Tác giả bộ tiểu thuyết Metro chính thức bị tuyên án 8 năm tù ở Moscow

Dmitri Glukhovsky, nhà văn của bộ tiểu thuyết Metro đã truyền cảm hứng cho loạt game cùng tên, vừa bị tuyên án 8 năm tù giam tại tòa án Moscow

Những người hâm mộ các trò chơi thuộc thể loại hậu tận thế chắc chắn không thể không biết đến Metro, loạt game bắn súng sinh tồn hậu tận thế cực kì hấp dẫn do 4A Games phát triển. Thương hiệu này được dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dmitry Glukhovsky, nói về câu chuyện những con người sống dưới đường tàu điện ngầm ở Nga sau khi một cuộc chiến tranh hạt nhân đã khiến cho mặt đất nhiễm đầy phóng xạ.

Tác giả bộ tiểu thuyết Metro chính thức bị tuyên án 8 năm tù ở Moscow

Phần game đầu tiên, Metro 2033dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Glukhovsky. Sau đó, ông đã viết những phần tiếp theo cho riêng mình, còn các trò chơi cũng đi theo định hướng riêng. Nhà văn này cũng dành thời gian làm phóng viên và đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Vào tháng 6 năm 2022, chính quyền Nga ra quyết định bắt giữ ông, với lý do ông đã phạm vào điều luật cấm các nhà báo làm mất uy tín lực lượng vũ trang Nga.

Tác giả bộ tiểu thuyết Metro chính thức bị tuyên án 8 năm tù ở Moscow 2

Đầu tuần này, Dmitry Glokhovsky chính thức bị tuyên án 8 năm tù giam, và trở thành một trong số nhiều nhà báo và chính trị gia bị kết án vì tội danh tương tự. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Glukhovsky không thực sự sống ở Nga vào thời điểm này, và ông bị xét xử kết án vắng mặt.

Điều này khiến động thái của tòa án Moscow trở thành một quyết định mang tính chất tượng trưng. Cuộc chiến tranh tại Ukraine đã tàn phá đất nước này theo nhiều cách khác nhau. Về phía trò chơi điện tử, rất nhiều game với các hãng đặt trụ sở tại đây đã phải tạm ngừng dự án, hoặc hủy bỏ hoàn toàn do các nhà phát triển phải tham chiến.

Tác giả bộ tiểu thuyết Metro chính thức bị tuyên án 8 năm tù ở Moscow 3

Xem thêm: Nhà phát triển game STALKER hi sinh khi chiến đấu ở Ukraine

Nhà phát triển game Metro Exodus, Andrii "Nizrok" Korzinkin đã hi sinh trong lúc tham chiến, cùng với đó là nhà phát triển game STALKER, Vladimir "Fresh" Yezho. Bên cạnh đó, nhiều công ty đã ra sức giúp đỡ người dân Ukraine. THQ Nordic trở thành nơi cư trú cho người dân tị nạn Ukraine, và các công ty khác cũng tổ chức những hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Bản thân Dmitry Glukhovsky đang ẩn mình tại châu Âu, và với án tù dành cho mình, có lẽ ông khó có khả năng trở về quê nhà mình trong tương lai gần.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang