Toei Animation Phát Khóc!

Mọi người đều háo hức và vui vẻ trong dịp đó, nhưng có một người không hề chia sẻ niềm vui ấy, đó là Toei Animation - nhà sản xuất của Dragon Ball Super. Trước ngày công chiếu, họ đã lên tiếng trên Twitter khẳng định rằng họ không chấp thuận việc sử dụng tác phẩm của họ trong các sự kiện công cộng, nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền lợi bản quyền và việc làm của hàng ngàn người. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản được sự phổ biến của Dragon Ball Super. Toei Animation đã thông qua tài khoản Twitter của họ để gửi thông điệp đến khán giả và fan hâm mộ của Dragon Ball như sau: 

"Kính gửi các fan và người hâm mộ của Dragon Ball,
Chúng tôi đã nhận thấy kế hoạch tổ chức các sự kiện công cộng như việc chiếu tập 130 của series Dragon Ball Super tại các khu vực vận động, quảng trường, và nhiều địa điểm công cộng khác ở Mỹ Latin.

Toei Animation không cấp phép cho việc tổ chức các sự kiện này, không ủng hộ hoặc tài trợ bất kỳ sự kiện nào, và cũng không đồng ý cho bất kỳ nơi nào tổ chức việc trình chiếu không hợp pháp. Với nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ việc làm của hàng ngàn người và các bộ phận làm việc khác, chúng tôi kính đề nghị quý vị xem phim thông qua các kênh chính thức, không ủng hộ việc trình chiếu không được cấp phép, và không ủng hộ việc phát sóng phim lậu.
Trân trọng,
Toei Animation Inc."

Kỷ niệm 6 năm anime dragon ball super kết thúc mùa đầu tiên 2

Tình hình trở nên căng thẳng đến mức đại sứ quán của Nhật Bản tại Mexico đã phải gửi thư đến chính quyền Mexico, khẳng định việc không cho phép công chiếu Dragon Ball Super công khai như vậy. Tuy nhiên, dù cho có những phản đối, nhưng nhiều nơi vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện chiếu phim công khai này.

Nếu "Dragon Ball Z" được coi là huyền thoại của thế kỷ 20, thì "Dragon Ball Super" chính là biểu tượng của thành công mạnh mẽ trong thế kỷ 21. Mặc dù nhiều người vẫn so sánh và khen ngợi thế hệ trước hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng Dragon Ball Super đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ mới. Doanh thu từ Dragon Ball Super liên tục tăng, thậm chí là chiếm đến hơn một nửa của toàn bộ doanh thu của Toei Animation.

Sau 6 năm kể từ cuộc chiến gay cấn giữa Goku Bản Năng Vô Cực và Jiren, vẫn chưa có thông tin nào về việc ra mắt phần 2 của anime Dragon Ball Super. Các fan vẫn đang chờ đợi từng ngày, hy vọng vào một phần phim bùng nổ tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến những cung bậc cảm xúc mà mùa 1 của Dragon Ball Super đã từng tạo ra.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng: Tranh cãi xoay quanh việc thành lập Ngày Quốc tế Dragon Ball

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang