Netflix Có Thể Là Chiếc Phao Cứu Sinh Dành Cho Thương Hiệu Halo

Loạt phim truyền hình Halo chuyển thể từ thương hiệu game cùng tên trên Paramount+ mới đây đã chính thức dời nhà sang một nền tảng phổ biến khác, mang đến tiềm năng được hồi sinh trong tương lai gần

Seri Halo đặt chân lên Netflix từ tháng 10

Loạt phim truyền hình Halo là seri chuyển thể từ thương hiệu game cùng tên, với Pablo Schreiber thủ vai Master Chief và phát sóng độc quyền trên Paramount+. Mặc dù có rất nhiều tiềm năng, nhưng sau khi trải qua hai mùa, dự án đã chính thức bị hủy bỏ. Tuy vậy, theo thông tin từ trang What's On Netflix chia sẻ, cả hai mùa phim Halo sẽ ra mắt trên nền tảng Netflix tại nước Mỹ từ ngày 1 tháng 10 tới đây.

Netflix Có Thể Là Chiếc Phao Cứu Sinh Dành Cho Thương Hiệu Halo

Được biết quyết định này không tác động đến việc chiếu trên Paramount+, đồng nghĩa với việc loạt phim sẽ có mặt trên cả hai nền tảng. Thực tế không lâu sau khi Mùa 3 của phim Halo bị hủy bỏ, Netflix đã mua lại bản quyền seri này, và hiện đang công chiếu ở 45 quốc gia khác nhau, bao gồm Canada, Úc, Anh cùng nhiều nước khác ở Trung Đông. Khá thú vị là loạt phim này thường xuyên xuất hiện trong danh mục Top 10 ở các nước công chiếu.

Netflix Có Thể Là Chiếc Phao Cứu Sinh Dành Cho Thương Hiệu Halo 2

Cơ hội để Halo được hồi sinh và hướng tới Mùa 3

Đặc biệt theo What's On Netflix, seri truyền hình này còn nằm trong danh sách Top 10 phim nhiều người xem nhất trên toàn cầu của Netflix, đặc biệt trong tuần lễ từ ngày 2 tháng 3 đến 9 tháng 3, với khoảng 4,2 triệu lượt xem. Tổng cộng, nó đã thu hút 11,7 triệu lượt xem từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Với tần suất này, kết hợp cùng đoạn kết của Mùa 2, chắc chắn sẽ không quá bất ngờ nếu các bên liên quan bắt đầu cân nhắc hồi sinh seri phim Halo.

Netflix Có Thể Là Chiếc Phao Cứu Sinh Dành Cho Thương Hiệu Halo 3

Về cơ bản thì điều này là hoàn toàn có khả năng. Suits và Manifest là hai seri đã được hồi sinh sau khi có lượng người xem cao trên Netflix. Tuy vậy, Halo chắc chắn phải có lượng người xem thực sự đông đảo sau khi ra mắt trên Netflix Mỹ vào tháng 10 tới đây. Ít nhất thì việc phát hành trên nền tảng này cũng phần nào mang đến cho loạt phim cơ hội để thu hút thêm khán giả mới, từ đó chính họ sẽ là những người quyết định xem liệu những nội dung trong phim có đủ hấp dẫn hay không.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang