Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88: Đức phật cùng Beelzebub vs Odin

Tóm tắt nội dung chương 87, Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88: Bên ngoài đấu trường, Đức phật cùng Beelzebub chuẩn bị giao chiến với Odin khi nghi ngơ ông có ý định hồi sinh "Thần Nguyên Sơ" nhưng Thor, Adamatine, Kintoki đã xuất hiện để ngăn cản. Trở lại đấu trường, trận chiến giữa Okita và Susanoo vẫn đang tiếp tục. Cuối chương Hijikata Toshizou xuất hiện!

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88: Đức phật cùng Beelzebub vs Odin

Tóm tắt nội dung Record Of Ragnarok 87

Với Thiên Nhiên Lý Tâm Lưu - Kiếm pháp bí truyền của gia tộc Okita, tập trung vào tốc độ và sự chính xác, Okita muốn chiếm thế thượng phong khi lao vào tấn công Susanoo trước . Nhưng Susanoo đã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công chớp nhoáng đó bằng Onizanten Murakumo - Thanh kiếm thần được rèn bởi các thợ rèn xuất sắc nhất lịch sử, có sức mạnh vô song.

Đồng thời, lập tức khiến Okita phải hết sức đề phòng khi chuẩn bị tấn công với tư thế tưởng chừng là Seigan truyền thống... Nhưng không, Susanoo tấn công với Shinra Yaoyorozu, một thế đứng kết hợp hầu hết các kỹ thuật kiếm thuật, giúp người sử dụng có thể tấn công và phòng thủ một cách từ mọi hướng

Xem thêm: Spoiler Record Of Ragnarok 87: Okita hồi tưởng - hai bên tiết lộ vũ khí!

Dự đoán Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88

Trong chương trước độc giả đã được giới thiệu về Onizanten Murakumo - Thanh kiếm thần được rèn bởi các thợ rèn xuất sắc nhất lịch sử của Susanoo . Có khả năng trong chương 88 này, chúng ta có thể được thấy thêm về quá trình rèn Onizanten Murakumo và những thợ rèn tài ba đã góp phần tạo nên thanh kiếm huyền thoại này.

Ngoài ra, có thể chúng ta sẽ được thấy hồi tưởng về quá khứ của Okita hoặc Susanoo, giúp giải thích rõ hơn về động lực và mục tiêu của họ trong trận chiến.

Sau hồi tưởng, quay lại với trận chiến. Một đòn tấn công đầy uy lực từ Shinra Yaoyorozu được Susanoo tung ra, tuy có thể nhanh chóng né đi bằng tốc độ của mình,nhưng Okita chỉ có thể giảm được phần nào sát thương từ đòn tấn công đó và vẫn chịu thiệt hại

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88: Đức phật cùng Beelzebub vs Odin 2

Nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lại tư thế, sẵn sáng tấn công. Trong lịch sử, nét kiếm của Okita được miêu tả rất mộc mạc nhưng cực kì đáng sợ, ví như Mộc tính trong ngũ hành, nói lên chính con người anh.Khi chiến đấu, Okita luôn giữ thế chủ động ra đòn, và dùng tốc độ chớp nhoáng khiến đối thủ không kịp trở tay chứ không bị động đợi đối phương ra đòn mới phản công

Tiếp nối đó sẽ là tiền đề để độc giả được chiêm ngưỡng hai thanh kiếm Kashu Kiyomitsu và Yamatonokami Yasusada lừng danh của Okita Souji. Nhưng đó chỉ là bàn đạp để phô diễn kiếm kĩ thần sầu của vị Đội trưởng đội 1 này. Vì theo những giai thoại nghiên cứu về kiếm thuật của Shinsengumi, thì chính Okita mới là vị Samurai đã làm nên huyền thoại cho 2 thanh kiếm đó.

Okita Souji được miêu tả rằng sở hữu kiếm kĩ nhanh hơn tốc độ lá rơi, lí do cho cái tên Mumyo-ken (Vô ảnh kiếm), một tên khác của tuyệt kĩ bí truyền  Sandanzuki (Tam đoạn thích). Và luôn nhắm chính xác vào những điểm trọng yếu trên cơ thể, Tam đoạn thích có thể đồng thời tấn công cả cổ, vai phải, vai trái của đối thủ. Chỉ với 1 chiêu được cho là có thể tấn công vào 3 điểm cùng 1 lúc. Lí do người đời gọi Okita là Quỷ kiếm, vì từng nhát chém của Souji đều gây đau đớn cực hạn cho nạn nhân.Tuy không có uy lực phá nát như cách Hijikata ra đòn, nhưng đó lại là điểm đáng sợ nhất của vị Đội trưởng đội 1 này, vì người trúng phải sẽ không chết bởi một đòn, mà là rất nhiều nhát kiếm thống khổ xiên xéo các huyệt đạo. 

Từ đó, cuộc chiến dần trở nên cân sức hơn khi Okita bắt đầu khai thác điểm yếu của Shinra Yaoyorozu. Susanoo sẽ gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của Okita. Và chớp thời cơ, điểm yếu đã lộ ra, Quỷ kiếm Okita xuyên thủng Shinra Yaoyorozu công thủ tuyệt đối của Susanoo, khép lại chương 88.

Xem thêm: Nhà sản xuất anime Your Name bị bắt bởi cáo buộc quấy rối trẻ vị thành niên

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88

Trong khi Okita và Susanoo đang chiến đấu, bên ngoài đấu trường chúng ta được chứng kiến một cuộc đối đầu giữa Đức Phật cùng Beelzebub và Odin.

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 88: Đức phật cùng Beelzebub vs Odin 3

Một phần đầu của cuộc trò chuyện giải thích rõ hơn về "Thần Nguyên Sơ" mà Beelzebub đã từng đề cập. Các Thần Nguyên Sơ là những thực thể xuất phát từ sự hỗn loạn của vũ trụ ở thời điểm sơ khai. Họ là nguồn gốc của mọi vật thể, khởi đầu cho mọi sự tồn tại và là những thế lực tối cao thống trị vạn vật. Tuy nhiên, vì sức mạnh của họ quá lớn, họ đã tự hủy và trở lại trạng thái hỗn loạn ban đầu.

Hai con quạ của Odin giải thích tình hình và cho biết sự tồn tại của các vị thần này chỉ là truyền thuyết, và việc cố gắng hồi sinh họ là một ý niệm vô lý. Họ nói rằng trước đây cũng đã có những vị thần tự xưng là Thần Nguyên Sơ, nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu họ tồn tại thì cả thiên đàng và địa ngục đều sẽ bị hủy diệt.

Beelzebub thừa nhận rằng cũng từng tin như vậy cho đến khi tìm thấy một cuốn sách cấm đã làm anh thay đổi quan điểm của mình. Trong khi tìm kiếm thông tin về Satan, Beelzebub đã vô tình phát hiện một cuốn sách mang tên "Book of Gornir" đề cập đến việc hồi sinh Thần Nguyên Sơ. Mặc dù cuốn sách đã bị hỏng nát và không đọc được nữa, nhưng bên trong vẫn còn một đoạn như sau:

"Khi cây Yggdrasil trở nên khô héo, Odin sẽ hiến tế bản thân và tạo ra một kỷ nguyên mới."

Beelzebub cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận liệu Odin có ý định hồi sinh Thần Nguyên Sơ hay không, nhưng mục tiêu của ông có thực sự giống như đoạn miêu tả trên?

Odin cười và nói rằng các ngươi hãy tự đi mà kiếm câu trả lời. Không khí bắt đầu thay đổi và Đức Phật cùng Beelzebub đã sẵn sàng thủ thế, nhưng một dòng điện xẹt qua ngăn cản Odin và người ngăn cản lại chính là Thor.

Thor yêu cầu Odin rời đi, nhưng ông im lặng. Đức Phật hỏi Thor đến để giúp Dindin sao? Thor không có ý định giúp ai cả, anh ấy đến đây chỉ với một mục đích là không cho phép bất kì ai làm mờ đi danh dự của các chiến binh đã hy sinh hết mình trong đấu trường. Cho đến khi Ragnarok kết thúc, sự sống hay cái chết sẽ được quyết định tại đấu trường và hãy dành sự tôn trọng đó cho những chiến binh đã hy sinh.

Đức Phật ngưỡng mộ tinh thần của Thor và hạ nắm đấm xuống. Thor hỏi Odin còn vấn đề gì không, Odin thu lại Gungnir. Nhưng một sự bất ngờ là Beelzebub không đồng ý. Ông định lao tới hỏi Odin nhưng bị Adamantine ngăn lại, đồng thời Kintoki cũng xuất hiện và hỏi về tình hình.

Beelzebub đe dọa Adamantine rằng nếu hắn không tránh ra thì anh sẽ giết hắn ngay lập tức, nhưng Adamantine khuyên Beelzebub đừng để cơn giận lấn át lý trí, đó không phải phẩm giá của một thần. Beelzebub buộc phải lui sang một bên để Odin và Thor rời đi.

Khi Odin ra đi, ông nhìn thẳng vào Kintoki và bị anh ấy hỏi đều " Sợ hay sao mà chạy nhanh vậy". Kintoki hỏi Đức Phật làm sao thằng cha già kia lườm tui, và Đức Phật trả lời rằng do Kintoki điều tra vụ Tartarus nên bị ghét. Đức Phật hỏi về tình hình Tartarus và Kintoki nói không tốt lắm vì nó được canh gác bởi Oniken, việc xâm nhập và liên lạc vào bên trong là bất khả thi.

Đức phật nghiến răng và càng mong được gặp mặt Siegfried hơn nữa. Cả hai tính tới 1 nơi nào khác để trò chuyện kĩ hơn thì Beelzebub hỏi Đức phật rằng ngài có ghét tôi không?

Biết rằng Beelzebub là người đã truyền tế bào của Ba Tuần vào Reifuku, Đức Phật không thể không cảm thấy tức giận trong lòng. tuy nhiên nếu làm thế sẽ phụ lòng Reifuku, người đã khai sáng cho tâm trí của Ngài. Vì vậy, thay vì lập tức phản ứng bằng sự tức giận, Đức Phật chỉ cười và nói với Beelzebub rằng ông không có căm ghét gì đối với cậu cả...

Beelzebub mỉm cười và quay lưng rời đi.

Trở lại đấu trường, trận chiến giữa Okita và Susanoo tiếp tục.

Đoạn cuối, chúng ta thấy được 1 bóng người vừa ngủ dậy trên 1 tảng đá. Đó là Hijikata Toshizou!

Hết Chương:

Thời gian ra mắt Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok chap 88

Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok chap 88 dự kiến phát hành ngày 26 tháng 3 năm 2024. Thông tin spoiler sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Record Of Ragnarok: Susanoo No Mikoto là ai? Nguồn gốc và sức mạnh đại diện thứ 10 phe thần!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang